Hoa Kỳ

Disneyland và Disney California Adventure tăng cường an ninh

Friday, 18/12/2015 - 12:00:44

Các nhân viên an ninh cùng các chú chó đánh hơi, được huấn luyện để phát hiện chất nổ và nhiều thứ khác, sẽ đi tuần tra khắp nơi. Các du khách từ 14 tuổi trở lên sẽ không được đeo mặt nạ hoặc mặc quần áo hóa trang để đi vào công viên.

Khu vực cổng vào tại Disneyland.

 

ANAHEIM – Bắt đầu từ ngày thứ Năm, hai công viên giải trí của hãng Disney – Disneyland và Disney California Adventure – đã cho đặt máy dò kim loại tại khu vực cổng vào, nơi các du khách được kiểm tra giỏ xách và cơ thể trước khi vào chơi trong các khu giải trí. Ngoài ra, ban quản lý cũng ra lệnh cấm đem theo và cấm bán súng đồ chơi bên trong hai công viên.

Các nhân viên an ninh cùng các chú chó đánh hơi, được huấn luyện để phát hiện chất nổ và nhiều thứ khác, sẽ đi tuần tra khắp nơi. Các du khách từ 14 tuổi trở lên sẽ không được đeo mặt nạ hoặc mặc quần áo hóa trang để đi vào công viên.

Thông báo về việc tăng cường an ninh được Disney công bố vào sáng thứ Năm. Tuy nhiên, người đại diện của hãng nói rằng, sự thay đổi này không phải là để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.

Các biện pháp an ninh của Disney được thực hiện chỉ vài tuần sau khi một vụ tấn công khủng bố xảy ra tại San Bernardino, khiến 14 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Sự việc được coi là vụ nổ súng gây chết người nhiều thứ hai sau vụ thảm sát trường học ở Sandy Hooks. Vào vài tháng trước, một người đàn ông đã bị bắt giữ, khi đang đem theo 1 khẩu súng có nạp đạn, xuất hiện bên ngoài Disneyland và Disney California Adventure.

Hai khu giải trí Disneyland và Disney California Adventure thu hút tổng cộng 25 triệu du khách mỗi năm. Hai công viên này hiện đang áp dụng các biện pháp an ninh tương tự như các sân vận động thể thao và các phi trường.

Khu giải trí Universal Studios Hollywood mới đây cũng thông báo rằng hãng đang thử nghiệm các máy dò kim loại. “Chúng tôi muốn các du khách cảm thấy an toàn khi đến đây vui chơi,” đại diện Universal Studios nói. “Trước đây, chúng tôi cũng từng dùng máy dò kim loại khi tổ chức các sự kiện đặc biệt, ví dụ như Halloween Horror Nights. Việc thử nghiệm này sẽ giúp chúng tôi tìm được phương pháp an ninh phù hợp nhất cho tình trạng hiện nay.”

Tại các công viên của Disney, du khách trước tiên sẽ phải đi qua khu kiểm tra giỏ xách, sau đó, một số người trong hàng sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên để đi qua máy dò kim loại trước khi đi vào công viên.

Máy dò kim loại sẽ được đặt ở cả 2 bên của khu cổng vào, và phía trước trạm xe điện monorail tại Downtown Disney.

Khu Walt Disney World tại Florida cũng thực hiện biện pháp an ninh tương tự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT