Người Việt Khắp Nơi

Cựu Học Sinh Trung Học Trần Cao Vân họp mặt ba niên khóa

Sunday, 12/07/2015 - 11:35:00

Ngoài sách báo, hình ảnh, ban tổ chức còn cho trưng bày văn hóa ẩm thực là những món ăn độc đáo chỉ có tại quê hương Tam Kỳ như Mì Quảng Cây Trâm, Nem Lụi Tam Kỳ, Quế Tiên Phước, Bún Bò Quảng Tín …
Buổi họp mặt diễn ra trong thân tình.

 Bài THANH PHONG


Các cựu học sinh Trần Cao Vân 3 niên khóa quây quần bên nhau trong buổi họp mặt. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

WESTMINSTER -Sáng thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015, các cựu học sinh Trung Học Trần Cao Vân thuộc ba niên khóa 58, 59, 60 nhân dịp từ khắp nơi về tham dự Đại Hội Học Sinh Trần Cao Vân và Nữ Trung học Tam Kỳ Quảng Tín Toàn Thế Giới tại Nam California đã có buổi họp mặt, triển lãm sách tại hội trường VNCR trên đường Moran, Westminster.
Tuy chỉ là cựu học sinh ba niên khóa nhưng hội trường VNCR dường như không đủ chỗ ngồi cho quý vị giáo sư, quan khách, thân hữu và đồng môn Trần Cao Vân cũng như một số cơ quan truyền thông.
Với chủ đề “Triển Lãm Văn Hóa Quảng Tín,” phía trong hội trường, trên những dãy bàn dài đầy ắp sách đã xuất bản từ những năm trước 1975 cũng như sau này tại hải ngoại. Có hàng trăm cuốn sách gồm truyện ngắn, thơ văn, thư họa của những tác giả quen thuộc như Cung Tích Biền, Vũ Hối, Trần Hoài Thư, Vũ Ký, Xuân Tùng, Trần Yên Hòa, Luân Hoán, Trần Thế Phong, Khánh Trường, Trần thị Lệ, Nguyễn Nho Sa Mạc, Nguyễn Đông Ngạc, Vương Trùng Dương, Lưu Vỹ Bửu, Nguyễn Thanh Huy… và bên cạnh đó có chân dung của nhiều nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Tiểu La Nguyễn Thành lại có hình ảnh của nhiều di tích lịch sử tại Quảng Tín như Tháp Chàm, nàh thơ Tam Kỳ, chùa Phật giáo, Cầu Tam Kỳ, Mỏ Vàng Bồng Miêu v.v..
Ngoài sách báo, hình ảnh, ban tổ chức còn cho trưng bày văn hóa ẩm thực là những món ăn độc đáo chỉ có tại quê hương Tam Kỳ như Mì Quảng Cây Trâm, Nem Lụi Tam Kỳ, Quế Tiên Phước, Bún Bò Quảng Tín …
Buổi họp mặt diễn ra trong thân tình. Nhà văn Trần Yên Hòa, Trưởng Ban Tổ Chức nói với Viễn Đông, “Hôm nay các cựu học sinh Trần Cao Vân đang sinh sống tại nhiều nơi trên thế giới, nhân dịp về Nam Cali dự Đại Hội Trần Cao Vân & Nữ Trung Học Tam Kỳ toàn thế giới, chúng tôi tổ chức buổi sinh hoạt này để anh chị em gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách có dịp hàn huyên, thăm hỏi nhau vì ngày mai Đại Hội Toàn Thế Giới rất bận rộn sợ không có thì giờ.”
Sau khi nói vài lời với Viễn Đông, chương trình khai mạc với lời chào mừng của nhà văn Trần Yên Hòa. Một số giáo sư đã lên chia sẻ tâm tình với cựu học sinh của mình và mọi người cùng ăn trưa, thưởng thức chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” do các cựu học sinh Trần Cao Vân đóng góp.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 1 giờ chiều để mọi người có thì giờ chuẩn bị tham dự Đại Hội vào ngày hôm sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT