Hoa Kỳ

Đề nghị mới của NSA giúp giảm lo ngại về xâm phạm đời tư

Tuesday, 25/03/2014 - 11:06:57

Tổng Thống Obama vào ngày Thứ Ba nói rằng, ông tin tưởng kế hoạch của chính phủ trong việc giải quyết mối lo ngại về việc cơ quan NSA thu thập thông tin điện thoại của dân Mỹ là sẽ có hiệu quả, và ông mong rằng Quốc Hội sẽ sớm chấp thuận kế hoạch này.



Trụ sở cơ quan NSA.
 
WASHINGTON, D.C. - Tổng Thống Obama vào ngày Thứ Ba nói rằng, ông tin tưởng kế hoạch của chính phủ trong việc giải quyết mối lo ngại về việc cơ quan NSA thu thập thông tin điện thoại của dân Mỹ là sẽ có hiệu quả, và ông mong rằng Quốc Hội sẽ sớm chấp thuận kế hoạch này.

Từ hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân ở The Hague, ông Obama nói rằng, kế hoạch mới sẽ làm giảm bớt những lo lắng về việc chính phủ cất giữ một lượng tin tức khổng lồ về những cuộc điện đàm của dân Mỹ. Tòa Bạch Ốc đang soạn một đề án, nhằm chấm dứt việc thu thập tài liệu của cơ quan an ninh NSA, trong khi vẫn giữ được khả năng dò tìm thông tin về những kẻ khủng bố đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ.
Những viên chức thâm niên cho biết, kế hoạch này cho phép các hãng điện thoại lưu trữ dữ liệu về các cuộc điện đàm của dân Mỹ, và thời gian lưu giữ vẫn tương tự như trước đây.

Ông Obama nhấn mạnh rằng, kế hoạch này sẽ cho phép một vị thẩm phán xem xét từng số điện thoại một, để xem có dính dáng tới một tổ chức khủng bố nào không, trước khi yêu cầu hãng điện thoại cung cấp thông tin về số điện thoại đó. Sự xem xét trước như vậy là chính là điều mà các tổ chức bênh vực cho quyền riêng tư đang đòi hỏi.

Trong tháng Giêng vừa qua, ông Obama đã cho hạn chót là ngày 28 tháng 3 để các nhân viên dưới quyền tìm cách chấm dứt chương trình thu thập dữ kiện điện thoại quá lớn của chính phủ, một sự việc đã gây ra tranh cãi từ khi bị tiết lộ vào tháng 6 năm ngoái.

Kế hoạch này sẽ đòi hỏi hãng điện thoại phải trình ra những dữ liệu liên tục, một ý kiến mà các nhà lãnh đạo NSA đồng ý. Các viên chức cho biết, cơ quan điều hành đã quyết định sẽ hồi phục lại chương trình hiện tại trong ít nhất một chu kỳ 90 ngày nữa. Chu kỳ hiện tại sẽ chấm dứt Thứ Sáu này. Trong chương trình này, chính phủ thu thập số điện thoại và giờ gọi nhưng không ghi lại nội dung.

Kế hoạch của chính phủ Obama được giới thiệu trong lúc các lãnh đạo của Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện cũng đang soạn thảo một dự luật, nhằm cải tổ việc thu thập dữ kiện khắp nơi của NSA.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT