Hoa Kỳ

Disney sẽ tăng giá vé tại các công viên giải trí

Sunday, 22/02/2015 - 08:36:09

Giá vé cho trẻ em từ 3 đến 9 tuổi tăng từ $90 lên $93 Mỹ kim. Giá vé Premium trọn năm, bao gồm tiền đậu xe, và không bị chận vào bất kỳ ngày nào trong năm, sẽ tăng 11%, từ $699 Mỹ kim lên $779 Mỹ kim.

Khu giải trí Disney California Adventure.

 

ANAHEIM, California – Với số lượng du khách ghé thăm các công viên giải trí luôn luôn đông đảo, hãng Disney vừa cho biết bắt đầu vào ngày Chủ Nhật, hãng này sẽ tăng giá vé tại khu Disneyland Resort ở California và khu Walt Disney World tại Florida. Giá vé 1 ngày đối với người lớn tại khu Disneyland hoặc Disney California Adventure sẽ tăng từ $96 Mỹ kim lên $99 Mỹ kim. Giá vé phụ thêm để có thể đi chơi được cả 2 khu công viên sẽ tăng từ $54 Mỹ kim lên $56 Mỹ kim.
Giá vé cho trẻ em từ 3 đến 9 tuổi tăng từ $90 lên $93 Mỹ kim. Giá vé Premium trọn năm, bao gồm tiền đậu xe, và không bị chận vào bất kỳ ngày nào trong năm, sẽ tăng 11%, từ $699 Mỹ kim lên $779 Mỹ kim.
Một số những người thích đi chơi tại các công viên giải trí của Disney đã rất tức giận về vụ tăng giá vé này, và đã yêu cầu giới truyền thông phải lên tiếng. “Thật không thể chấp nhận được khi Disney lại tăng giá vé. Thật đáng buồn khi phải trả tiền nhiều đến vậy cho một nơi tự xưng là “Nơi vui vẻ nhất trên Trái Đất,” một người nói. Tuy nhiên, cũng có những người khác chấp nhận việc tăng giá này, cho rằng “nếu so với giá vé xem hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng, thì giá vé của Disney cũng không coi là cao nếu tính tới những chương trình giải trí mà chúng ta được xem tại đây.”
Giá vé 1 ngày tại Disneyland đã tăng hơn 140% tính từ năm 2000; và 13% kể từ khi khu vui chơi chủ đề Cars Land mở ra tại Disney California Adventure vào năm 2012.
Tại khu Walt Disney World, giá vé đã vượt qua mốc giới hạn $100 Mỹ kim. Giá vé 1 ngày tại khu Magic Kingdom nay sẽ là $105 Mỹ kim, tăng $6 Mỹ kim. Giá vé vào 1 trong 3 công viên giải trí khác tại Florida - bao gồm Epcot, Animal Kingdom, và Hollywood Studio – tăng từ $94 lên $97 Mỹ kim.
“Một ngày tại Disney Park không giống bất cứ nơi nào khác trên thế giới, chúng tôi luôn phải đáp ứng các nhu cầu rất cao về những chương trình giải trí mới,” phát ngôn viên của Disneyland Resort nói. “Chúng tôi luôn liên tục cung cấp các dịch vụ mới, và rất nhiều khách hàng đã chọn cách mua vé trọn năm, để tiết kiệm được nhiều tiền hơn và có được giá trị sử dụng cao hơn.”
Theo thống kê của Hiệp hội các công viên giải trí mà Disney cũng là thành viên, California Adventure có 8.5 triệu du khách vào năm 2013, trong khi Disneyland có 16.2 triệu du khách.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT