Hoa Kỳ

Dân Cali thích xe Prius, đa số người Mỹ chuộng xe truck

Sunday, 16/02/2014 - 06:26:08

Toyota Prius là loại xe bán chạy nhất tại tiểu bang này trong hai năm liên tiếp từ 2013. Điều đó cho thấy sở thích xe hơi khác hẳn của California đối với người Mỹ tại tiểu bang khác. Tính trên toàn quốc, xe truck F-Series của hãng Ford là loại xe bán chạy nhất trong hơn ba chục năm qua.



Xe Prius V hybrid wagon được triển lãm tại Detroit, Michigan. Hiệu Prius đã được ưa chuộng mạnh nhất tại California so với các tiểu bang khác. (Getty Images)

WESTMINSTER – Trên toán quốc thì dân Mỹ khoái xe truck. Còn dân California thì sao? Họ thích xe Prius hybrid của hãng Toyota.

Toyota Prius là loại xe bán chạy nhất tại tiểu bang này trong hai năm liên tiếp từ 2013. Điều đó cho thấy sở thích xe hơi khác hẳn của California đối với người Mỹ tại tiểu bang khác. Tính trên toàn quốc, xe truck F-Series của hãng Ford là loại xe bán chạy nhất trong hơn ba chục năm qua.

Prius đứng hàng thứ 16 trong các thương vụ trên toàn quốc.

Đối với những người lái xe ở những nơi như Texas, Montana và nhiều vùng ở miền Trung Tây, xe truck có tính cách thực tế - nhưng cũng là một biểu lộ của lối sống. Đó là lý do tại sao Ford sử dụng nhiều da thuộc và chrome trong loại xe pickup Limited F-150, với giá bán khoảng $55,000 Mỹ kim.

Trong khi đó California thể hiện sự pha trộn giữa những gì người ta lái ở Âu Châu - với những mối quan ngại của lục địa này về nạn ô nhiễm và giá nhiên liệu - và phần còn lại của Hoa Kỳ.

Từ trước đến nay, California luôn mở cửa nhiều hơn cho các loại xe nhập cảng, một phần là vì các nhãn hiệu lớn của Á Châu - Toyota, Honda, Mazda, Hyundai và Kia - tất cả đều đặt trụ sở chính ở Mỹ của họ tại tiểu bang này.

Những người lái xe ở California không chia sẻ quan niệm “Mua hàng Mỹ” như người dân ở khu vực trung tâm Hoa Kỳ, một phần lớn vì tiểu bang này nằm quá xa miền kỹ nghệ Trung Tây vốn là cái nôi của ngành sản xuất xe hơi Mỹ.

Các nhãn hiệu Nhật Bản chiếm 8 trong số 10 loại xe hàng đầu được bán tại California trong năm ngoái. Loại xe duy nhất được sản xuất trong nước Mỹ là xe truck của hãng Ford, và nó được xếp hạng thứ sáu.
Trong năm ngoái, dân California mua 69,728 chiếc Prius hybrid. Loại xe Honda Civic nhỏ gọn là sự lựa chọn thứ nhì, với số lượng bán ra là 66,982 chiếc. Các loại xe chở hành khách, trong số đó có Honda Accord, Toyota Camry và Corolla, đều chiếm năm vị thứ hàng đầu, theo Hiệp Hội Các Đại Lý Bán Xe Hơi Mới California cho biết.

Bằng cách so sánh, xe truck chiếm ưu thế ở ba trong số năm điểm thương vụ hàng đầu trên toàn quốc trong năm ngoái. Hãng Ford bán được 763,402 chiếc pickup F-Series rất bắt mắt trong năm ngoái. Số lượng này là gần 280,000 chiếc nhiều hơn so với loại xe bán chạy hàng thứ hai là xe pickup Chevrolet Silverado. (Để so sánh, khoảng cách rất lớn ấy là ngang với tổng số xe Mazda bán ở Mỹ hàng năm)

Toyota Camry, Honda Accord và xe pickup Ram chiếm năm vị thứ hàng đầu trên toàn quốc. Tất cả năm loại xe bán chạy nhất ở California đều là những loại xe tiện nghi thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu, và đây là sự phản ánh tình trạng giao thông mà dân California phải chịu đựng hàng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT