Thế Giới

Chính trị gia gốc Bắc Hàn xin lỗi vì đưa tin sai về Kim Jong-un

Monday, 04/05/2020 - 06:11:47

Ông Thae Yong Ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn tại Anh đào tẩu sang Nam Hàn năm 2016, vào thứ Hai đã xin lỗi

SEOUL – Ông Thae Yong Ho, cựu phó đại sứ Bắc Hàn tại Anh đào tẩu sang Nam Hàn năm 2016, vào thứ Hai đã xin lỗi vì lan truyền tin đồn Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bị bệnh nặng.
"Tôi biết một trong những lý do nhiều người bầu tôi vào quốc hội là bởi họ kỳ vọng vào sự phân tích và dự đoán chính xác về các vấn đề Bắc Hàn. Tôi cảm thấy có lỗi và có trách nhiệm nặng nề. Dù lý do nào, tôi xin lỗi mọi người,” ông Thae Yong Ho nói.

Ông Thae từng là phó đại sứ Bắc Hàn tại Anh. Ông đào tẩu sang Nam Hàn năm 2016 và là một trong 2 người đào tẩu được bầu vào quốc hội Nam Hàn vào tháng trước. ông Thae từng khẳng định Kim Jong-un đang bị bệnh nặng, đến mức không thể đứng dậy. Người đào tẩu còn lại được bầu vào quốc hội là ông Ji Seong-ho.
Trong cuộc phỏng vấn hôm 1 tháng 5, ông Ji dẫn "nguồn tin không thể tiết lộ,” nói rằng ông chắc chắn 99% rằng Kim Jong-un đã qua đời sau ca phẫu thuật tim, và thông báo chính thức sẽ được đưa ra ngày 2 tháng 5.
Ông Ji hiện vẫn chưa có bình luận gì sau khi ông Kim Jong Un tái xuất hiện. Nhiều tin đồn về sức khỏe của Kim Jong-un dấy lên sau khi ông vắng mặt trong lễ kỷ niệm sinh nhật cố Chủ Tịch Kim Nhật Thành hôm 15 tháng 4.
Việc ông Kim xuất hiện trở lại và vẫn khỏe mạnh là cú đánh mạnh vào uy tín của các chính trị gia là những người đào tẩu từ Bắc Hàn. Đảng Dân Chủ cầm quyền ở Nam Hàn nói các thông tin sai của ông Thae và Ji có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ nói 2 người này nên bị loại khỏi ủy ban tình báo và quốc phòng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT