Hoa Kỳ

Dịch sởi bùng phát, các viên chức kêu gọi chích ngừa

Saturday, 26/04/2014 - 11:00:55

Một đợt bùng phát dịch sởi tại Quận Cam - cho đến nay là đợt lớn nhất trong tiểu bang California - đã khiến cho các giới chức y tế đẩy mạnh chiến dịch của họ kêu gọi các bậc cha mẹ đem con cái mình đi chích ngừa. Nỗ lực này đã đụng phải một “phong trào mạnh mẽ chống thuốc chủng ngừa” đã bắt rễ trên khắp nước Mỹ.



Một em đang được chích ngừa bệnh sở.

WESTMINSTER - Một đợt bùng phát dịch sởi tại Quận Cam - cho đến nay là đợt lớn nhất trong tiểu bang California - đã khiến cho các giới chức y tế đẩy mạnh chiến dịch của họ kêu gọi các bậc cha mẹ đem con cái mình đi chích ngừa. Nỗ lực này đã đụng phải một “phong trào mạnh mẽ chống thuốc chủng ngừa” đã bắt rễ trên khắp nước Mỹ.

Hiện nay Orange County có 22 báo cáo về các trường hợp bị sởi, một số lượng đã tăng lên gần gấp đôi trong hai tuần qua. Chỉ có ba trường hợp đã báo cáo mắc bệnh sởi trong 5 năm trước đó. Trên toàn tiểu bang, số lượng những ca nhiễm bệnh đã tăng lên tới 51.

Mặc dù Orange County chỉ có một tỷ lệ cao hơn một chút của các bậc cha mẹ quyết định không tham gia vào việc tiêm chủng được yêu cầu, cao hơn mức trung bình tiểu bang, nhưng cũng có những nơi - đặc biệt là trong các cộng đồng mạn nam giàu có hơn của Orange County - mà số lượng lớn những cha mẹ đang lựa chọn không cho con cái của họ được chích ngừa, theo bác sĩ Matt Zahn, giám đốc y tế đặc trách dịch tễ học tại Cơ Quan Chăm Sóc Y Tế Orange County, cho biết

Ông Zahn nói, “Chúng tôi biết rằng có một phong trào mạnh mẽ chống đối thuốc chủng ngừa ở nước này. Vì vậy, những chuyện như thế này là khó khăn, nhưng chúng là quan trọng để làm nổi bật lên, vì chúng tôi muốn chắc chắn rằng người ta nhận ra rằng có lý do mà mình cần phải cho con đi chích ngừa.”

Để bảo vệ cộng đồng lớn hơn, các giới chức y tế nói rằng có thể xảy ra chuyện các trẻ em không được miễn nhiễm có thể được lệnh phải ở nhà trong một vài tuần, nếu trường học hoặc nhà giữ trẻ của chúng báo cáo một trường hợp mắc bệnh sởi.

Năm trẻ em ở Orange County đã bị ảnh hưởng bởi bệnh sởi và không có em nào đã được tiêm chủng. Năm trường hợp khác xảy ra nơi các nhân viên y tế từng điều trị những người mắc bệnh nhân, theo cơ quan ấy cho hay.

Bệnh sởi bắt đầu với sốt, ho, chảy nước mũi và đỏ mắt, và được nối tiếp vai ngày sau đó bởi một chứng nổi mẩn ngứa bắt đầu trên mặt và phần cổ trên và lan xuống cơ thể.

Bệnh sởi rất dễ lây, nhưng có thể được ngăn chặn bằng một liều thuốc chủng ngừa sởi, quai bị và rubella (MMR). Liều đầu tiên của thuốc chủng này nên được tiêm cho một đứa trẻ trong độ tuổi từ 12 tới 15 tháng, theo sau đó là một liều thứ nhì thường được tiêm trước khi trẻ đi học mẫu giáo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT