Thế Giới

Cuba muốn trả nợ bằng rượu rum

Sunday, 18/12/2016 - 05:06:48

Hoa Kỳ đã chính thức tái lập bang giao với Cuba vào năm ngoái. Nhưng Cuba vẫn bị cắt đứt hầu hết các nguồn tài trợ quốc tế. Nước này cũng bị loại ra khỏi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới, và đã rút khỏi hai tổ chức ấy trong năm 1960.

Du khách ngoại quốc mua rượu rum của Cuba trong một cửa tiệm tại thủ đô Havana. (Yamil Lage/ Getty Images)


HAVANA – Cuba là một đất nước tiêu biểu cho một nền kinh tế bị kiệt quệ cùng cực vì đi theo chế độ cộng sản hơn nửa thế kỷ. Trong suốt quãng thời gian này, Cuba đã không thể sản xuất cho người dân được ấm no và phải vay nhiều món nợ mà cho đến nay vẫn cao ngất.

Để giải quyết nhữnng món nợ không được xóa từ thời cộng sản Nga Sô, trong tuần này Cuba đề nghị trả một món nợ bằng rượu rum, một đặc sản của nước cộng sản nằm cách tiểu bang Florida có mấy chục cây số về hướng nam.

Đảo quốc kẹt tiền này đã đề nghị trả lại $270 triệu Mỹ kimtiền nợ cho nước Cộng Hòa Czeech, bằng rượu rum và dược phẩm thay vì trả bằng tiền mặt.

Theo Bộ Tài Chánh Cộng Hòa Séc cho biết, những cuộc thương lượng về cách thức trả khoản nợ cũ đang còn ở trong “giai đoạn đầu.” Bộ Tài Chánh nhấn mạnh rằng họ muốn ít nhất một phần của món nợ phải được trả bằng tiền.

Phát ngôn viên Katerina Vaidisova của bộ nói, “Phía Cuba đã đề nghị một danh sách các mặt hàng, trong đó có thuốc men và một số nhãn hiệu rượu rum, nhằm giải quyết một phần của khoản nợ.”

Cộng Hòa Czech nhập cảng rượu rum trị giá $17 triệu trong năm 2015. Nếu món nợ đầy đủ của Cuba được giải quyết bằng rượu rum, thì việc chính phủ cung cấp rượu rum sẽ kéo dài khoảng 15 năm.
Bà Vaidisova nói rằng hai bên vẫn còn tranh luận về số nợ của Cuba chính xác là bao nhiêu. Đó là vì phần lớn khoản nợ được tính bằng đồng rúp của Nga Sô, và phải được chuyển đổi sang đồng tiền hiện nay.

Cũng không rõ một cách chính xác chính phủ Cộng Hòa Czech sẽ làm gì với rượu rum. Hầu hết các thứ dược phẩm đều không thể được dùng để trả nợ, vì các quy định nghiêm ngặt của Liên Hiệp Âu Châu ảnh hưởng đến phẩm chất của thuốc men nhập từ Cuba.

Các nước Cộng sản thường sử dụng hàng hóa làm một hình thức thanh toán trong thời kỳ Nga Sô. Chẳng hạn Cuba thường trao đổi đường chế biến từ cây mía của họ để lấy nhiên liệu của Nga Sô.
Cuba tích lũy nợ ngoại quốc rất lớn trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Họ không thể trả nợ kể từ thập niên năm 1980.

Hoa Kỳ đã chính thức tái lập bang giao với Cuba vào năm ngoái. Nhưng Cuba vẫn bị cắt đứt hầu hết các nguồn tài trợ quốc tế. Nước này cũng bị loại ra khỏi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân Hàng Thế Giới, và đã rút khỏi hai tổ chức ấy trong năm 1960.

Cuba sẽ phải giải quyết những khoản nợ của họ, hoặc ít nhất là đạt được một thỏa thuận về những khoản ấy, trước khi được mời vào trở lại các tổ chức ấy.

Câu Lạc Bộ Paris, một nhóm phi chính thức của các nước chủ nợ giàu có, trong năm ngoái nói rằng Cuba còn nợ các thành viên nhóm này hơn $11 tỷ.

Một số thành viên của câu lạc bộ này, trong đó có Anh, Úc, Canada, và Pháp, trong năm ngoái đồng ý sắp đặt lại những phần trong món nợ của Cuba, và tạm ngưng một số khoản thanh toán. Để đổi lại, Cuba đã đồng ý trả cho họ $2.6 tỷ trong vòng 18 năm tới, thay vì trả hết $11 tỷ.
Trong khi đó, Nga đã xóa 90%, tức $32 tỷ, trong số tiền nợ của Cuba.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT