Thế Giới

Đại gia truyền thông Nga chết ở Mỹ

Saturday, 07/11/2015 - 11:38:05

Trong một văn bản ngắn gọn, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng Thống Putin, nói với các phóng viên vào tối thứ Sáu rằng “tổng thống đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Mikhail Lesin trong việc giúp thiết lập các phương tiện truyền thông của Nga.”

Lesin và Putin


Ông Mikhail Lesin, 57 tuổi, là một ông trùm của các phương tiện truyền thông Nga, từng gây ra nhiều tranh cãi, và là người đã giúp thành lập mạng lưới truyền hình Anh ngữ RT. Người ta phát giác ông đã chết trong một khách sạn ở Hoa Thịnh Đốn. Ông cũng từng là bộ trưởng sự vụ truyền thông của Nga và là một phụ tá thân cận với Tổng Thống Nga Vladimir Putin.

Đài RT, trước đây được gọi là Russia Today, cho biết rằng cựu bộ trưởng đã qua đời vì một cơn đau tim. “Lesin đã từ trần. Chúng tôi không thể tin nổi điều này.” Bà Margarita Simonyan, chủ bút của hệ thống truyền hình RT được nhà nước tài trợ, nói như vậy trên trang mạng Twitter.
Lesin đã được tìm thấy trong khách sạn Dupont Circle Hotel ở Washington.

Trong một văn bản ngắn gọn, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng Thống Putin, nói với các phóng viên vào tối thứ Sáu rằng “tổng thống đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Mikhail Lesin trong việc giúp thiết lập các phương tiện truyền thông của Nga.”

Cảnh sát Washington không xác nhận cái chết của ông, Họ chỉ nói rằng họ đang điều tra cái chết của một người ở khu phố có khách sạn này tọa lạc, trong một khu vực sang trọng của thủ đô Washington.
Các viên chức Mỹ đã thông báo cho tòa đại sứ Nga về cái chết của Lesin. Các nhà chức trách của cả hai nước đang tìm cách xác định hoàn cảnh mà trong đó ông đã từ trần.

Trước đây, Lesin đã bị tố cáo hạn chế quyền tự do báo chí tại Nga. Lesin là bộ trưởng báo chí, truyền hình và truyền thanh của Nga, từ năm 1999 đến năm 2004. Sau đó ông làm một phụ tá tại điện Kremlin.
Trong năm 2013, ông trở thành người đứng đầu Gazprom-Media Holding, chi nhánh truyền thông của đại công ty năng lượng quốc doanh Gazprom. Ông trông coi công việc của Tiếng Vọng Moscow, đài phát thanh tự do cấp tiến hàng đầu của nước Nga, và phụ trách những công tác khác.
Cách một năm sau đó, Lesin từ chức vì lý do gia đình.

Vào năm ngoái, Nghị Sĩ Cộng Hòa Robin Wicker từ Mississippi đã kêu gọi mở một cuộc điều tra về Lesin, vì nghi ngờ ông Lesin rửa tiền và tham nhũng, theo đài ABC cho biết.

Lesin bị cáo buộc tích lũy được hàng triệu Mỹ kim trong những tài sản ở Âu Châu và Hoa Kỳ, trong thời gian ông làm việc cho chính phủ. Trong số đó, có $28 triệu (26 triệu euro) trong địa ốc tại Los Angeles.
“Chuyện một công chức của Nga đã có thể tích lũy được những ngân khoản khá lớn, cần phải có để thủ đắc và duy trì các tài sản ở Âu Châu và Hoa Kỳ, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng,” Nghị Sĩ Wicker viết.
Đài này nói rằng không rõ cơ quan FBI đã thực sự mở ra một cuộc điều tra hay không.

Trong năm 2014, Lesin từng nói với báo Forbes, ông nghĩ rằng chuyện hầu hết các đài truyền hình trong nước Nga đều do nhà nước kiểm soát là không sao cả.
Ông nói, “Tôi là một người của nhà nước.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT