Tiêu Thụ

Đầu tư vào Prime Bank với lãi suất cao?

Friday, 27/05/2011 - 07:18:26

Đề tài hôm nay là về chuyện Prime Bank, một loại “ngân hàng” cho khách gửi tiền được hưởng lãi suất rất cao. Trong thời buổi khó khăn này, bươn ...

Eric Trần/Viễn Đông

Trong mục này chúng ta đã trình bày nhiều mánh khóe của các bậc thầy về lường gạt, mà công chúng Mỹ gọi là “con artists”. Hôm nay, xin kể lại chuyện thực về một nạn nhân, tạm gọi tên của anh là Greg.


Đề tài hôm nay là về chuyện Prime Bank, một loại “ngân hàng” cho khách gửi tiền được hưởng lãi suất rất cao. Trong thời buổi khó khăn này, bươn chải đủ sống qua ngày đã là một kỳ công, nói chi tới để dành, nhưng phải nhận rằng với bản tính dè sẻn truyền thống, nhiều người Việt Nam vẫn để dành được những số tiền khá lớn. Gửi tiền trong các trương mục tiết kiệm (savings accounts) hiện nay coi như chẳng được đồng lãi nào. Ấy là chưa kể đồng tiền mỗi ngày một mất giá do lạm phát, nếu trừ đi chỉ số lạm phát thì coi như bạn bị lỗ vì… gửi tiền vào nhà băng. Chính vì vậy mà hình ảnh các Prime Bank với lãi suất cao ngất ngưởng mới thực là hấp dẫn.

* Prime Bank là gì?
Prime Bank là từ ngữ được dùng để chỉ 50 nhà băng hàng đầu của thế giới. Prime banks buôn bán những sản phẩm tài chánh rất tinh vi và cao cấp, như tiền quốc tế, công trái phiếu của Quĩ Tiền Tệ Thế Giới IMF và các giấy nợ của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ...
Nhưng đối với giới đầu tư, mỗi khi nghe tới Prime Banks thì phải cực kỳ thận trọng. Là vì, danh từ này đang được khai thác với những ý đồ đen tối. Rất tiếc, cái ý đồ đó lại được che giấu một cách tinh vi khó có thể khám phá ngay được.
Sau đây là nguyên tắc làm việc của Prime Banks theo lời của những người đang cổ động cho nó:
- Khi vay tiền ngắn hạn, gọi là mượn nóng, chúng ta thường phải trả một lãi suất khá cao. Thí dụ: Vay 1.000 Mỹ kim trả thành 1.050 Mỹ kim sau một tháng. Nhìn qua, chúng ta thấy rằng số tiền lời 50 Mỹ kim không đáng bao nhiêu, nhưng nếu tính thành lãi suất, thì một món nợ như vậy có phân lời… 60% một năm. Trong thị trường tài chánh, khi các ngân hàng Prime Banks cần xoay một món tiền lớn cấp kỳ thì họ cũng phải offer những lãi suất cao chất ngất, không 60% thì cũng ở mức 100% hoặc 50%.... So với phân lời “cắt cổ” của thẻ tín dụng hiện vào khoảng 20% tới 30%, không biết lãi suất 600% phải gọi là “cắt” cái gì? Nhưng đối với người có tiền cho vay thì đây chính là cơ hội đầu tư thật hấp dẫn.
- Vì dân thường chẳng ai có đủ sức để tài trợ những món tiền lớn hợp với “khẩu vị” của Prime Banks. Nên có những văn phòng trung gian, đứng ra gom tiền tiết kiệm của bá tánh làm thành một món lớn, rồi cho nhà băng mượn với lãi suất cao như nói trên.
- Đã được lãi suất cao như vậy, sự đầu tư lại còn được bảo đảm và “risk-free”, không hề có rủi ro như những kiểu làm ăn khác. Là vì, số tiền chung góp của bạn sẽ được giữ trong một “trust account” tại ngân hàng của vị luật sư.

* Câu chuyện đầu tư của một cảnh sát viên hồi hưu
Mặc dầu chưa nghe nói về cái kiểu làm ăn dễ dàng và ngon ăn như vậy bao giờ, nhưng bỏ tiền đầu tư vào nhà băng thì ai chẳng thích, thế nên, ông Greg, một cảnh sát viên hồi hưu, liền thử bỏ ra 5.000 Mỹ kim để tham gia. Khoảng 1 tuần sau, người trung gian trả lại cho ông 5.000 Mỹ kim và thêm 2.500 Mỹ kim tiền lời của Prime Bank.
Thấy người kia có uy tín như vậy, ông Greg liền quyết định tiếp tục đầu tư, lần này ông bỏ ra 10.000 Mỹ kim. Một tháng sau, ông nhận được tấm ngân phiếu trả 10.000 Mỹ kim tiền vốn, cộng thêm 5.000 Mỹ kim tiền lời. Thành quả lớn lao và bất ngờ không khác gì trúng số!
Mặc dầu có bản tính đề phòng và cảnh giác của một cảnh sát viên, nhưng đến lúc này thì Greg hoàn toàn không nghi ngại gì nữa. Ông liền mang căn nhà vợ chồng ông đang ở ra thế chấp. Nhờ đã trả hết tiền nhà cách đây vài năm, nên bây giờ ông có thể mượn được 100.000 Mỹ kim khá dễ dàng với phân lời 5%. Vay tiền với lãi suất 5% rồi đầu tư với lãi suất ít nhất 50%, thử hỏi ai không ham, nhất là khi đã tận mắt chứng kiến và hưởng thụ thành quả? Ông Greg đã dùng nguyên vẹn số tiền đó để đầu tư vào Prime Bank, với hy vọng tháng sau sẽ lấy lại được số vốn và “ẵm” thêm ít là 50.000 Mỹ kim tiền lời.
Nhưng lần này, chờ đến ba tháng mà chẳng thấy đồng lãi nào. Hình ảnh người trung gian nhà băng cũng đã biến mất. Và biến mất theo là món tiền đầu tư 100.000 Mỹ kim của ông Greg.
Ông buồn rầu, nhưng không dám mở miệng than van với ai rằng ông đã trở thành nạn nhân của trò đầu tư lường gạt theo đúng sách vở Prime Bank.
Trong khoảng 30 năm xuất hiện trên đất Hoa Kỳ, cái bẫy Prime Bank thiên biến vạn hóa, đã đưa bao nhiêu “con mồi” đến chỗ tán gia bại sản, ít ra cũng để lại những vết thương nặng nề khó hồi phục. Những người thực hiện trò lường gạt này thật xứng với tên “con artist” hoặc “scam artist”: Họ không ra tay ngay, nhưng kiên nhẫn “đầu tư” thời giờ và tiền bạc để chiếm được lòng tin của người khác. Có được lòng tin ấy rồi họ mới đưa tay khoắng một mẻ lớn.
Đối phó những trò lường gạt tinh vi kiểu này, chúng ta không có được bao nhiêu “vũ khí”. Chỉ có thể trông nhờ vào lời dạy của thánh nhân: Cái gì quá tốt thì có lẽ không thật (If it seems too good to be true, it probably is), và thậm chí còn có thể là bất hợp pháp nữa.

Erictran15751@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT