Thế Giới

Chú nhím trụi lủi không có sợi lông nào trên người

Sunday, 23/10/2016 - 04:51:08

Hiện tại, Nelson vẫn chưa thể sống ngoài môi trường tự nhiên nếu chưa mọc lông trở lại. Hiện thời, nó được giữ ấm bằng được mặc một bộ lông giả.


NORFOLK – Nelson, một chú nhím bị trụi lông ở Anh quốc, vừa trở thành nhân vật “hot”nhất trên Internet tuần này, sau khi các bức ảnh của chú được đăng lên mạng. Nhím Nelson đang được chăm sóc bởi hội Bảo vệ động vật hoang dã hang Foxy, hạt Norfolk, Anh Quốc. Khác với những con nhím khác, Nelson không có bộ lông nhọn giúp bảo vệ nó khỏi kẻ săn mồi đồng thời giữ ấm cho cơ thể. Trái lại, nó chỉ có một bộ da sần sùi nhăn nheo, do mắc phải căn bệnh trụi lông ở động vật.
Để giữ an toàn, trung tâm bảo vệ động vật đã chăm sóc Nelson trong môi trường nuôi nhốt. Mỗi ngày, họ đều xoa da của Nelson bằng dầu trẻ em, giúp giữ ẩm và làm mềm da. Hiện tại, Nelson vẫn chưa thể sống ngoài môi trường tự nhiên nếu chưa mọc lông trở lại. Hiện thời, nó được giữ ấm bằng được mặc một bộ lông giả.

Thanh niên Ấn Độ kéo 2 xe hơi bằng xương bả vai
MADHYA PRADESH - Anh Abhishek Choubey, 18 tuổi, sống tại Ấn Độ, rất nổi tiếng và có biệt danh “Lưỡi thép” vì sức khỏe phi thường của mình. Choubey có phương pháp kéo xe khá kỳ lạ. Anh kéo xe hơi bằng một sợi thừng buộc vào mảnh gỗ kẹp giữa hai bả vai. Choubey khẳng định mình là người duy nhất có thể làm được điều này bằng vai và đang muốn chinh phục Kỷ lục Guiness thế giới. Mảnh gỗ mà Choubey sử dụng được cha anh là Avdesh Kumar thiết kế riêng.
Choubey từ bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ, bắt đầu kéo đồ vật bằng bả vai năm lên 8 tuổi. Choubey nói: “Tôi bắt đầu tập kéo một chiếc xe hơi nặng hơn 1 tấn đi xa 28 mét. Sau đó tôi cố gắng kéo hai xe cùng lúc và không gặp khó khăn gì.” Choubey nói: “Tôi thấy nhiều người kéo được vật nặng bằng tai hoặc tóc, nhưng chưa thấy ai dùng bả vai để kéo”. Giải thích về mảnh gỗ “thiết kế riêng”, Choubey nói: “Tôi từng sử dụng móc bán ngoài chợ nhưng không vừa. Sau đó bố tôi giúp chế tạo một cái móc riêng.”
Bạn của Choubey từng bắt chước và thử kéo một chiếc ghế bằng xương bả vai, nhưng bị chấn thương và phải vào bệnh viện chữa trị. Choubey rất được gia đình ủng hộ lập kỉ lục Guiness. Cha của anh, ông Avdesh nói: “Tôi rất tự hào về Choubey và muốn con tôi tiếp tục màn trình diễn này và vẫn duy trì tốt việc học. Nếu con tôi muốn kéo máy bay, chúng tôi cũng sẽ giúp nó thực hiện bằng được. Chúng tôi đã hỏi ý bác sĩ trước khi cho con trai trình diễn.” Mẹ của Choubey tin rằng con mình sẽ sớm nổi tiếng: “Con trai tôi được nhiều người biết đến khiến tôi rất vui và tự hào.”

Phát hiện phôi cá mập hai đầu
TÂY BAN NHA - Nhóm nghiên cứu ở Tây Ban Nha vừa tìm thấy một phôi cá mập xảy ra hiện tượng đột biến hai đầu hiếm gặp. Các nhà khoa học ở Tây Ban Nha công bố nghiên cứu về một phôi thai mang hiện tượng đột biến hai đầu (dicephaly) của loài cá mập mèo Đại Tây Dương, tên khoa học là Galeus atlanticus, trên tạp chí Fish Biology hồi đầu tháng.
"Phôi cá có hai đầu, mỗi đầu có một bộ não, một miệng, hai mắt và 5 mang cá mỗi bên. Ngoài ra, nó có các bộ phận tim, gan, thực quản, dạ dày riêng, nhưng chỉ có một ruột với một van tim xoắn", Valetin Sans-Coma, nhà động vật học ở trường Đại học Malaga, Tây Ban Nha, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Dicephaly là hiện tượng hiếm gặp xảy ra khi cột sống của hai cá thể hợp nhất với nhau. Hiện tượng này từng được ghi nhận ở loài cá mập đẻ con hoặc có trứng nở trong bụng mẹ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hiện tượng được tìm thấy ở loài cá mập đẻ trứng. Chưa có trường hợp cá mập hai đầu sống sót đến tuổi trưởng thành, bởi chúng gặp khó khăn khi săn mồi hoặc bảo vệ bản thân trước các động vật ăn thịt lớn hơn.

Nấm khổng lồ nặng 10 ký
FALKIRK - Một cây nấm tròn khổng lồ có chu vi 1.5 mét và trọng lượng lên tới hơn 10 ký đã được tìm thấy bởi một nữ nhân viên kiểm lâm thuộc Falkirk County. Người tìm thấy cây nấm - cô Fiona Wishart, nhân viên kiểm lâm Falkirk County, Anh quốc - cho biết cây nấm nặng đến mức cô đã phải nhờ một đồng nghiệp giúp đỡ để mang nó về văn phòng. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, họ đã chia cây nấm ra cho 15 người mang về nhà để nếm thử.
Cô Fiona Wishart nói: "Thật thú vị, đây là cây nấm tròn lớn nhất mà tôi từng thấy trong đời. Mùi vị nó rất hấp dẫn. Khi cắt ra, nó có kết cấu giống như kẹo sữa marshmallow. Cách chế biến tốt nhất là nhúng vào trứng và chiên lên, một số người khác thì lại dùng nó với phô-mai Parmesan."
Cây nấm được tìm thấy tại một địa điểm gần Polmont. Các loại nấm tròn lớn sinh trưởng vào cuối mùa hè và mùa thu và có thể được tìm thấy trong khu vực đồng cỏ giàu dinh dưỡng. Chúng thường phát triển đến kích thước của một quả bóng tròn. Cây nấm lớn nhất từng được tìm thấy ở Anh có chu vi 1.62 mét, có trọng lượng khoảng 4 ký.

Câu được cá catfish nặng gần 1 tạ
TÂY BAN NHA - Một ngư dân 70 tuổi người Anh đã câu được con cá catfish dài đến 2.4 mét, nặng 90 ký, sau 45 phút vật lộn với con vật. Ông Trevor Hart sống tại Derbyshire, Anh, bắt được con cá catfish trong chuyến đi câu cá trên sông Ebro ở Tây Ban Nha cùng con trai. Sau 45 phút giằng co, ông Hart lôi thành công con cá dài 2.4 mét lên bờ.
Sau khi bắt được con cá 90 ký, ông Hart vui mừng như vừa trúng xổ số. "Cha tôi dành cả đời để câu cá, nhưng con cá lớn nhất mà ông từng câu được trước đây là một con cá nhám nặng 7 ký. Con cá này còn lớn hơn cả cha tôi. Ông chỉ cao 183 cm và nặng khoảng 60 ký nhưng con cá nặng 90 ký", anh Nick, con trai ông Hart, cho biết. Anh Nick cũng bắt được một con cá catfish nặng 75 ký vào 1 ngày trước đó, nhưng vẫn hết sức bất ngờ trước kích thước khổng lồ của con cá mà cha mình câu được.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT