Thế Giới

Dân Ấn Độ mừng lễ Diwali hội bất chấp dịch Covid

Thursday, 04/11/2021 - 08:24:16

Ngày thứ Năm, người Ấn Độ trên khắp đất nước đã bắt đầu ăn mừng Diwali - lễ hội ánh sáng của đạo Hindu...


Người dân xem bắn pháo bông và chiều đèn laser cạnh bờ sông Sarayu trong thành phố Ayodhya đêm thứ Tư, 3 tháng 11, 2021. Hàng ngàn cư dân của thành phố cũng thắp đèn trong nhà của họ và trong các đền thờ. (Sanjay Kanojia/ AFP via Getty Images)


TÂN ĐỀ LI - Ngày thứ Năm, người Ấn Độ trên khắp đất nước đã bắt đầu ăn mừng Diwali - lễ hội ánh sáng của đạo Hindu - bất chấp mối lo ngại về Covid-19 và nạn ô nhiễm môi trường.

Thông thường, người Ấn Độ mừng lễ Diwali bằng cách gặp gỡ và trao đổi quà tặng với người thân và bạn bè. Nhiều loại đèn dầu và nến được thắp lên để tượng trưng cho chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, và nhiều khu vực tại Ấn Độ đã tổ chức bắn pháo hoa.

Vào năm ngoái, mọi lễ hội tại Ấn Độ đều bị xáo trộn do làm sóng lây nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, năm nay, không khí lễ hội có vẻ đã trở lại. Dù chính phủ đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người, các khu chợ địa phương vẫn đầy người đi chợ vào trước lễ Diwali, khi mọi người đều muốn mua hoa, đèn và nến.

Vào đêm thứ Tư, hơn 900,000 đèn dầu làm bằng đất nung đã được đốt lên và giữ cho cháy suốt 45 phút tại thành phố Ayodhya, tỉnh bang Uttar Pradesh, tiếp tục giữ lại kỷ lục Guinness mà thành phố này lập vào năm ngoái.

Vô số đèn dầu được đặt dọc theo bờ sông Saryu, tạo ra quang cảnh ngoạn mục cho hàng ngàn du khách, những người hoàn toàn làm ngơ lời khuyên giữ khoảng cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh.

Một buổi biểu diễn bắn pháo bông và đèn laser diễn ra sau đó, thắp sáng các con đường và bờ sông trong thành phố. Hàng ngàn cư dân của thành phố cũng thắp đèn trong nhà của họ và trong các đền thờ.

Lễ hội Diwali diễn ra giữa lúc khủng hoảng dịch bệnh tại Ấn Độ đã tạm lắng xuống. Trong ngày thứ Năm, quốc gia này ghi nhận hơn 12,000 ca bệnh mới và 461 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với đầu năm nay, khi Ấn Độ có hàng trăm ngàn người bệnh mới mỗi ngày.

Tính tổng cộng, Bộ Y Tế Ấn Độ báo cáo rằng nước này có hơn 35 triệu ca bệnh và 459,000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, con số này được cho là thấp hơn nhiều so với thực tế. Nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng, mùa lễ hội có thể tạo ra một làn sóng dịch bệnh mới tại Ấn Độ, nếu các biện pháp phòng ngừa không được tuân thủ nghiêm túc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT