Hoa Kỳ

Cựu quân nhân bị truy nã sau khi bắn chết 6 người thân

Monday, 15/12/2014 - 11:53:10

Với sáu cái chết, đây là một trong những vụ bắn tệ hại nhất trong lịch sử trong khu vực miền đông tiểu bang Pennsylvania.

Nghi can Bradley Stone


PHILADELPHIA – Vào chiều thứ Hai, cảnh sát đã tiếp tục tìm kiếm một cựu chiến binh từng tham chiến tại Iraq. Người này là nghi can trong một vụ nổ súng bắn chết sáu thân nhân của ông ta ở ngoại ô thành phố Philadelphia.
Nhà chức trách cho biết họ đã truy lùng cựu trung sĩ Thủy Quân Lục Chiến Bradley William Stone, 35 tuổi, ở Pennsburg, Pennsylvania. Nghi can này đã nổ súng ở ba thị xã Lansdale, Lower Salford Township và Souderton.
Các viên chức công lực của Hạt Montgomery cho biết ông Stone là người có vũ khí và rất nguy hiểm. Ông có thể mặc y phục dã chiến. Vào trưa thứ Hai, cảnh sát đã bao vây một căn nhà tại thị xã Pennsburg. Họ chưa nói gì thêm về cuộc bao vây cũng như công tác điều tra tìm hung thủ.
Trước đó, người ta được biết tất cả sáu nạn nhân đều có quan hệ gia đình với ông Stone. Cảnh sát cũng chưa cho biết sáu nạn nhân này là ai vào chiều thứ Hai. Các nguồn tin báo chí cho biết trong sáu nạn nhân có ba phụ nữ gồm vợ cũ của ông Stone, mẹ của vợ và bà ngoại của vợ.
Tại Nam California, Thủy Quân Lục Chiến đã xác nhận ông Stone từng là một quân nhân thuộc lực lượng này. Ông gia nhập năm 2002 và giải ngũ năm 2008 trong vai trò dự bị. Ông đã tham chiến tại Iraq từ tháng Tư đến tháng Bảy năm 2008.
Với sáu cái chết, đây là một trong những vụ bắn tệ hại nhất trong lịch sử trong khu vực miền đông tiểu bang Pennsylvania.
Những vụ bắn đã bắt đầu từ sáng sớm thứ Hai trước khi mặt trời ló dạng. Người dân tại bốn thị xã đã bị rơi vào tình trạng khủng hoảng khi biết có người nổ súng ở gần nhà. Hầu hết các trường học trong vùng đều bị cô lập trong lúc cảnh sát truy nã hung thủ.
Hồ sơ tại tòa án cho thấy ông Stone và vợ cũ Nicole A. Stone đã tranh chấp trong một cuộc ly dị bắt đầu từ năm 2009. Gần hai tuần trước đây, ông đã nạp đơn xin tòa ban lệnh khẩn cấp cho ông được quyền nuôi dưỡng các con.
Trong cuộc họp báo chiều thứ Hai, các viên chức chỉ cho biết ông Stone từng là một cựu chiến binh. Họ không nói gì thêm về động lực đưa đến sự nổ súng bắn những người thân.
Một viên chức nói, “Hiện thời trong lúc này thì chúng tôi không biết ông ta đang ở đâu.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT