Thế Giới

Dịch bệnh gây ra bởi virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ

Tuesday, 07/09/2021 - 08:13:24

Một em trai 12 tuổi đã chết sau khi bị nhiễm virus Nipah.


Một nhân viên y tế đang đi bên ngoài bệnh viện Kozhikode Medical College Hospital, nơi được trưng dụng làm nơi cách ly những người bị nhiễm virus Nipah ngày 6 tháng 9, 2021. (Getty Images)

 

KERALA - Tiểu bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, đang đối mặt với một thách thức mới từ loại virus có tên là Nipah, trong lúc vẫn đang bị ít nhất 25,000 ca nhiễm Covid mới mỗi ngày.

Một em trai 12 tuổi đã chết tại làng Chathamangalam, quận Kozhikode vào hôm Chủ Nhật, sau khi bị nhiễm virus Nipah. Khu vực bán kính 3 cây số xung quanh nhà cậu bé đã bị phong tỏa, trong khi nhà chức trách mở chiến dịch dò tìm nguồn tiếp xúc, cách ly và xét nghiệm.

Tính đến ngày thứ Hai, hai nhân viên y tế đã xuất hiện triệu chứng nhiễm virus Nipah và 188 người khác được xác định tiếp xúc với em trai, trong đó 20 người có nguy cơ cao.

Người đứng đầu cơ quan y tế tiểu bang Kerala, bà Veena George, cho biết số người tiếp xúc có thể gia tăng vì em trai đã được chuyển bệnh viện nhiều lần.

Trước đó, một nhóm nghiên cứu từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Ấn Độ đã thu thập các mẫu chôm chôm gần nhà em trai, vì nghi ngờ em bị nhiễm bệnh sau khi ăn trái cây. Đây là ca tử vong đầu tiên kể từ tháng 5, 2018, sau khi virus Nipah cướp đi sinh mạng của 17 người trong cùng một quận ở Kerala. Ăn trái cây bị dơi cắn là nguyên nhân chính gây ra dịch Nipah năm 2018.

Virus Niphah được phát hiện lần đầu tại Malaysia vào năm 1998, gây bệnh nghiêm trọng cho cả động vật và người.

Người nhiễm bệnh thường có các triệu chứng gồm sốt, ho, đau họng, chóng mặt, mệt mỏi và buồn nôn. Người bệnh sau đó bị phù não, dẫn đến buồn ngủ, lú lẫn, có thể hôn mê và tử vong.

Virus Nipah lây từ động vật (dơi hoặc heo) sang người, chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc sử dụng thực phẩm nhiễm virus. Ngoài ra, virus Nipah cũng lây từ người sang người do tiếp xúc gần với chất dịch từ cơ thể bệnh nhân.

Virus Nipah có tỷ lệ lây lan thấp hơn Covid-19, nhưng lại có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều, từ 40% đến 75%. Hiện tại, con người chưa có thuốc trị hoặc vaccine đối phó với virus Nipah và bệnh nhân chỉ được chăm sóc y tế hỗ trợ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT