Hoa Kỳ

Chủ tịch Trung Quốc đến Hoa Kỳ sớm hơn dự kiến

Tuesday, 21/05/2013 - 07:09:52

Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần công kích việc quân đội Mỹ liên tục tăng cường sự hiện diện ở Á Châu, cho rằng Mỹ ủng hộ Nhật Bản trong vụ tranh chấp đảo với Trung Quốc, cũng như chuyện Mỹ chất vấn về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, và việc Trung Quốc phát triển sức mạnh quân sự.

WASHINGTON, D.C. - Hôm 20-5-2013, Tòa Bạch Ốc loan báo ông Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, sẽ hội kiến Tổng Thống Barack Obama trong tháng tới tại California, sớm hơn vài tháng so với dự trù. Hai bên sẽ tìm cách giải quyết một số vấn đề đang gây ảnh hưởng tới quan hệ hai nước, từ vấn đề gián điệp điện toán cho đến tình hình Bắc Triều Tiên.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hai ngày, từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6, tại một địa điểm ở mạn Đông Nam Los Angeles, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, khi hai nước tìm kiếm những phương thức để cho trật tự thế giới, do Mỹ dẫn đầu, sẽ dành một chỗ đứng cho Trung Quốc, một quốc gia đang nhanh chóng gia tăng tầm ảnh hưởng toàn cầu và sức mạnh quân sự của mình.
Chủ Tịch Tập Cận Bình đã nói rằng, Trung Quốc muốn vươn lên một cách hòa bình, nhưng Bắc Kinh sẽ không thỏa hiệp về những vấn đề chủ quyền – lập trường này đã làm trầm trọng thêm những cuộc tranh chấp về các đảo trong vùng biển ở Đông và Nam Trung Quốc với một số quốc gia, trong đó có những nước đồng minh của Mỹ như Nhật và Phi Luật Tân.
Ngoài những chủ đề cấp bách nêu trên, chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia còn có những đề tài như sự phục hồi kinh tế không đồng đều trên thế giới, chuyện Mỹ cáo buộc Trung Quốc làm gián điệp điện toán và tấn công liên tục trên hệ thống điện toán của Mỹ, cũng như Washington mong muốn Trung Quốc làm nhiều hơn nữa trong nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bắc Hàn.
Washington cũng đã chỉ trích rằng Bắc Kinh, cùng với Nga, đã ngăn chặn những biện pháp nghiêm khắc của Hội Đồng Bảo Am Liên Hiệp Quốc, nhằm chấm dứt đổ máu tại Syria. Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần công kích việc quân đội Mỹ liên tục tăng cường sự hiện diện ở Á Châu, cho rằng Mỹ ủng hộ Nhật Bản trong vụ tranh chấp đảo với Trung Quốc, cũng như chuyện Mỹ chất vấn về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, và việc Trung Quốc phát triển sức mạnh quân sự.
Có rất nhiều vấn đề để thảo luận làm cho cuộc hội đàm giữ Obama và Tập Cận Bình trở nên quá tải.
Trước đây hai nhà lãnh đạo từng nói chuyện với nhau qua điện thoại, từ khi ông Obama tái đắc cử và Tập Cận Bình lên nắm chức tổng bí thư Đảng Cộng Sản trong tháng 11 năm ngoái. Đến tháng 3 năm nay, Tập Cận Bình được chọn làm chủ tịch nước, với hai chức vụ có nhiệm kỳ 5 năm.Trong tháng 2 năm 2012, hai người gặp nhau khi Tập Cận Bình đến Mỹ với tư cách là phó chủ tịch nước và đang chờ chính thức lên làm nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc.
Trước khi Tòa Bạch Ốc loan báo như trên, theo dự trù thì cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo lẽ ra sẽ diễn ra trong tháng 9 tại Nga, bên lề hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nước có nền kinh tế lớn. Tập Cận Bình sẽ đến California sau chuyến công du tại Trinidad và Tobago, Costa Rica và Mexico.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT