Thế Giới

Con của bà bạn của nữ tổng thống Nam Hàn bị bắt tại Đan Mạch

Monday, 02/01/2017 - 11:24:36

Bà Choi cũng bị cáo buộc đã dùng ảnh hưởng của bà để bảo đảm cho con gái của bà được tuyển vào một trường đại học ưu tú ở Seoul. Một cuộc điều tra của chính phủ cho biết rằng trường này đã nhận cô Chung, gây hại cho những thí viên khác hội đủ điều kiện tốt hơn để được tuyển.

Cô Chung Yoo-Ra (thứ nhì từ bên phải) chụp hình với các bạn trong đội cỡi ngựa thắng giải năm 2014 tại Seoul.

SEOUL - Con gái của bà Choi Soon-Sil (Thôi Thuận Thực) đã bị bắt. Bà Choi là nhân vật chính trong một vụ tham nhũng tệ hại, dẫn đến việc luận tội Tổng Thống Park Geun-Hye (Phác Cận Huệ) trong tháng 12 vừa qua. Con gái của bà Choi đã bị bắt ở Đan Mạch sau mấy tháng lẩn trốn, theo các công tố viên ở thủ đô Seoul cho biết hôm thứ Hai.

Cô Chung Yoo-Ra (Trịnh Duy La), 20 tuổi, con của bà Choi, người bị báo chí địa phương gọi là “Rasputin” của Nam Hàn, là một trong những nhân vật dính líu vào vụ bê bối lợi dụng thế lực. Vụ này gây ra những cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ, đòi loại bỏ Tổng Thống Park Geun-Hye. Rasputin là một nhân vật sống cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, bị dư luận nghi ngờ dùng ma thuật để gây ảnh hưởng đến Hoàng Đế Nga Nicolas Đệ Nhị.

                                                               Chung Yoo-Ra

Cảnh sát Đan Mạch đã bắt giữ cô Chung vào đêm Chủ Nhật, vì cô ở lại quá hạn visa, theo các công tố viên Nam Hàn cho biết thêm. Họ đã thương lượng với nhà chức trách Đan Mạch, để Chung có thể bị trục xuất về Nam Hàn.

Bà Choi cũng bị cáo buộc đã dùng ảnh hưởng của bà để bảo đảm cho con gái của bà được tuyển vào một trường đại học ưu tú ở Seoul. Một cuộc điều tra của chính phủ cho biết rằng trường này đã nhận cô Chung, gây hại cho những thí viên khác hội đủ điều kiện tốt hơn để được tuyển.

Việc tiết lộ chuyện nhạy cảm này đã gây ra một phản ứng ở Nam Hàn bị ám ảnh về vấn đề giáo dục. Các công tố viên tìm cách thẩm vấn cô Chung, về việc cô được nhận vào học tại trường Nữ Đại Học Ewha (Lê Hoa) trong năm 2014.

Nữ Tổng Thống Park bị tố cáo thông đồng với bà Choi để moi tiền từ các công ty, và cũng để cho bà Choi can thiệp vào công việc của chính phủ. Trong đó có việc bổ nhiệm các giới chức hàng đầu. Nhưng tổng thống đã bác bỏ tất cả các cáo buộc chống lại bà.

Hôm 9 tháng 12, quốc hội bỏ phiếu chấp thuận luận tội bà Park trong vụ tai tiếng ấy. Quyền hành của bà đã được trao lại cho một vị quyền tổng thống, là Thủ Tướng Hwang Kyo-Ahn (Hoàng Giáo An).

Vụ luận tội đang được Tòa Án Hiến Pháp xem xét. Tòa này có thời hạn sáu tháng để đạt được một phán quyết. Nhưng hàng trăm ngàn người Nam Hàn đã tham gia những cuộc biểu tình hàng tuần, kêu gọi bà Park rời khỏi chức vụ ngay lập tức.

Nếu việc luận tội được chuẩn nhận, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ phải được tổ chức trong vòng 60 ngày.

Bà Choi là con gái của một chức sắc tôn giáo gây tranh cãi, thân cận với bà Park cho đến khi ông qua đời vào năm 1994. Bà Choi đang chờ ra tòa để chịu xét xử về một số tội, trong đó có tội cưỡng ép và lạm dụng quyền lực.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT