Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Cắt dán “Ngôi Nhà Ma”

Friday, 21/10/2011 - 08:33:49

Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Tuần này Vicky hướng dẫn các bạn cắt dán “Ngôi Nhà Ma” để làm tranh trang trí tranh trên tường. Bức tranh sau khi hoàn tất rất là dễ thương.

Người hướng dẫn: Vicky Vy - Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông

Lồng bức tranh vào khung treo trên tường.

Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Tuần này Vicky hướng dẫn các bạn cắt dán “Ngôi Nhà Ma” để làm tranh trang trí tranh trên tường. Bức tranh sau khi hoàn tất rất là dễ thương.
Yêu cầu của bài này là các bạn có chút khéo tay để vẽ mắt, mũi của quả bí, con ma và con dơi cho đẹp thì bức tranh sau khi cắt và dán vào giấy bìa đen, bức tranh sẽ đẹp và sắc bén theo từng nét vẽ và nét cắt.
Vicky chúc các bạn khéo tay hay làm để hoàn tất bức tranh “Ngôi Nhà Ma” thật đẹp nhé! Nào chúng ta cùng bắt đầu.

* Vật liệu:


- Giấy làm thủ công construction, mỗi màu 1 tờ: xanh lá cây, tím, vàng, trắng, đen và cam.
- Kéo
- Keo dán (glue stick)
- Viết marker màu đen

* Thực hiện:


Bước 1: Dùng viết marker để vẽ thân nhà (2 cạnh ngang là 15cm và 10cm, cao là 13cm). Bên trong vẽ 2 cửa sổ và cửa ra vào trên giấy màu xanh hay màu tím.


Bước 2: Cắt rời thân nhà và cắt 2 cửa sổ và cửa chính nhưng vẫn còn dính lại 1 cạnh.


Bước 3: Vẽ 1 tam giác 2 cạnh trái và phải 14cm, cạnh đáy là 17cm để làm mái nhà. Bên trong tam giác vẽ 1 cửa sổ trên giấy màu xanh lá cây.


Bước 4: Cắt rời ra.


Bước 5: Vẽ 3 trái bí có gương mặt vui vẻ trên giấy màu cam và 2 con ma vui vẻ trên giấy màu trắng.


Bước 6: Cắt rời ra. Vẽ mặt trăng màu vàng và con dơi màu tím.


Bước 7: Dán thân nhà lên giấy màu đen.


Bước 8: Dán mái nhà và ống khói.


Bước 9: Dán 3 trái bí vui vẻ.


Bước 10: Dán 2 con ma vui vẻ và con dơi.


Bước 11: Dán mặt trăng trên nền trời đen.


Bước 12: Dán cho chắc các mép giấy để hoàn tất.

“Ngôi Nhà Ma” lung linh, huyền bí!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT