Người Việt Khắp Nơi

Chùa Bảo Tịnh mừng Đức Phật ra đời

Monday, 23/05/2016 - 11:30:45

Mặc dù cũng có những nghi thức rất trang nghiêm thường thấy ở các buổi lễ mừng Đức Phật Thích Ca Đản Sanh, như dâng hoa cúng Phật, tắm Phật, Chùa Bảo Tịnh còn có vài nét riêng nói lên tinh thần giản dị của Sư Ông viện chủ Thích Nguyên Đạt cũng như sự xiển dương Kinh Pháp Hoa của Thầy.

Bài PHÚC QUỲNH

GARDENA – Tụng Kinh Pháp Hoa, tắm Phật, nghe văn nghệ, ăn chay, biết thêm một chút về... Obama, và Einstein. Đây là hương vị trong buổi lễ Phật Đản được tổ chức tại Chùa Bảo Tịnh tại thị xã Gardena vào trưa Chủ Nhật vừa qua.

Trong cùng ngày 22 tháng Năm, 2016, nhiều chùa lớn, nhỏ khác ở khắp Nam California cũng tổ chức đại lễ Phật Đản vì đây là ngày gần rằm tháng Tư âm lịch nhất trong tuần. Tuy có nhiều nơi tổ chức lễ như vậy, khoảng gần một trăm đạo hữu, ở gần cũng như ở xa, đã tề tựu về Bảo Tịnh, một ngôi chùa nhỏ đã có mặt trong vùng Los Angeles hơn ba thập niên, nằm cách xa khu phố Little Saigon ở Quận Cam khoảng 45 phút lái xe lên hướng bắc.

Buổi lễ Phật Đản được bắt đầu tại Chùa Bảo Tịnh ở Gardena trưa Chủ Nhật, 22 tháng Năm, 2016. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)



Mặc dù cũng có những nghi thức rất trang nghiêm thường thấy ở các buổi lễ mừng Đức Phật Thích Ca Đản Sanh, như dâng hoa cúng Phật, tắm Phật, Chùa Bảo Tịnh còn có vài nét riêng nói lên tinh thần giản dị của Sư Ông viện chủ Thích Nguyên Đạt cũng như sự xiển dương Kinh Pháp Hoa của Thầy.

Trong ngày lễ, một ngôi nhà nằm trên đường Marine được treo lá cờ Phật Giáo trước sân, với thêm một tấm biểu ngữ ghi mấy chữ “Mừng Đức Phật Ra Đời, PL. 2560.” Thường ngày, người ta khó biết đây là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất của người Việt Nam tại Nam California. Tuy vậy, nếu nhìn thấy một tượng Phật trắng nhỏ bằng một trái banh bóng rổ được đặt trên đỉnh mái nhà, người qua đường có thể đoán căn nhà tươm tất này có liên quan đến Phật giáo.


Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt đang cầm bản sao thông điệp mừng Phật Đản của Tổng Thống Obama. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)



Trong phần nghi thức tụng niệm, ngoài các bài như Chú Đại Bi, Mừng Khánh Đản, và Kinh Bát Nhã mà hầu như trong buổi lễ Phật Đản nào cũng có, các Phật tử còn tụng thêm trích đoạn “Kinh Pháp Hoa” được soạn từ phẩm Phương Tiện của bộ Kinh. Mấy năm trước, Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt đã nỗ lực giảng dậy Kinh Pháp Hoa trong nhiều tháng, đưa đến kết quả là một bộ giảng pháp trên mười dĩa rất có giá trị cho người học đạo.

Cũng từ ý Kinh Pháp Hoa, trong bài đạo từ Sư Ông đã nhắc nhở các Phật Tử về ý nghĩa được nói lên qua biểu tượng Phật Đản Sanh khi Ngài đứng lên với tay chỉ lên trời, chân bước trên đóa sen, rằng mỗi người, mỗi chúng sanh phải tự đứng lên với Phật tánh của chính mình, phải tự tu hành chứ không thể nương tựa suốt đời vào Phật, vào chùa, vào tăng, và phải sống với lòng vị tha, sống cho tha nhân chứ không sống cho cá nhân.

Trong bài pháp ngắn, Thầy Nguyên Đạt nhắc đến lời chia sẻ của Tổng Thống Barack Obama dành cho các Phật tử trong ngày lễ quan trọng này. Cầm trong tay và đưa lên cho mọi người cùng thấy một bản sao của thông điệp của tổng thống Mỹ được gởi trong mùa Phật Đản năm 2016, Thầy Nguyên Đạt nói rằng ông Obama đã khuyến khích các Phật Tử hãy suy ngẫm về trí tuệ, tinh thần can đảm, và lòng từ bi, tức là ba đức tính bi, trí, dũng của Phật Giáo trong ngày mừng sinh nhật của Đức Phật Thích Ca. Thầy nói rằng người Tây Phương tuy không cùng đạo với người Việt Nam nhưng luôn áp dụng những lời Phật dạy, những tinh túy của đạo Phật ngay trong đời sống của họ.


Ca sĩ trẻ Kevin Khoa đang chia sẻ microphone với một đạo hữu trong ca khúc vui nhộn “Gặp Nhau Làm Ngơ” ở sân Chùa Bảo Tịnh trưa Chủ Nhật. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)



Trong tháng Tư vừa qua, Thầy Nguyên Đạt đã đến Thụy Sĩ để giảng pháp, và nhân dịp đó Thầy có thăm một ngôi nhà nhỏ mà gia đình ông Albert Einstein từng sống đầu thế kỷ trước. Thầy nói rằng ông Einstein là một tấm gương cho Phật tử, vì nhà khoa học vĩ đại này đã luôn luôn dùng trí tuệ để phục vụ con người, tức là sống theo đúng tinh thần vị tha. Trước khi bắt đầu tiết mục Tắm Phật, thầy khuyên mọi người hãy nhớ thanh lọc thân và tâm để có thể mang lại sự hữu ích cho chúng sanh.

Cuối buổi lễ là phần văn nghệ và dùng cơm chay. Không khí trong sân chùa lúc này càng sống động, vui tươi hơn với sự đóng góp của “ca đoàn” Bảo Tịnh và một số đạo hữu, trẻ cũng như đã đứng tuổi, với những bài “đời” ca và đạo ca làm đẹp lòng người. Ca đoàn được hướng dẫn bởi đạo hữu Quốc Lập, và chính anh cũng đã cống hiến một số bài đạo ca với giọng hát khá điêu luyện, mà tiêu biểu là bài “Về Chùa Sám Hối” được Vũ Ngọc Toàn phổ nhạc từ thơ của thầy Thích Chân Tính.


Trong lúc “ca đoàn” của chùa đang chuẩn bị cho một ca khúc mới, Sư Ông và hai đạo hữu chờ đợi trong yên lặng, và hai em bé hồn nhiên vui chơi với máy bay trực thăng trước lễ đài. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)



Người giữ vai trò điều hợp chương trình là anh Nguyên Diệu, một đạo hữu lâu năm của chùa. Với giọng đọc trầm tĩnh, êm dịu, người MC này đã giúp cho buổi lễ tuy diễn ra đơn giản nhưng không kém phần ấm cúng, thân tình, mang lại sự an lạc cho mọi người trong chương trình dài khoảng hai tiếng đồng hồ.
Ngoài Chùa Bảo Tịnh ở địa chỉ 2406 Marine Ave., Gardena, CA 90249, Sư Ông Thích Nguyên Đạt còn là viện chủ của Tu Viện Liễu Quán ở trên núi tại số 31130 Chihuahua Valley Rd; Warner Springs, CA 90286. Số điện thoại của chùa là (310) 516-1522.


Sư Ông Thích Nguyên Đạt đang giảng về ý nghĩa Tắm Phật tại Chùa Bảo Tịnh trưa Chủ Nhật. (Phúc Quỳnh/ Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT