Hoa Kỳ

Điều tra sở thú tại hội chợ quận hạt sau khi 2 trẻ em bị bệnh vì nhiễm E. Coli

Wednesday, 07/10/2015 - 07:46:26

“Chi nhánh CDC ở Maine đang làm việc với Cơ Quan Thú Y Tiểu Bang và Nha Nông Nghiệp, Bảo Tồn và Lâm Nghiệp, để điều tra về sự kiện mỗi đứa trẻ đã tham dự hội chợ Oxford Fair, và thăm các chuồng trại động vật và sở thú”.

Tre em chơi đùa với động vật tại một hội chợ.


MAINE - Một sở thú và mấy chuồng trại động vật tại một cuộc hội chợ quận hạt ở Maine đang bị điều tra, sau khi hai đứa trẻ đến thăm hội chợ bị nhiễm vi trùng E. coli, theo các giới chức y tế cho biết.Chi nhánh Maine của Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đã mở một cuộc điều tra về những trường hợp này. Hiện thời họ đang tập trung chú ý vào những chuyến thăm của các trẻ em tại sở thú (trong đó các em được phép cho các động vật ăn) và các chuồng trại động vật tại hội chợ quận hạt Oxford, theo các giới chức cho biết.Một phát ngôn viên của CDC nói:
“Chi nhánh CDC ở Maine đang làm việc với Cơ Quan Thú Y Tiểu Bang và Nha Nông Nghiệp, Bảo Tồn và Lâm Nghiệp, để điều tra về sự kiện mỗi đứa trẻ đã tham dự hội chợ Oxford Fair, và thăm các chuồng trại động vật và sở thú”.

“Các độc tố Shiga”, được liên kết với vi trùng E. coli, đã được tìm thấy trong các cuộc xét nghiệm trước đó trong tuần này, theo các viên chức y tế cho biết.Hội chợ Oxford County Fair đã không hồi đáp ngay những cú điện thoại yêu cầu bình luận. Hội chợ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9.Một trong những em bị nhiễm đã được gia đình của em xác định là Colton Guay, 20 tháng tuổi. Cách một tuần sau khi đi chơi hội chợ, bé trai này phát triển các triệu chứng của nhiễm trùng E. coli, trong đó có tiêu chảy nặng, trước khi bé được đưa vào bệnh viện. Cha của bé nói với đài WMTW-TV như vậy, lưu ý rằng sau đó bé Colton đã chết vì một biến chứng được gọi là hội chứng suy thận thiếu máu (HUS).

Lucy Guay, bà nội của Colton, nói với đài ABC News: “Theo chúng tối biết, cháu không bao giờ chạm vào một con thú, nhưng cháu có vào sở thú”. Bà nói thêm rằng Colton đã được đưa vào bệnh viện hôm 29, và chết vào ngày thứ Hai.Bà cho biết cha mẹ của bé hết sức đau buồn. Bà nói: “Cháu có một nụ cười chiếm được cảm tình của mọi người. Cháu là người bạn nhỏ của cha và là người đàn ông bé nhỏ của mẹ cháu”.
CDC đã không tiết lộ tình trạng của đứa trẻ bị nhiễm trùng kia.

HUS thường xảy ra ở những trẻ nhỏ nhiễm E. coli. Hội chứng này xảy ra khi các tế bào hồng cầu bị phá hủy, và bắt đầu làm tắc nghẽn thận. Các em nhỏ có thể đặc biệt dễ bị nhiễm trùng E. coli, vì hệ thống miễn dịch của chúng chưa được phát triển đầy đủ.Vi trùng E. coli thường sống trong ruột của người và động vật. Nếu người ta tiếp xúc với một dòng vi trùng E. coli gây lây nhiễm, họ có thể bị bệnh. Vi trùng này thường lây lan thông qua thực phẩm bị nhiễm bẩn, hoặc nước, hay là qua tiếp xúc với các động vật hoặc những người bị nhiễm vi trùng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT