Người Việt Khắp Nơi

Di dân gốc Việt lo ngại tội phạm gia tăng trong khu vực của họ

Saturday, 07/02/2015 - 02:10:10

Chủ tiệm Foods International trong khu phố 3900 trên đường Grand, ở phía nam Chippewa, nói với đài KMOV, “Tôi nghe một tiếng la lớn kêu cứu, và chạy ra ngoài xem.”

Một người Việt Nam đang nói chuyện với đài KMOV về tình trạng tội ác trong vùng South St. Louis.


ST. LOUIS, Missouri – Những người Mỹ gốc Việt sống trên đường South Grand Boulevard về phía nam của thành phố St. Louis nói rằng tội phạm, đặc biệt là những vụ trộm cướp, đang trở nên quá thông thường ở gần nhà họ. Thế nhưng hầu như không ai báo cáo cho cảnh sát được biết. Vì vậy đài truyền hình KMOV đã đến tiếp xúc với các di dân để tìm hiểu tình trạng đời sống trong vùng đầu tuần này.
Nhiều cư dân cho biết các vụ cướp đã tăng lên ở Grand, giữa Meramec và Chippewa, và một số người đã có mặt khi những vụ tội phạm xảy ra.
Chủ tiệm Foods International trong khu phố 3900 trên đường Grand, ở phía nam Chippewa, nói với đài KMOV, “Tôi nghe một tiếng la lớn kêu cứu, và chạy ra ngoài xem.”
Một nhân chứng khác, yêu cầu được giấu tên, cho biết người bác của cô là một nhân chứng đã thấy xảy ra một trong những vụ cướp như vậy. Người phụ nữ này nói, “Tôi không muốn chuyện này xảy ra với người Việt chúng tôi. Chuyện này đáng lý không xảy ra cho bất cứ ai.”
Một cư dân nghĩ rằng mặc dù các nạn nhân đều là người Việt Nam, họ không là mục tiêu vì chủng tộc của họ.
Cô Tristana Phạm, một người cư ngụ trong khu vực này, nói với KMOV, “Đối với họ, việc mang theo tiền mặt thì dễ hơn là mang thẻ tín dụng.” Cô tin rằng lý do khiến cho tội phạm gia tăng là vì kẻ cướp biết rằng có lẽ nhiều người trong khu vực mang theo tiền mặt trong người.
“Đối với tôi, tôi nghĩ rằng lý do chính là vì trạm xe buýt nằm trong khu vực của chúng tôi, ” chủ nhân của tiệm Foods International nói như vậy. Ông nghĩ rằng bất cứ ai đứng chờ xe buýt đều có thể dễ dàng trở thành mục tiêu.
Cảnh sát St. Louis cho biết không có vụ cướp nào đã được báo cáo trong tháng Giêng. Nếu những vụ cướp tiếp tục xảy ra, nhà chức trách muốn các nạn nhân gọi cảnh sát. Sở cảnh sát cũng nói rằng họ đã tiếp xúc với các cộng đồng di dân, bằng cách sử dụng một loạt phương tiện. Trong số này có các cảnh sát viên nói được những ngôn ngữ khác nhau và có thể giúp vượt qua những rào cản ngôn ngữ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT