Thế Giới

Chiến đấu cơ F16 của Thái Lan bị rơi, phi công tử nạn

Sunday, 22/02/2015 - 08:38:55

Hồi năm 2010, một chiếc chiến đấu cơ F-16A đã rơi gần biên giới Thái Lan- Miến Điện, trong một chuyến bay huấn luyện, khiến 1 phi công thiệt mạng. Một năm sau, 2 chiếc F-16 tham gia vào cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ cũng bị rơi ở tỉnh Chaiyaphum, đông bắc Thái Lan, nhưng các phi công đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi.

BANGKOK - Một chiến đấu cơ F-16 của Không quân Thái Lan đã gặp nạn sau một cuộc diễn tập, khiến 1 phi công tử nạn. Đây là tai nạn mới nhất trong những năm gần đây liên quan đến loại máy bay hiện đại này. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, một chiến đấu cơ F-16A của Không quân Thái Lan đã bị rơi tại miền trung nước này, khiến 1 phi công thiệt mạng, nạn nhân được xác định là Thượng tá Nophanon Nivatsanon, 30 tuổi.
Chiếc F-16A, thuộc Căn cứ không quân Wing 1, gặp nạn khi vừa hoàn thành một cuộc diễn tập tấn công không đối đất và bay về căn cứ. Chiếc máy bay đã rơi tại khu vực thuộc huyện Kok Samrong, tỉnh Lopburi, cách thủ đô Bangkok khoảng 150 cây số về phía Bắc. Thi thể của phi công đã được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn.
Hồi năm 2010, một chiếc chiến đấu cơ F-16A đã rơi gần biên giới Thái Lan- Miến Điện, trong một chuyến bay huấn luyện, khiến 1 phi công thiệt mạng. Một năm sau, 2 chiếc F-16 tham gia vào cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ cũng bị rơi ở tỉnh Chaiyaphum, đông bắc Thái Lan, nhưng các phi công đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi.

Cháy lớn tại cao ốc của Dubai
DUBAI - Một đám cháy lớn đã bùng phát tại cao ốc Torch ở Dubai, thuộc Các tiểu vương quốc Ả Rập, biến tòa nhà này thành một ngọn đuốc vào rạng sáng ngày thứ Bảy. Hàng ngàn người đã phải di tản, nhưng hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong. Ngọn lửa bùng ra tại tòa nhà Torch cao 331 mét ở quận Dubai Marina, thành phố Dubai, vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương. Gió mạnh đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và lan rộng ra nhiều tầng của tòa nhà.
Theo nhà chức trách địa phương, hiện vẫn chưa có thiệt hại nào về người, tất cả dân cư của tòa nhà đã được di tản. Tuy vậy, theo giới truyền thông, đã có hàng chục người cần phải được chữa trị do hít phải khói từ đám cháy. Một nhân chứng cho biết: “Lực lượng cứu hỏa đã rất xuất sắc, họ đến nơi kịp thời và tổ chức cho mọi người di tản một cách có trật tự”.
Cảnh sát Dubai cho rằng, nguyên nhân gây cháy là tàn thuốc lá, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng, đám cháy này rất đáng nghi, vì ngọn lửa đã bùng gần như cùng lúc ở 2 tầng lầu cách xa nhau, sau đó cháy dọc theo chiều cao của tòa nhà. Tòa nhà Torch được mở cửa vào năm 2011, cao 331 mét với 79 tầng, là một trong các cao ốc dân cư lớn nhất thế giới, và cũng là một tòa nhà mang tính biểu tượng ở Dubai.

IS đánh bom tự sát tại Libya
QUBBAH - Các chiến binh tuyên bố trung thành với Nhà nước Hồi giáo IS đã giết chết 42 người trong một vụ đánh bom xe tự sát ở miền đông Libya, nhằm trả đũa cho các cuộc không kích của Ai Cập.
Ba xe bom đã phát nổ ngay trước lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại một trạm xăng, các trụ sở an ninh địa phương và hội đồng thành phố tại Qubbah, thị trấn quê nhà của chủ tịch Quốc hội Libya, ông Aguila Saleh. Nhà của ông Saleh nằm gần hội đồng thành phố, nhưng ông đã ra khỏi thị trấn vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Trước đó, Không quân Ai Cập hôm 16 tháng 2 đã ném bom các mục tiêu IS ở Derna, đông Libya, sau khi nhóm cực đoan công bố đoạn video cho thấy 21 người Ai Cập theo Cơ đốc giáo bị chặt đầu trên một bãi biển.
IS đã chiếm ít nhất hai thành phố ven biển của Libya, là Sirte và Darna, cách Qubba khoảng 30 cây số. Các chiến binh có liên quan đến IS vào tháng trước tấn công khách sạn Corinthia tại Tripoli, giết chết 5 người nước ngoài và ít nhất là 4 người Libya.

Hai trận bão lớn tàn phá nước Úc
CANBERRA – Hai trận bão lớn đã ập vào nước Úc vào cuối tuần, gây mất điện, làm hư hại nhà cửa, và làm nhiều cư dân sống dọc theo duyên hải phải di tản. Trận bão nhiệt đới mang tên Marcia đã đổ bộ vào duyên hải bang Queensland giữa Yeppoon và St.Lawrence vào sáng Thứ Sáu giờ địa phương. Đây là cơn bão cấp 5, khi vào đất liền đã giảm còn cấp 2, nhưng vẫn gây nguy hiểm với mưa to và sóng lớn đánh vào, và vận tốc gió vẫn còn đến 110 cây số/giờ.
Cư dân của khoảng 870 căn nhà của thị trấn Yeppoon phải di tản vì sóng lớn tràn vào. Thủ Hiến bang Queensland cho hay, dân chúng đã sống qua những giờ phút hết sức lo âu. Bà cho hay may mắn là cơn bão đã giảm cường độ, nếu không sự tàn phá sẽ không sao tưởng tượng nổi. Cùng lúc, trận bão Lam cũng đổ bộ vào một khu vực khá hoang vắng của bang Northern Territory. Đây cũng là trận bão cấp 4, khiến nhiều cư dân không dám ở trong nhà, và phải đến ở lại trong các trại tạm cư.

Thái Lan ra lệnh cấm việc đẻ thuê
BANGKOK – Chính phủ Thái Lan đã ban hành đạo luật cấm người ngoại quốc không được dùng tiền để nhờ các phụ nữ Thái mang thai và sinh con giùm cho họ, sau khi nước này chứng kiến hai vụ bê bối liên quan đến chuyện đẻ thuê đã thu hút sự chú ý của cả thế giới. Luật mới cũng nghiêm cấm chuyện quảng cáo hay thuê nhân viên môi giới để tìm người đẻ thuê.
Theo luật mới, chỉ có công dân Thái Lan, hay một người ngoại quốc kết hôn với người Thái Lan ít nhất từ 3 năm trở lên, mới có quyền nhờ mang thai hộ, nhưng không được mang tính chất buôn bán. Người phạm luật có thể bị tuyên án đến 10 năm tù. Trong năm 2014, một em bé trai do một phụ nữ Thái Lan sinh ra đã bị hội chứng Down, và em bị cha mẹ là một cặp vợ chồng người Úc bỏ rơi. Đôi vợ chồng này đã đem về Úc hai bé gái mạnh khỏe, cũng do bà mẹ Thái Lan này sinh ra. Nhưng vụ nổi bật nhất là việc một người đàn ông Nhật, đã thuê nhiều phụ nữ Thái đẻ thuê, và đã làm cha của hàng chục đứa bé.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT