Hoa Kỳ

Chó coyote tấn công bé 3 tuổi

Sunday, 24/05/2015 - 09:24:59

Trước đây, vào tháng 7 năm 2013, một bé gái 2 tuổi cũng bị chó coyote cắn và lôi đi ngay trước mắt người mẹ của bé tại công viên Cypress. Em bé được cứu lại, nhưng bị một vết thương dài 2.5 inch trên bắp chân.

Mẹ đẩy xác con trên xích đu nhiều tiếng đồng hồ
MARYLAND – Một phụ nữ đã được tìm thấy khi đang đu đưa con trai 3 tuổi đã chết của cô trên một chiếc xích đu trong công viên vào hôm thứ Sáu, và nhà chức trách nói rằng cô có thể đã ở đó trong vòng nhiều giờ đồng hồ, hoặc thậm chí là từ 1 ngày trước đó. Hiện nhà chức trách vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu khả nghi nào, và cảnh sát đang truy ngược lại hoạt động của người mẹ 24 tuổi này vào vài ngày trước đó, để tìm hiểu xem “điều gì đã dẫn đến sự việc này.”
Cảnh sát đã đến công viên tại thành phố La Plata, tiểu bang Maryland, vào lúc 7 giờ sáng thứ Sáu, sau khi nhận được tin báo về một phụ nữ và một trẻ em có dấu hiệu không bình thường. Các cảnh sát đã đưa em bé xuống khỏi xích đu và cố gắng cấp cứu cho em, nhưng họ lập tức nhận ra là em bé đã chết. Thi thể em bé không có dấu hiệu chấn thương.
Người phụ nữ vẫn trả lời được một số câu hỏi của cảnh sát, trước khi được đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Lên tiếng về sự việc, đại diện cảnh sát cho biết: “Đây là một sự việc hết sức đau lòng đối với người mẹ và gia đình của cô, và cả đối với các cảnh sát. Tất cả chúng ta đều muốn có câu trả lời. Chúng tôi đang cố hết sức điều tra sự việc để tìm ra nguyên nhân trong thời gian sớm nhất.”

Chó coyote tấn công bé 3 tuổi
IRVINE – Một bé gái 3 tuổi, sống tại Irvine, đã bị một con chó coyote tấn công vào chiều thứ Sáu, khiến bé bị một số vết thương nhẹ. Em bé bị tấn công lúc 5:50 chiều, tại ngã tư giữa đường Equinox và Silverado, gần công viên Silverado, theo lời cảnh sát Irvine. “Khu vực này có nhiều động vật hoang dã hơn bất kỳ nơi nào khác của thành phố,” đại diện cảnh sát nói.
Bé gái nạn nhân được người nhà đưa vào bệnh viện để chữa trị, và em đã được xuất viện trong cùng ngày. Viên chức quản lý động vật đã lục soát trong khu vực, nhưng không tìm thấy con coyote đã tấn công em bé. Trước đây, vào tháng 7 năm 2013, một bé gái 2 tuổi cũng bị chó coyote cắn và lôi đi ngay trước mắt người mẹ của bé tại công viên Cypress. Em bé được cứu lại, nhưng bị một vết thương dài 2.5 inch trên bắp chân.

Bắt giữ nghi can từng bắn cảnh sát năm 2010
LOMITA – Một người đàn ông 34 tuổi đã bị bắt hôm thứ Sáu, vì bị nghi đã tìm cách sát hại một cảnh sát LA vào năm 2010. Ernesto Casillas, 34 tuổi, bị cáo buộc đã bắn cảnh sát vào ngày 6 tháng 5, 2010, lúc 1:30 sáng, khi bị chận xe để kiểm tra.
Trong sự việc khi đó, một nữ cảnh sát đang đi tuần tra một mình tại thành phố Lomita, và đã ra hiệu ngừng xe đối với một xe tải Chevrolet Silverado màu đen. Khi cô đang đến gần chiếc xe tải, Casillas từ trong xe đã bắn ra nhiều phát đạn, bắn trúng nữ cảnh sát này. Casillas sau đó bỏ trốn về Mexico.
Năm 2014, Casillas bị cảnh sát Mexico bắt trong một vụ án khác tại Jalisco. Kẻ này sau đó bị dẫn độ về California để giao cho cảnh sát LA. Nghi can hiện bị giam tại nhà tù Lomita vì tội cố ý giết người, và không được cho bảo lãnh tại ngoại.

Đánh nhau vì 1 điếu thuốc lá
LAGUNA NIGUEL – Một người bị bắt và 1 người bị thương, sau khi 2 người đàn ông đánh nhau chỉ vì 1 điếu thuốc lá, tại một khu nhà dành cho người cai nghiện vào xế chiều thứ Sáu vừa qua. Khoảng 2 giờ chiều, cảnh sát đã nhận được tin báo về 1 vụ đánh nhau ở Laguna Niguel, hai cư dân đã đánh nhau vì một người không chịu cho người kia “vay” một điếu thuốc lá.
Một trong 2 người đàn ông đã chụp lấy một con dao và vung về phía người kia. Kẻ tấn công này đã bị bắt giữ sau đó vì tội tấn công bằng vũ khí chết người. Người còn lại bị một vết cào trên mặt và trên cổ, khi tìm cách giật con dao khỏi tay kẻ tấn công. Danh tính của 2 người này đều không được tiết lộ.
Trường tiểu học Crown Valley chỉ nằm cách nơi xảy ra sự việc có 2 căn nhà, và các học sinh được lệnh phải ở yên trong lớp trong khi cảnh sát kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, trường học đã không bị ảnh hưởng gì sau vụ đánh nhau.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Cali giảm nhẹ trong tháng Tư
SACRAMENTO – Tỷ lệ thất nghiệp tại California đã giảm nhẹ trong tháng 4, xuống còn 6.3%, khi nền kinh tế đã tạo ra gần 30,000 việc làm mới. Bộ Phát Triển Việc Làm của tiểu bang cho biết hôm thứ Sáu rằng, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm bớt so với con số 6.5% vào tháng 3. Trong cùng thời điểm này vào năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang là 7.8%.
Tỷ lệ thất nghiệp tại California vẫn còn cao hơn toàn Hoa Kỳ, với tỷ lệ cả nước là 5.4%. Theo thống kê, gần 1.2 triệu người California đang không có việc làm, ít hơn 250,000 người so với năm ngoái. Tiểu bang đã tăng thêm 29,500 việc làm ngoài lĩnh vực nông nghiệp vào tháng trước, và tổng cộng là 1.9 triệu việc làm mới kể từ khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi vào năm 2010. Trước đó, vào tháng 3, Cali cũng đã có thêm 40,500 việc làm mới.
Những lĩnh vực tạo thêm nhiều việc làm nhất California bao gồm các dịch vụ kinh doanh và chuyên môn, trong khi ngành tạo ra ít việc làm nhất là các hoạt động tài chánh.

Động đất nhẹ tại Baldwin Hills
BALDWIN HILLS – Một trận động đất 3.3 độ Richter đã xảy ra tại vùng Baldwin Hills vào sáng thứ Bảy, theo thông tin từ cơ quan địa chất Hoa Kỳ U.S. Geological Survey. Trận động đất có độ sâu 6 dặm, xảy ra ngay sau 10 giờ sáng, và tâm chấn nằm tại Windsor Hills, cách Baldwin Hills chỉ 1 dặm về phía Đông Nam. Hiện không có báo cáo về thiệt hại.
Cư dân các vùng như Hollywood, Hawthorne, Paramount, Brentwood, Ladera Heights, Manhattan Beach, Beverly Hills, Inglewood và Torrance đều cảm thấy một sự rung lắc nhẹ. Đây chỉ là 1 trong các chấn động xảy ra gần đây tại vết đứt gãy Newport – Inglewood. Một trận động đất 3.9 độ cũng đã xảy ra tại cùng địa điểm vào lúc 4 giờ sáng ngày 3 tháng 5. Hai chấn động khác cũng được ghi nhận trong vùng này vào tháng 4 vừa qua.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT