Hoa Kỳ

Cháy rừng thiêu rụi 150 ngôi nhà ở miền bắc California

Thursday, 18/09/2014 - 07:59:12

Diane Howard, một nhân viên của thành phố, nói: “Weed là một cộng đồng nhỏ, và rất nhiều người đã bị mất nhà.”



LOS ANGELES - Hôm thứ Ba, các đội cứu hỏa ở California đã chiến đấu để chặn bước tiến của trận cháy rừng. Lửa đã phá hủy khoảng 150 ngôi nhà, táp vào các trường học nông thôn, và gây ra những vụ mất điện khiến cho một nơi tạm cư không có điện để dùng, theo nhà chức trách cho biết.
Trận cháy đã kéo dài một ngày. Đây là một trong chừng hơn một chục đám cháy lớn hoành hành trên toàn tiểu bang đang khô rốc vì hạn hán. Trận cháy rừng này đã khiến cho nhà chức trách phải ra lệnh di tản khoảng 1,000 gia đình ở trong và xung quanh thị trấn Weed ở miền bắc California. Thị trấn này có dân số độ 3,000 người.
Diane Howard, một nhân viên của thành phố, nói: “Weed là một cộng đồng nhỏ, và rất nhiều người đã bị mất nhà.”

Mùa cháy rừng California, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, đã bắt đầu cuộc tàn phá lớn nhất được ghi nhận, theo các nhà quản trị hỏa hoạn tiểu bang cho biết. Ngoài 150 căn nhà bị thiêu rụi do ngọn lửa dữ dội ở gần Weed, hơn 30 ngôi nhà khác đã bị đốt trong một trận cháy gần Yosemite.
Trận cháy rừng Boles Fire gần Weed đã làm cháy xém 375 mẫu (152 hecta) ở phía bắc của San Francisco, gần biên giới Oregon, tính từ khi nó bùng lên vào hôm Thứ Hai, và đã thiêu rụi khoảng 150 ngôi nhà, theo phát ngôn viên Alyssa Smith của Cal Fire cho biết.

Hỏa hoạn đã làm cho các trường học ở Weed phải đóng cửaTại thị trấn này, các nhân viên cứu hỏa đã cứu được ngôi trường trung học, mặc dù bây giờ nó được bao phủ trong bọt chữa cháy, theo giới chức học khu Sarah Jasmer cho biết. Các giới chức cũng đã đánh giá mức thiệt hại có thể gây ra cho trường tiểu học.
Hiện thời trận cháy đã được ngăn chặn 25 phần trăm. Những vụ mất điện do đám cháy làm một trường học được sử dụng làm nơi tạm cư cho người di tản không có điện để dùng.
Các trận cháy rừng xảy ra giữa lúc nhiều vùng của California bị nung nóng bởi mức nhiệt độ ba con số, và tiểu bang đông dân nhất này phải đối phó với một đợt hạn hán ba năm tàn pháHạn hán làm khô cây cỏ, giúp làm mồi cho lửa.
Ở phía đông của Sacramento, trận cháy rừng King Fire bùng lên dữ dội, chính yếu là ở nơi nhiều cây và hiểm trở trong khu rừng quốc gia El Dorado National Forest. Cháy rừng đã khiến cho các giới chức kêu gọi khoảng 400 người phải di tản ra khỏi các khu vực bị trận cháy đe dọa, theo phát ngôn viên Smith cho biết. Trận cháy đã thiêu đốt chừng 12,780 mẫu (5,172 hecta), và đã được chặn lại 5 phần trăm vào hôm thứ Ba.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT