Người Việt Khắp Nơi

Đại hội kỷ niệm 52 năm thành lập Nha Kỹ Thuật

Thursday, 02/06/2016 - 08:18:38

Tiếp nối, MC Lê Thành Điểu mời tất cả chiến hữu Nha Kỹ Thuật mặc quân phục lên sân khấu hợp ca nhạc phẩm “Chiến Sĩ Vô Danh” để tưởng niệm và tri ân các đồng đội.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Với chủ đề “Nhớ Đồng Đội”, hàng trăm các niên trưởng và chiến hữu Nha Kỹ Thuật từ khắp nơi đã về Nam California tham dự Đại Hội, kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Nha Kỹ Thuật trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH vào hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 28, 29/5/2016 tại Little Saigon, Nam California.
Sáng thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016 các chiến hữu Nha Kỹ Thuật đã đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster đặt vòng hoa tưởng niệm đồng đội, buổi tối cùng ngày, sau khi họp tiền đại hội, anh em qui tụ tại nhà hàng Majesty ờ Santa Ana để cùng nâng ly chúc mừng nhau hội ngộ và hát cho nhau nghe.
Cao điểm của Đại Hội là buổi “Tưởng Nhớ Đồng Đội” diễn ra vào lúc 7 giờ tối Chủ Nhật hôm sau, tại nhà hàng Seafood Palace ở Westminster.

Các chiến hữu Nha Kỹ Thuật mặc quân phục hợp ca nhạc phẩm “Chiến Sĩ Vô Danh.” (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Các chiến hữu Nha Kỹ Thuật gồm đủ các binh chủng thiện chiến trong QL/VNCH, một số khá đông mặc quân phục tham dự. Ngoài ra, chúng tôi thấy có sự hiện diện của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, ông David Nguyễn, đại diện NS Janet Nguyễn, ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ VNCH và đại diện Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, ông Phan Tấn Ngưu Tổng Hội Trưởng CSQG, bà Trần Thị Huy Lễ, Tổng Hội Trưởng Nữ Quân Nhân cùng nhiều vị đại diện các tổ chức quân đội, hội đoàn dân sự.

Sau lễ chào cờ trang trọng, nghi thức “Tưởng Nhớ Đồng Đội” diễn ra thật cảm động, một số chiến hữu Nha Kỹ Thuật mặc quân phục, đầu chít khăn ngụy trang, tay cầm súng đến trước một tượng đài đặt bên phải bàn thờ tổ quốc, trên đó có ghi chữ: Tổ Quốc Ghi Ơn - Đồng Đội Thương Tiếc” người quỳ gối, người đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, tiếng kèn truy điệu của chiến hữu Toàn Nguyễn trỗi lên cùng với bài văn tế ai oán não nùng. Từ trong lòng đài tưởng niệm, tượng một quân nhân Nha Kỹ Thuật từ từ dâng lên cao trong màn khói trắng đục. Giây phút thật cảm động, nhiều anh em Nha Kỹ Thuật rưng rưng nước mắt, tưởng nhớ những đồng đội đã bỏ mình trên rừng sâu, núi thẳm hay chết tức tưởi trong lao tù Việt cộng.

Sau giây phút trầm lặng, tân Ban Chấp Hành Nha Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2016 - 2018 nhận bàn giao nhiệm vụ, và tân Tổng Hội Trưởng Nguyễn Bác Ái mời các thành viên trong Ban Chấp Hành lên sân khấu gồm các chiến hữu Trần Quyết Thắng (Tổng Hội Phó), Nguyễn Văn Thuận (Tổng Thư Ký), Lê Hoàng (Thủ Quỹ) và chiến hữu Chung Tử Ngọc (Hội Trưởng Nha Kỹ Thuật Nam Cali, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội).

Không chỉ mời các chiến hữu thành viên BCH, ông còn mời bà tân Tổng Hội Trưởng và phu nhân các vị trên, tân Tổng Hội Trưởng Nguyễn Bác Ái nói, “Vì các bà là người quyết định Yes hay No cho chúng tôi làm việc”. Sau khi ra mắt tân Ban Chấp Hành và diễn văn của tân Tổng Hội Trưởng, ban tổ chức mời Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu, ông ca ngợi và cám ơn các chiến sĩ QL/VNCH nói chung và các chiến sĩ Nha Kỹ Thuật nói riêng là những chiến sĩ can trường, quả cảm, hy sinh mạng sống để bảo vệ tổ quốc, và ông luôn ngưỡng mộ. Ông David Nguyễn đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng lên chúc mừng và trao tặng Nha Kỹ Thuật Bằng Tưởng Lục của nữ nghị sĩ tiểu bang gốc Việt.

Tiếp nối, MC Lê Thành Điểu mời tất cả chiến hữu Nha Kỹ Thuật mặc quân phục lên sân khấu hợp ca nhạc phẩm “Chiến Sĩ Vô Danh” để tưởng niệm và tri ân các đồng đội.

Sau đó một số niên trưởng trong ngành như cựu Đại Tá Nguyễn Hải Triều (không phải nhà văn trùng tên), niên trưởng Hoàng Xuân Thu ... lên phát biểu cảm tưởng và cuối cùng, mọi người dùng tiệc mừng hội ngộ và thưởng thức chương trình văn nghệ rất phong phú.

Theo tài liệu trong cuốn Bóng Đêm và Sứ Mạng của Biệt Hải Nguyễn Trâm, Nha Kỹ Thuật được hình thành khoảng năm 1957 dưới một tên khác và dưới danh nghĩa của một bộ phận trực thuộc Sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống, sau đó là Sở Khai Thác Địa Hình cũng trực thuộc Phủ Tổng Thống. Mãi đến đầu năm 1964 mới chính thức được gọi là Nha Kỹ Thuật và trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QL/VNCH. Nha Kỹ Thuật là cơ quan tình báo chiến lược tối mật của VNCH. Nha Kỹ Thuật có 5 Sở chính: Sở Liên Lạc, Sở Công Tác, Sở Phòng Vệ Duyên Hải, Sở Không Yểm và Sở Tâm Lý Chiến. Các sĩ quan cao cấp từng phục vụ tại Nha Kỹ Thuật như Đại Tướng Cao Văn Viên, Đại Tướng Nguyễn Khánh, Chuẩn Tướng Nguyễn Khắc Bình, Đại Tá Lê Quang Tung, Đại Tá Ngô Thế Linh, Trung Tá Nguyễn Hải Triều, Trung Tá Hổ Văn Kỳ Thoại, Trung Tá Vũ Quang Ninh và nhiều vị khác nữa (cấp bậc ghi theo tài liệu trong sách BĐ và SM).

Trong Đại Hội kỷ niệm 52 năm Thành Lập Nha Kỹ Thuật, một cuốn Đặc San rất giá trị đã được in ấn và trình bày trang nhã để tặng không cho các chiến hữu và quan khách tham dự. Đặc San dầy gần 300 trang khổ lớn với 82 bài thơ, văn, hồi ký, trong đó đặc biệt có nhật ký ghi lại Chuyến Công Tác Cuối Cùng của chiến hữu Chung Tử Ngọc, 729 Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật, ông cũng là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nha Kỹ Thuật Nam California và Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội rất thành công trong hai ngày 28, 29/5/2016. Ban Biên Tập Đặc San, ngoài chiến hữu Chung Tử Ngọc còn có hai chiến hữu Lê Minh và Lê Tinh Anh.

Cần liên lạc xin gọi ĐT: Chung Tử Ngọc (714) 425-3188, Nguyễn Thiện Tòng (714) 234-6927, Lê Tinh Anh (949) 378-2052.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT