Hoa Kỳ

Di dân lậu tấn công người đàn ông đội nón MAGA

Tuesday, 26/02/2019 - 08:55:28

Santos sau đó còn nói với các cảnh sát đến hiện trường rằng anh Turner lẽ ra không được phép ăn tại nhà hàng, vì anh ủng hộ ông Trump, người đang kêu gọi xây tường ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico. Người phụ nữ này nói rằng cô ta bị khiêu khích, bị bắt nạt, và cô ta “mới là nạn nhân” trong sự việc.

MASSACHUSETTS – Một phụ nữ - người bị bắt vào tuần trước vì tội tấn công 1 người đàn ông đội chiếc mũ có dòng chữ “Make America Great Again – MAGA,” tại một nhà hàng ở Massachusetts - đã được xác định là một di dân lậu đến từ Brazil, theo viên chức Di trú và Quan thuế ICE cho biết. Các cảnh sát ICE đã bắt giữ Rosiane Santos, 41 tuổi, ngày thứ Ba, sau khi phát hiện cô ta đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. “Santos đang đối mặt với các cáo trạng về tội tấn công. ICE đang giam giữ người phụ nữ này và đã khởi sự các thủ tục trục xuất tại tòa di trú,” thông cáo của ICE viết.
Santos, sống tại Falmouth, bị truy tố tội phá rối trật tự và tấn công, sau sự việc tại nhà hàng Casa Vallarta ngày thứ Sáu trước. Anh Bryton Turner, 23 tuổi, cho biết anh đang gọi thức ăn tại nhà hàng thì Santos bắt đầu la hét chửi mắng anh, vì anh đang đội chiếc mũ đỏ biểu tượng của chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Trump. Anh Turner đã dùng điện thoại ghi lại sự việc. Video cho thấy Santos bước lại từ phía sau và đánh rớt chiếc mũ khỏi đầu anh Turner. Nhân chứng tại nhà hàng cho biết anh Turner không hề khiêu khích Santos, mà chỉ đi vào và đặt mua thức ăn.
Santos sau đó còn nói với các cảnh sát đến hiện trường rằng anh Turner lẽ ra không được phép ăn tại nhà hàng, vì anh ủng hộ ông Trump, người đang kêu gọi xây tường ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico. Người phụ nữ này nói rằng cô ta bị khiêu khích, bị bắt nạt, và cô ta “mới là nạn nhân” trong sự việc.

Hoa Kỳ từ chối hàng chục ngàn visa trong năm 2018
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã từ chối hơn 37,000 đơn xin visa vào năm 2018, do lệnh cấm nhập cảnh của chính phủ Trump, tăng thêm so với chưa tới 1,000 trường hợp vào năm trước đó, khi lệnh cấm chưa hoàn toàn có hiệu lực, theo dữ liệu của Bộ được công bố ngày thứ Ba. Tính tổng cộng, Hoa Kỳ từ chối gần 4 triệu đơn xin visa một năm vì nhiều lý do, từ việc đa thê, đến bắt cóc trẻ em, hay chỉ đơn giản là không đủ tiêu chuẩn.
Dữ liệu mới công bố là các thông tin đầu tiên cho thấy sự ảnh hưởng của lệnh cấm nhập cảnh của Tổng Thống Donald Trump. Lệnh cấm này đặc biệt ảnh hưởng tới những người từ Iran, Libya, Somalia, Syria, và Yemen – các quốc gia nơi số visa được cấp đã giảm 80% từ năm 2016 tới 2018. Báo cáo hôm thứ Ba cho thấy chính phủ đã từ chối 15,384 đơn xin visa di dân, do “Sắc lệnh di trú 2017.” Ngoài ra, 21,645 visa “không di dân” – cho những người muốn đến Hoa Kỳ trong thời gian ngắn để làm ăn, du lịch, hay lý do khác – cũng bị từ chối vì lệnh cấm nhập cảnh.

AT&T tiến thêm 1 bước trong quá trình mua lại Time Warner
Hãng AT&T đã có một chiến thắng quan trọng ngày thứ Ba trong thương vụ $85.4 tỷ Mỹ kim mua lại hãng Time Warner, sau khi Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ không kháng án đối với phán quyết phê chuẩn thương vụ này. Thương vụ của AT&T trước đó đã bị Tổng Thống Donald Trump phản đối, vì cho rằng thương vụ này sẽ giúp đỡ cho hãng CNN của Time Warner, vốn bị tổng thống gọi là hãng “tin giả.”
Hội đồng 3 thẩm phán của Tòa kháng án District of Columbia ngày thứ Ba đã phê chuẩn thương vụ, cho rằng lập luận của chính phủ - về việc sự sát nhập của 2 hãng viễn thông sẽ làm tăng giá dịch vụ - là “không đủ tính thuyết phục.” Phán quyết này chấm dứt 15 tháng nỗ lực của Bộ Tư Pháp nhằm ngăn cản vụ sát nhập. Vụ sát nhập của AT&T và Time Warner được thông báo vào tháng 10, 2016, và hoàn tất vào 14 tháng 6, 2018, không lâu sau khi Thẩm phán liên bang Richard Leon quyết định rằng thương vụ này là hợp pháp theo luật chống độc quyền của Hoa Kỳ.

Tòa án liên bang duy trì lệnh cấm sử dụng bán súng bump stock
Thẩm phán liên bang tại tiểu bang Washington ngày thứ Hai đã bác bỏ đơn kiện đối với lệnh cấm của chính phủ Trump, vốn cấm việc mua bán và sở hữu báng súng trợ lực “bump stocks,” loại thiết bị có thể giúp súng trường bán tự động có khả năng bắn liên tục như súng trường tự động.
Trong phán quyết, Thẩm Phán Dabney L. Friedrich nói rằng nguyên cáo đã không thể chứng minh được lập luận của họ. Lệnh cấm báng súng “bump stock” được Bộ Tư Pháp ban hành ngày 18 tháng 12, 2018, và sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 3 năm nay. Mọi người dân Mỹ sẽ bị cấm bán “bump stock” và các loại thiết bị tương tự. Những người sở hữu “bump stock” được yêu cầu phải hủy hoặc giao nộp thiết bị cho văn phòng địa phương của Cơ quan quản lý Rượu, Thuốc lá, Vũ khí, và Chất nổ.
Trong đơn kiện nộp vào ngày 26 tháng 12, ông Damian Guedes, Tổ chức Firearm Policy, và nhiều nguyên đơn khác, cho rằng lệnh cấm của chính phủ là một sự lạm quyền và vi phạm pháp luật. Các nguyên đơn cũng cho rằng quyền Bộ Trưởng Tư Pháp khi đó là ông Matthew Whitaker không có đủ quyền hạn để ban hành lệnh cấm.
Tuy nhiên, Thẩm Phán Friedrich đã bác bỏ vụ kiện, nói rằng chính phủ không làm gì sai khi ban hành quy định mới, đồng thời, cũng không có đạo luật liên bang nào ngăn không cho ông Whitaker thi hành lệnh cấm. Báng súng “bumpstock” là thiết bị từng được sử dụng bởi hung thủ trong vụ thảm sát ở Las Vegas năm 2017, vốn đã khiến 58 người thiệt mạng và 900 người bị thương.

Hoa poppy vàng nở rộ tại Lake Elsinore
CALIFORNIA – Hoa poppy vàng đang nở rộ tại vùng Inland Empire, nhờ các trận mưa lớn trong vài tuần qua. Các sườn đồi ở Lake Elsinore đang tràn ngập trong ánh sáng màu vàng cam của các thảm hoa poppy. Điều này khiến nhiều người đã ngừng lại bên lề xa lộ I-15 và đường Walker Canyon để ngắm cánh đồng hoa dại và chụp hình. “Mùa đông vừa qua khá rối loạn với các trận cháy rừng và mưa. Tuy nhiên, hôm nay, tôi cảm thấy như mùa xuân đã đến khi nhìn thấy thảm hoa này,” Cô Shannon Moyer, cư dân Corona, cho biết. Cô Moyer đến đây cùng chồng và các con để chụp hình gia đình. Đứng cùng với họ là hàng chục người khác, đang cố gắng lựa góc chụp để có bức hình selfie đẹp nhất.
Viên chức thành phố Lake Elsinore đã khuyên người dân nên cẩn thận khi ngắm hoa. Năm nay, thành phố đã tung ra chương trình “Bảo tồn khi ngắm cảnh,” kêu gọi người dân chú ý không dẫm lên hoa và chỉ đứng trên các đường mòn. Các du khách cũng được khuyên nên đậu xe đúng chỗ và không được xả rác bừa bãi. Ông Erin Bock, cư dân Lake Elsinore, cho biết một số người vô ý thức vẫn cố tình đạp vào giữa các thảm hoa hoặc ngồi lên hoa để chụp hình, bất chấp việc thảm hoa sẽ bị hư hại vì hành động của họ.

Phát hiện thuốc diệt cỏ trong nhiều loại rượu nho và bia
HOUSTON – Nhiều loại bia và rượu nho bán tại Hoa Kỳ có chứa chất diệt cỏ glyphosate, thành phần chính của nhãn hiệu thuốc diệt cỏ Roundup, theo báo cáo mới của tổ chức US PIRG, một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu thụ. US PIRG đã thử nghiệm 20 loại bia, rượu nho, và nước trái cây, bao gồm cả một số thương hiệu “organic.” Toàn bộ các thương hiệu này, chỉ trừ 1 loại, đều có dấu vết của glyphosate/Roundup.
U.S. PIRG kiểm tra 5 loại rượu nho, 14 loại bia, và 1 loại nước trái cây. Các nhãn hiệu rượu bao gồm Barefoot, Beringer, Frey (organic), Inkarri Estates (organic), và Sutter Home. Các loại bia gồm Budweiser, Coors, Corona, Guiness, Heineken, Miller, Peak (organic), Sam Adams, Samuel Smith (organic), Sierra Nevada, Stella Artois, Tsingtao và New Belgium. Nước trái cây có alcohol Ace Perry Hard Cider cũng được thử nghiệm. Kết quả kiểm tra của U.S. PIRG tương tự với kết quả của một số tổ chức khác, bao gồm cả tổ chức Moms Across America.
Trong một ghi chú đặc biệt, US PIRG nói rằng thuốc diệt cỏ vốn bị cấm trong việc sản xuất các loại rượu và bia “organic,” nhưng cuộc nghiên cứu lại phát hiện dấu vết của glyphosate trong 3 trên 4 loại thức uống “organic” được kiểm tra. Các nhà nghiên cứu cũng nói thêm rằng, lượng glyphosate được tìm thấy trong các loại thức uống đều nằm trong giới hạn cho phép của cơ quan môi trường EPA, và có thể không nguy hiểm. Tuy nhiên, sự hiện diện của hóa chất trong thức uống cũng dẫn đến nhiều lo ngại về nguy cơ sức khỏe.

Video dạy cách tự tử xen lẫn trong Youtube Kids
FLORIDA - Dù đã được Google đưa vào danh sách chương trình "thân thiện với gia đình,” nhưng Youtube Kids vẫn để sót một số video độc hại với trẻ em. Một bà mẹ ở Florida đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện một đoạn clip ngắn, hướng dẫn cách tự sát tại nhà, nằm xen lẫn giữa hàng chục video giành cho trẻ em trên chương trình Youtube Kids. "Người đàn ông trong video chìa cổ tay ra và hướng dẫn cách rạch tay sao cho hiệu quả,” cô Free Hess kể lại.
Ngay sau đó, cô Hess đã kêu gọi người thân và bạn bè báo cáo video này để Youtube xóa bỏ. Tuy nhiên, Hess cho biết cô lại thấy video tương tự được chèn vào giữa một bộ phim hoạt hình sau đó chừng 1 tháng. Bằng nhiều cách, những video độc hại vẫn tìm được cách lọt vào được Youtube Kids. Trong một trường hợp, một video về nhân vật hoạt hình Peppa Pig bị chỉnh sửa thành một phim hoạt hình máu me ghê rợn.
Trong bài viết trên mạng, cô Hess khuyên các phụ huynh nên đề phòng các video xấu với trẻ em, ngay cả trong chương trình đáng tin cậy là Youtube Kids. "Hình ảnh, video và nhiều nội dung liên quan đến tự tử đang là nguy cơ lớn cho trẻ em. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 2 trong nhóm 10 - 34 tuổi,” cô Hess nói. Trên thực tế, Youtube có vẻ như hành động không hiệu quả trong việc ngăn chặn các video độc hại. Thông thường, các video như vậy chỉ bị xóa sau khi có nhiều người dùng “report,” nhưng khi đó, các video này đã thu hút hàng ngàn hoặc thậm chí hàng trăm ngàn lượt xem

Máy bay Air Force One 55 tuổi sẽ được đưa vào bảo tàng
GEORGIA – Chiếc chuyên cơ VC-140B từng phục vụ Tổng Thống Lyndon B. Johnson trong thập niên 1960 sẽ được phục chế để trưng bày ở bảo tàng. Các chuyên gia đang có kế hoạch khôi phục chiếc máy bay Lockheed VC-140B Jetstar, từng phục vụ các chuyến bay ngắn của Tổng Thống Lyndon B. Johnson trong giai đoạn 1963-1969 và đang được cất trong một nhà kho máy bay tại tiểu bang Georgia. "Việc phục chế bao gồm việc sơn lại đúng màu của chiếc Air Force One, thêm vào quốc huy tổng thống và những dấu hiệu đã bị mất khác,” theo lời ông Mike Rowland, quản lý Bảo tàng hàng không tại Warner Robins, Georgia. Ông Rowland cho biết kế hoạch khôi phục chiếc chuyên cơ đã được soạn thảo, nhưng thời điểm bắt đầu chưa được công bố.
Khi quá trình khôi phục hoàn tất, cơ quan quản lý sẽ tìm nơi trưng bày phù hợp cho chiếc Air Force One. Chiếc máy bay Lockheed VC-140B Jetstar này được đưa về căn cứ Không quân Davis-Monthan tại Arizona sau khi nghỉ hưu. Sau khi Bảo tàng hàng không tại Warner Robins, Georgia, đề nghị giữ lại chiếc máy bay vì giá trị lịch sử của nó, Không quân đã cho chuyên cơ bay tới bảo tàng vào giữa thập niên 1980 để bảo quản, thay vì đưa ra "nghĩa địa máy bay.”
VC-140B là phiên bản chuyên phục vụ các nhân vật quan trọng của dòng máy bay phản lực C-140B, thuộc phi đoàn vận tải 89 đóng tại căn cứ Andrews, tiểu bang Maryland. Sáu chiếc VC-140B đã được sử dụng trong các chuyến bay của tổng thống Hoa Kỳ từ đầu những năm 1960 đến cuối những năm 1980. Một số quốc gia khác như Đức và Canada cũng sử dụng C-140B trong chuyến công du của các lãnh đạo.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT