Người Việt Khắp Nơi

Cựu Phó Tổng Thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Mã Lai

Friday, 22/07/2011 - 08:00:06

KUALA LUMPUR - Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ Tướng, cựu Phó Tổng Thống của Việt Nam Cộng Hòa, vừa tạ thế tại một bệnh viện ở Kuala ...

Vi Lang/Viễn Đông

Nguyen_Cao_Ky_1967.jpg

Ông Nguyễn Cao Kỳ năm 1967 - nguồn ảnh: USIA.


KUALA LUMPUR - Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ Tướng, cựu Phó Tổng Thống của Việt Nam Cộng Hòa, vừa tạ thế tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Mã Lai, sáng sớm 23-7-2011, tin từ thân hữu gia đình cho nhật báo Viễn Đông hay, hưởng thọ 81 tuổi.
Ông Nguyễn Cao Kỳ là một vị tướng lãnh, thủ lãnh chính trị được xem là có tư tưởng chống Cộng Sản mạnh dạn, cương quyết trước năm 1975.
Sinh ngày 8-9-1930 tại Sơn Tây, Nguyễn Cao Kỳ là con thứ ba và con trai duy nhất của ông Nguyễn Cao Hiếu. Ông Kỳ tham gia Quân Đội Quốc Gia Việt Nam năm 1952, được huấn luyện tại trường Sĩ Quan Trừ Bị Khóa I ở Nam Định, sau đó được đưa đi đào tạo ở trường không quân Marrakech ở Morocco. Sau Hiệp Định Genève chia đôi Việt Nam, ông Kỳ tiếp tục tham gia Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với vai trò một trong những phi công và sĩ quan chỉ huy đầu tiên của Không Lực VNCH. Cuộc đảo chính năm 1963 lật đổ Tổng Thống Ngô Đình Diệm của Đệ Nhất Cộng Hòa, ông Kỳ chỉ huy Không Quân, đứng về phía đảo chính. Sau đó, ông trở thành Tư Lệnh Không Quân với quân hàm Thiếu Tướng và là Ủy Viên Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Từ năm 1965-1967, ông lãnh đạo chính phủ VNCH trong cương vị Thủ Tướng kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Năm 1967-1971, ông ra ứng cử cùng Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu và đắc cử Phó Tổng Thống VNCH. Nhưng từ năm 1968, ông đã dần chuyển sang nhóm đối lập ông Thiệu và rút khỏi vòng bầu cử năm 1971.
Một ngày trước khi miền Nam mất vào tay Cộng Sản, 29-4-1975, ông Kỳ tự lái máy bay trực thăng ra một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, sau đó qua Hoa Kỳ định cư.
Một thời gian sống ở Mỹ, ông Kỳ quay lại Việt Nam, làm cầu nối cho những vụ làm ăn với nhà nước CSVN, khiến cho dư luận hải ngoại chỉ trích nặng nề.
Ông Nguyễn Cao Kỳ có 3 đời vợ với 6 người con; 5 người con đầu là với một phụ nữ Pháp (ly dị khoảng năm 1962), người con út là Nguyễn Cao Kỳ Duyên với bà Đặng Tuyết Mai (ly dị sau khi định cư tại Hoa Kỳ); người vợ thứ ba là bà Lê Kim.
Theo một nguồn tin thân cận với gia đình, ông Nguyễn Cao Kỳ về Việt Nam 6 tháng trước. Khoảng 3 tuần trước đây, ông than mệt và khó thở nên đã đi qua Mã Lai chữa bệnh. Bệnh viện cho biết ông bị sưng phổi và có nước trong phổi. Sáng sớm Thứ Bảy, ông từ trần tại bệnh viện.
Cũng theo nguồn tin này, sau khi hay tin, con gái của ông là Kỳ Duyên từ Việt Nam cùng một người con trai ở Nam California đã bay đi Mã Lai để lo việc hậu sự. Hiện chưa rõ sẽ mai táng ông Nguyễn Cao Kỳ ở đâu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT