Hoa Kỳ

California xem xét tăng mức tiền bồi thường sơ suất y tế

Saturday, 23/08/2014 - 02:39:56

WESTMINSTER - Đến tháng 11, California sẽ bỏ phiếu biểu quyết về chuyện nâng giới hạn tối đa đã có từ bốn chục năm nay của các khoản bồi thường giải thưởng sơ suất y tế, từ 250,000 Mỹ kim tăng lên tới $1.1 triệu Mỹ kim, theo các giới chức cho biết vào hôm thứ Năm.

WESTMINSTER - Đến tháng 11, California sẽ bỏ phiếu biểu quyết về chuyện nâng giới hạn tối đa đã có từ bốn chục năm nay của các khoản bồi thường giải thưởng sơ suất y tế, từ 250,000 Mỹ kim tăng lên tới $1.1 triệu Mỹ kim, theo các giới chức cho biết vào hôm thứ Năm. Có lẽ chuyện này bảo đảm gây ra một cuộc chiến cay đắng và tốn kém giữa các luật sư ủng hộ dự luật ấy và các bác sĩ phản đối nó.

Trong ít nhất 20 năm, những đại diện của các bệnh nhân đã cố gắng tìm cách thuyết phục tiểu bang nâng cao mức tối đa của những khoản bồi thường cho đau đớn và đau khổ, được ấn định trong thập niên 1970, và không được điều chỉnh theo lạm phát. Những người chống đối nói rằng tăng mức bồi thường tối đa sẽ làm tăng các khoản chi phí y tế và bóp nghẹt khả năng được chăm sóc y tế.

Những người ủng hộ giới tiêu thụ đã thành công trong việc thu thập được hàng trăm nghìn chữ ký ủng hộ việc đem biện pháp ấy ra biểu quyết, theo giới chức đặc trách bầu cử California cho biết. Jamie Court, chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận Consumer Watchdog, một nhà đồng tài trợ cho sáng kiến này, nói, “Các luật về an toàn bệnh nhân đã không được hiện đại hóa trong 38 năm này, và kết quả là các bác sĩ nguy hiểm đã không bị làm chùn bước, và các gia đình bị biến thành nạn nhân của những vụ sơ suất y tế không thể có được công lý.”

Dự khởi này cũng sẽ đòi hỏi việc xét nghiệm ma túy bất thường ở các bác sĩ, vì có sự gia tăng kê toa thuốc giảm đau quá liều lượng gây nghiện thuốc, theo Jamie Court cho biết.

Các bác sĩ cũng sẽ phải truy cứu một cơ sở dữ liệu lịch sử ma túy trên toàn tiểu bang, trước khi kê một số thuốc theo toa cho những bệnh nhân nào đang có thể thu thập toa thuốc từ nhiều bác sĩ khác nhau, theo Court cho biết.

Việc chống đối quyết liệt đã phát xuất từ Hiệp Hội Y Tế California và các nhóm đại diện khác của các bác sĩ, cũng như các nhà cung cấp y tế như chẩn y viện và bệnh viện, khiến khó đem ra thi hành những khoản thay đổi được đề nghị.

Trong tháng Ba, ông Richard Thorp, chủ tịch Hiệp Hội Y Khoa California, nói rằng việc nâng mức tối đa hiện nay là $250,000 Mỹ kim cho các khoản bồi thường sơ suất y tế sẽ làm cho chi phí y tế tăng cao hơn nữa, vì các bác sĩ sẽ bị buộc phải chi tiền nhiều hơn cho bảo hiểm sơ suất. Những người phản đối biện pháp này, bao gồm các công ty bảo hiểm và các nhóm y tế, đã gây quỹ được hơn $33 triệu Mỹ kim trong năm 2014, vượt xa số tiền chưa tới $700,000 Mỹ kim do những người ủng hộ đã gây quỹ được, theo hồ sơ tài chánh của chiến dịch cho thấy, theo báo Los Angeles Times đưa tin.

Một dự luật được đệ trình trong tháng 2 nâng giới hạn lên $500,000 Mỹ kim – chiếu theo Đạo Luật Cải Cách Bồi Thường Thương Tích Y Tế, gọi tắt là MICRA – đã không thêm được sức lôi kéo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT