Người Việt Khắp Nơi

Cộng đồng Việt tưởng niệm ông Tony Du bị cảnh sát bắn chết

Tuesday, 23/12/2014 - 08:30:22

Cuộc thắp nến tưởng niệm được tổ chức ngay tại ngã tư mà ông Du Na Phương, còn có tên là Tony Du, 51 tuổi, bị bắn trong tháng qua.

Những người trẻ dự buổi thắp nến hôm Chủ Nhật. (Hình: CBC)


VANCOUVER, Canada – Trong một cuộc thắp nến tưởng niệm diễn ra hôm Chủ Nhật vừa qua, nhiều người trẻ tuổi đã cầm bảng lên án hành động cảnh sát bắn thiệt mạng một người Việt Nam. Những người trẻ nói rằng cảnh sát Canada đã bắn người gốc Á Châu tương tự cảnh sát Mỹ bắn người gốc Phi Châu.
Cuộc thắp nến tưởng niệm được tổ chức ngay tại ngã tư mà ông Du Na Phương, còn có tên là Tony Du, 51 tuổi, bị bắn trong tháng qua.
Những người dự tưởng niệm và biểu tình nói rằng họ muốn nghe nhà chức trách trả lời về vụ bắn người đàn ông không có vũ khí này. Ngoài người Việt Nam, một số người gốc Á Châu khác cũng có mặt trong buổi thắp nến.
Theo các bản tin từ thành phố Vancouver ở miền tây Canada, cộng đồng người Việt đã tổ chức buổi tưởng niệm ở góc đường E. 41st Ave. và Knight St.. Ông Tony Du bị bắn tại góc đường này vào ngày 22 tháng 11, 2014. Lúc đó cảnh sát đã đáp ứng sau khi nghe tin có một ông cầm một khúc cây dùng để xây nhà (two-by-four) và quơ cây trong tư thế có thể gây nguy hiểm cho người khác.
Theo biên bản của cảnh sát, các nhân viên công lực đã tìm cách tước khúc cây bằng một biện pháp vũ lực không gây hại cho tính mạng của ông Tony Du. Họ dùng những túi bean bag để trấn áp nghi can. Cuối cùng một cảnh sát viên đã bắn một phát đạn vào ông Tony Du trước khi đưa ông vào nhà thương. Ông đã không sống sót trong lúc nằm bệnh viện.
Cộng đồng người Việt ở Vancouver nói rằng họ có rất nhiều câu hỏi về cái chết của ông Tony Du chưa được cảnh sát trả lời. Chính quyền cho biết Phòng Điều Tra Độc Lập đã mở hồ sơ và đang điều tra vụ này.



Một trong những người tham dự buổi thắp nến hôm Chủ Nhật là cô Chanel Lý. Trong một bản văn dành cho giới truyền thông được công bố, Chanel Lý cho biết: “Chúng tôi rất bất bình trước cái chết của ông Phương và những hành động của Sở Cảnh Sát Vancouver.”
Có ít nhất một nhân chứng đã nêu thắc mắc về vũ lực mà cảnh sát đã áp dụng đối với ông Du Na Phương. Anh Joe Tobias đã thâu được hình video vụ cảnh sát đánh ông Phương, và hình ảnh này đã gây bất bình cho những người được xem.
Ông Joe Tobias nói với đài CBC, “Lúc đó tôi có nói với một cảnh sát viên, rằng tôi không thắc mắc về những gì họ đã làm, tôi chỉ nhận thấy rằng họ không cần phải làm quá đáng như thế.”
Ông nói tiếp, “Thật là điều đáng tiếc, ông ấy không được đối phó bằng một giải pháp khác.”
Ban tổ chức buổi tưởng niệm nói rằng có ít nhất 11 người Việt Nam khác sống trong khu vực
Lower Mainland đã bị giết trong những vụ bạo động trong vòng 5 năm qua.
Khoảng 100 người đã dự buổi tưởng niệm. Họ đã thắp nến và trưng bày 52 dóa hoa màu trắng. Mỗi đóa hoa tượng trưng cho một năm tuổi của ông Du Na Phương. Họ nói rằng nếu ông còn sống thì ông đã được mừng sinh nhật lần thứ 52 trong tháng 12 này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT