Du Lịch

Đi thăm kinh đô thời trang Milan

Tuesday, 18/08/2015 - 11:13:30

Milan hiện đang tổ chức Triển lãm thế giới Expo 2015, diễn ra từ 1 tháng 5 đến 31 tháng 10. Hơn 140 nước đã tham gia hội chợ năm nay, với chủ đề là ẩm thực. Milan đang hy vọng sẽ thu hút được hơn 20 triệu du khách ghé thăm cuộc triển lãm kéo dài 6 tháng này.

Milan, thành phố miền Bắc nước Ý, được coi là một trong những trung tâm thời trang thế giới. Thành phố này thường tổ chức những tuần lễ thời trang thường niên, với hàng ngàn trụ sở công ty chuyên ngành may mặc, từ Dolce & Gabbana cho đến Versace.

 

Galleria Vittorio Emanuele II, một trong những khu mua sắm lâu đời nhất thế giới.



Thời trang có mặt ở khắp nơi, chứ không chỉ đơn thuần trong phạm vi ăn mặc. Một số khách sạn hàng đầu của thành phố còn mang tên tên nhà tạo mẫu, như Armani Hotel, Bulgari Hotel. Nhà hàng Nhật Nobu đang được ưa chuộng ở Milan còn đặt trong không gian của một cửa hàng hiệu Emporio Armani. Ảnh: Armani Hotel Milano.

Những tòa nhà bên bờ hồ Como.



Thời trang có mặt ở khắp nơi, không chỉ gói gọn trong phạm vi ăn mặc. Một số khách sạn sang trọng hàng đầu của Milan mang tên các nhà thiết kế nổi tiếng như Armani, Bulgari. Nhà hàng Nhật Nobu đang được ưa chuộng ở Milan còn nằm hẳn trong không gian của một cửa hàng hiệu Emporio Armani.
Tất nhiên, Milan có những địa điểm mua sắm trứ danh. Quadrilatero d'Oro là một quảng trường diện tích nhỏ, nhưng chật kín các cửa hiệu thời trang thiết kế. Nơi đây là thiên đường cho những ai thích mua sắm, dù là những người sẵn lòng chi tiền hay chỉ muốn ngắm những mốt mới.

Các nhà hàng dọc một dòng kênh cổ xưa.

Thế giới thời trang bán lẻ tuyệt vời này còn kéo dài ra tới tận gần Galleria Vittorio Emanuele II, một trong những khu trung tâm mua sắm cổ xưa nhất thế giới. Du khách cũng không nên bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng kiến trúc đặc sắc nơi đây, với những dãy nhà mang phong cách cổ, và những phù điêu được chế tạo tinh vi.

Tháp đôi Bosco Verticale.



Milan không có nhiều địa điểm lịch sử cho du khách ghé thăm như Rome hay Florence, nhưng du khách cũng không nên bỏ qua tu viện Santa Maria delle Grazie, nơi có bức tranh tường nổi tiếng “The Last Supper - Il Cenacolo – Bữa tiệc ly” của danh họa Leonardo da Vinci. Nếu có ý định đến xem bức tranh, du khách cần mua vé sớm, vì tu viện chỉ cho phép một lượng người nhất định vào xem.
Du khách cũng nên ghé thăm Bosco Verticale, tòa tháp đôi được bao phủ bởi hàng trăm cây xanh. Cuối năm 2014, tác phẩm kiến trúc của quận Porta Nuova giành giải thưởng xây dựng International Highrise Award.

Nhà thờ Duomo.


Nằm ở trung tâm thành phố là nhà thờ Duomo, thánh đường tráng lệ theo phong cách kiến trúc Gothic. Nhà thờ được bắt đầu xây dựng từ năm 1296 và mất hàng trăm năm để hoàn thành. Du khách có thể leo cầu thang bộ hoặc dùng thang máy lên phần nóc hình chóp nhọn của nhà thờ. Từ đây, dõi mắt ra xa, du khách sẽ nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên dưới.

 

Du khách sẽ dễ dàng tìm thấy những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng ở Milan.

Milan hiện đang tổ chức Triển lãm thế giới Expo 2015, diễn ra từ 1 tháng 5 đến 31 tháng 10. Hơn 140 nước đã tham gia hội chợ năm nay, với chủ đề là ẩm thực. Milan đang hy vọng sẽ thu hút được hơn 20 triệu du khách ghé thăm cuộc triển lãm kéo dài 6 tháng này.
Thành phố còn nổi tiếng với một hội chợ đồ nội thất lớn, diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Hàng ngàn thương hiệu trên thế giới sẽ hội tụ về đây, giới thiệu các xu hướng sáng tạo mới nhất trong nội thất, đèn và trang trí.

Món ăn Ý với cơm risotto và thịt bê.



Ẩm thực mang phong vị miền Bắc nước Ý của Milan rất nổi tiếng. Du khách nên thử những món nổi bật như món cơm risotto nấu với nước sốt kem, món osso buco đặc sản Milan với thành phần chính là chân bê hầm, cùng với một ly rượu đỏ thượng hạng. Bữa tối kiểu Milan chú trọng món khai vị. Với đồ uống trước bữa chính, du khách nên gọi một ly cocktail negroni, món khoái khẩu của dân địa phương, chế từ rượu gin và campari.
Du khách có thể đặt bàn ở Solferino, nhà hàng Milan cổ điển ở quận Brera, để ăn món đặc sản của nơi này là osso bucco, và cũng nên để dành bụng để thưởng thức món bánh chocolate tráng miệng. Ngoài ra, nếu thích ăn uống, du khách có thể ghé vào khu ẩm thực Milans Eataly, và nếm thử đủ loại món ăn Ý từ các nhà hàng ở đây.

Bức tranh “Il Cenacolo – Bữa tiệc ly” của danh họa Da Vinci.


Để ngắm cảnh Milan về đêm, du khách nên tới quận Navigli, nơi có những dãy quán bar và nhà hàng dọc kênh đào cổ xưa của thành phố.
Ngoài ra, du khách có thể mua vé xem chương trình ở La Scala, nhà hát opera nổi tiếng quốc tế. Từ năm 1778 tới nay, La Scala chỉ chấp nhận những nghệ sĩ hàng đầu tới đây biểu diễn.
Nếu muốn rời xa thành phố hoa lệ, hãy tổ chức một buổi đi chơi tới mũi phía nam của hồ Como, chỉ mất 1 tiếng đồng hồ đi tàu từ Nhà ga Trung tâm Milan. Đến đó, du khách sẽ lên phà và khám phá những thị trấn và villa nhỏ xinh nằm rải rác quanh hồ nước yên ả.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT