Hoa Kỳ

Diễn biến Mật Nghị Hồng Y - Chưa có giáo hoàng trong lần bỏ phiếu đầu tiên

Wednesday, 13/03/2013 - 04:59:07

Trước khi chọn được tân giáo hoàng, sự liên lạc duy nhất giữa các hồng y và thế giới bên ngoài sẽ chỉ là luồng khói bốc ra từ ống khói nhà nguyện – khói đen khi vòng bỏ phiếu không có kết quả, và khói trắng khi đã có tân giáo hoàng.

VATICAN CITY, Ý - Làn khói đen dày đã bốc lên từ ống khói nhà nguyện Sistine vào hôm Thứ Ba, báo hiệu cuộc bỏ phiếu không thành công đầu tiên của Mật Nghị Hồng Y, trong quá trình tìm kiếm vị lãnh đạo mới cho các giáo dân Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới. Hàng ngàn tín đồ đã tập trung tại quảng trường Thánh Peter để theo dõi làn khói bốc ra từ ống khói nhỏ hẹp, sau một ngày chờ đợi trong mưa phùn rả rích.

Trước đó, sau khi cầu nguyện xin Thiên Chúa hướng dẫn, các vị hồng y đã đọc lời thề trang nghiêm bằng tiếng Latin, rằng họ sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ chi tiết nào liên quan đến cuộc bỏ phiếu, và rồi họ tự khóa mình sau cánh cửa gỗ dày của nhà nguyện Sistine.
Trong những thập niên gần đây, không có Mật Nghị nào chọn ra được tân giáo hoàng trong ngày đầu tiên, và một vài hồng y còn đoán rằng, cuộc bỏ phiếu lần này có thể kéo dài từ 4 đến 5 ngày mới có thể chọn ra được người thay thế Đức Giáo Hoàng Benedict, 85 tuổi, người vừa bất ngờ thoái vị vào tháng trước. Các vị hồng y sẽ ngủ đêm tại một khách sạn tại Vatican, và sau đó sẽ trở lại nhà nguyện Sistine cổ kính vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Tư để tiếp tục bỏ phiếu. Các vòng bỏ phiếu sẽ diễn ra 2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều.
Trước khi chọn được tân giáo hoàng, sự liên lạc duy nhất giữa các hồng y và thế giới bên ngoài sẽ chỉ là luồng khói bốc ra từ ống khói nhà nguyện – khói đen khi vòng bỏ phiếu không có kết quả, và khói trắng khi đã có tân giáo hoàng.
Đám đông đứng chờ bên ngoài đã reo hò phấn khích khi nhìn thấy những luồng khói đầu tiên, nhưng sau đó đã nhanh chóng thở dài thất vọng khi nhận ra kết quả đã được đoán trước này. Vatican là nơi thu hút rất nhiều du khách trên thế giới và nhiều người tỏ ra rất hào hứng khi được đến thành Rome đúng vào thời điểm quan trọng này. Nhiều người đứng tại quảng trường Thánh Peter không phải là tín đồ Công giáo, những vẫn muốn đến xem để được chứng kiến những khoảnh khắc mà đôi khi chỉ được thấy một lần trong đời này. Một số người cho rằng, đã đến lúc cần có một vị giáo hoàng trẻ tuổi, để giúp đưa giáo hội Công giáo trở nên gần gũi hơn với giới thanh niên.
* Chưa có ứng cử viên nổi trội
Bất kể là ai trở thành giáo hoàng thứ 266 của giáo hội Công giáo 2,000 năm tuổi này, người đó sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục, xung đột nội bộ tại Vatican, và sự lan rộng của chủ nghĩa thế tục ngay tại châu Âu và các châu lục khác. Hiện chưa có vị hồng y nào được coi là ứng cử viên chiếm ưu thế, do một số người thì mong có một giáo hoàng cứng rắn để kiểm soát các nhân vật cao cấp tại Vatican vốn đã bị chỉ trích quá nhiều, một số khác lại mong có một vị lãnh đạo mạnh mẽ để truyền bá đức tin của mình ra khắp thế giới.
Hồng Y Angelo Scola của Ý và Hồng Y Odilo Scherer của Brazil được coi là 2 ứng cử viên có nhiều ưu thế. Nếu Hồng Y Scola được chọn, ngôi vị giáo hoàng sẽ quay về lại nước Ý sau 35 năm nằm trong tay Đức Giáo Hoàng John Paul II của Ba Lan, và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI của Đức. Ngược lại, nếu được chọn, Hồng Y Scherer sẽ là giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu, kể từ đời Giáo Hoàng Gregory III người Syria từ thế kỷ thứ 8 đến nay.
Tuy nhiên, một loạt các hồng y khác cũng được coi là những ứng cử viên tiềm năng, như 2 hồng y người Mỹ Timothy Dolan và Sean O'Malley, Hồng Y Marc Ouellet của Canada, và Hồng Y Leonardo Sandri người Argentina.
Các bài thánh ca tiếng Latin đã vang lên khi các hồng y tiến vào nhà nguyện Sistine, nơi có bức tranh nổi tiếng Ngày Phán Xét Cuối Cùng của Michelangelo, và trên trần nhà là tranh vẽ bàn tay của Thượng Đế đang truyền sự sống cho Adam.
Cánh cửa nhà nguyện được đóng vào lúc 5:34 chiều, sau khi những người không liên quan bị yêu cầu rời khỏi phòng. Hồng Y Prosper Grech người Malta, 87 tuổi, quá cao tuổi nên không tham gia bỏ phiếu, nhưng ngài vẫn ở lại trong nhà nguyện để nhắc nhở 115 hồng y về trách nhiệm của mình. Trước đó, trong thánh lễ diễn ra trước Mật Nghị tại thánh đường Thánh Peter, Hồng Y Angelo Sodana người Ý đã kêu gọi sự hòa thuận trong giáo hội và thúc giục mọi người ủng hộ cho giáo hoàng tương lai.
Hiện tại, mọi người vẫn chưa quên các vụ bê bối và những tranh cãi liên quan đến giáo hội. Vào tháng trước, vị hồng y duy nhất của Anh quốc đã rút lui khỏi Mật Nghị và lên tiếng xin lỗi về những vụ tai tiếng tình dục. Cảnh sát đã bắt giữ 2 phụ nữ biểu tình chống giáo hội bằng cách để ngực trần, vừa kịp ngay trước khi các hãng truyền thông thế giới kéo đến Vatican để đưa tin về Mật Nghị Hồng Y.
Tất cả các giám mục trong nhà nguyện Sistine đều được bổ nhiệm bởi Đức Giáo Hoàng John Paul II và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, và vị giáo hoàng kế tiếp sẽ theo bước những người tiền nhiệm, tiếp tục truyền bá đức tin của mình ra toàn thế giới. (T.L.)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT