Thế Giới

Công việc lương 40,000 bảng 1 năm vẫn không ai muốn làm

Thursday, 05/03/2015 - 08:37:40

“Đây cũng là một lý do khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn làm việc,” theo lời ông Andrew Large, giám đốc Hội đồng gia cầm Anh quốc. “Còn lý do chính khiến công việc này không tìm được người là vì chẳng mấy ai thích việc suốt ngày phải ngắm cái phần không mấy hấp dẫn của con gà.”


ANH QUỐC - Ngành công nghiệp gia cầm của Anh đang vật lộn với sự khó khăn trong việc tìm kiếm nhân viên làm công việc xác định giới tính của gà con trước khi đem đi xuất cảng. Đoạn quảng cáo cho công việc được đăng như sau: Công việc: Xác định giới tính gà con; Lương: 40,000 bảng/năm (khoảng $60,000 Mỹ kim 1 năm); Số giờ làm việc: 12 giờ mỗi ngày; Mô tả công việc: Quan sát “phao câu” gà
Đoạn quảng cáo tìm việc khá thú vị, và mức lương cao có vẻ cực kỳ hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là vẫn không ai muốn làm công việc này. Thật ra, đây không phải là công việc dễ dàng. Để làm được công việc này, người nhân viên cần phải được huấn luyện đến 3 năm, để học từng sự khác biệt nhỏ nhất giữa con đực và con cái, nhờ vậy họ mới có thể phân biệt chính xác giới tính của một con gà con trong vòng có 3 đến 5 giây. Và với số lượng 800 đến 1,200 con gà mỗi ngày, người nhân viên được yêu cầu phải xác định chính xác với tỉ lệ 97-98%.
“Đây cũng là một lý do khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn làm việc,” theo lời ông Andrew Large, giám đốc Hội đồng gia cầm Anh quốc. “Còn lý do chính khiến công việc này không tìm được người là vì chẳng mấy ai thích việc suốt ngày phải ngắm cái phần không mấy hấp dẫn của con gà.”

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chở 238 người lao khỏi phi đạo
NEPAL - Một máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Thổ Nhì Kỳ vào sáng thứ Tư đã lao khỏi phi đạo khi hạ cánh tại thủ đô Nepal. Rất may không ai trong số 238 người có mặt trên khoang bị thương. Theo nhà chức trách tại phi trường quốc tế Tribhuwan, ở thủ đô Kathmandu, Nepal, chiếc máy bay gặp nạn khi đang hạ cánh sau hành trình từ Istanbul. Một số hành khách bị trầy xước, bầm tím, nhưng không có ai bị chấn thương nghiêm trọng.
Phi đạo của sân bay Tribhuwan được cho là quá trơn trượt sau 2 ngày có mưa, và sương mù phủ dày đặc tại thời điểm máy bay hạ cánh. Sau cú đáp không êm ái, chiếc Airbus A330 đã dừng lại ở bãi cỏ bên cạnh phi đạo, và bị hư hại ở phần thân trước. Tai nạn xảy ra sau khi các phi công tìm cách hạ cánh lần thứ hai, sau hành trình bay kéo dài 7 giờ. Hành khách được đưa xuống khẩn cấp bằng các phao trượt thoát hiểm. Sự việc khiến sân bay quốc tế duy nhất tại Nepal phải đóng cửa trong sáng thứ Tư.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT