Thế Giới

Đổ xô đi mua hàng tích trữ vì sợ dịch bệnh

Monday, 03/02/2020 - 07:05:41

Người Hồng Kông trong thời gian gần đây đã đổ xô đi mua thịt, gạo, xà-bông trong cửa hàng để tích trữ, vì sợ dịch viêm phổi do coronavirus bùng phát.


Người dân xếp hàng nhiều giờ đồng hồ bên ngoài một tiệm bán hàng trang điểm để mua khẩu trang y tế hôm thứ Hai, ngày 3 tháng 2, 2020 tại Hồng Kông, vì nỗi sợ bị lây bệnh coronavirus và vì sự khan hiếm khăn che miệng ngăn vi trùng tại thành phố này. (Getty Images)


Người Hồng Kông trong thời gian gần đây đã đổ xô đi mua thịt, gạo, xà-bông trong cửa hàng để tích trữ, vì sợ dịch viêm phổi do coronavirus bùng phát. Tại một cửa hàng lớn ở Wan Chai, quận trung tâm và sầm uất nhất Hong Kong, các quầy bán thịt và hải sản đông lạnh trống trơn từ cuối tuần qua, và lượng rau tươi cũng giảm đáng kể.
"Mọi người đều lo lắng. Tôi nghĩ họ lo sợ về những điều có thể xảy ra trong vài ngày tới. Giá cả cũng sẽ tăng nữa,” Cindy, người đang mua thực phẩm khô và xà-bông trong cửa hàng, cho biết.
Trong cửa hàng, hàng chục khách hàng mang khẩu trang đẩy xe dọc các dãy kệ trống trơn. Một số người cố gắng vét hết những túi gạo, mì gói còn sót lại trên kệ. Nhiều người giải thích rằng họ tích trữ đồ ăn, nhu yếu phẩm, do lo ngại việc thành phố đóng cửa biên giới với Trung Quốc đại lục, gây ảnh hưởng tới nguồn cung. Khoảng 90% nguồn cung thực phẩm của Hong Kong là nhập cảng, phần lớn là từ đại lục.

Người dân cho biết việc mọi người hối hả tích trữ thực phẩm chưa từng xảy ra ở thành phố 7.4 triệu dân này, và mô tả tình hình thậm chí tệ hơn so với những gì xảy ra hồi bùng phát dịch SARS năm 2003, làm gần 800 người thiệt mạng, trong đó có gần 300 người Hong Kong.
Tuần trước, tại một cửa hàng tại bán đảo Cửu Long, các sản phẩm đông lạnh cũng được bán hết nhanh chóng. Người dân cũng giảm mua sắm tại các khu chợ, vì tin rằng các cửa hàng có máy lạnh sẽ an toàn hơn. Chính quyền đã cho đóng cửa một số cửa khẩu với Trung Quốc đại lục và đình chỉ các tuyến đường sắt cao tốc, nhưng chưa đóng cửa hoàn toàn biên giới.

Trong khi đó, chính phủ nơi đây đã đóng 10 trong 13 cửa khẩu với Trung Quốc, nhằm ngăn coronavirus lây lan. Đặc Khu Trưởng bà Carrie Lam công bố quyết định đóng 10 cửa khẩu từ chiều thứ Hai, nhưng không cho biết thời hạn và bác bỏ khả năng phong tỏa tất cả tuyến đường kết nối với Trung Quốc đại lục, vì cho rằng đó là hành động "kỳ thị, không phù hợp và không thực tế.”
Tuy nhiên, bà Lam cũng khẳng định "không loại trừ các biện pháp mạnh hơn nếu tình hình thay đổi,” đồng thời thừa nhận đặc khu đang gặp tình trạng thiếu khẩu trang.
Hồng Kông có 15 trường hợp nhiễm coronavirus (nCoV), với phần lớn trong số này phát bệnh sau khi trở về từ Trung Quốc. Hành động của chính quyền không xoa dịu được sự giận dữ của công chúng, khi họ cho rằng Bắc Kinh không minh bạch về dịch viêm phổi giống như đợt dịch SARS năm 2002. Trung Quốc đại lục ban đầu cũng che giấu SARS, dịch bệnh khiến gần 300 người Hong Kong thiệt mạng.
Khoảng 13,400 người Trung Quốc đại lục vào Hong Kong hôm 1 tháng 2, giảm phân nửa so với 27,800 người vào 3 ngày trước khi thành phố đóng một số cửa khẩu. Hơn 100,000 người Hong Kong cũng trở về mỗi ngày từ đại lục. Hong Kong đã áp dụng một loạt biện pháp phòng ngừa như từ chối nhập cảnh đối với những người đến từ các khu vực có dịch, đóng các cơ sở giải trí, kéo dài lịch nghỉ lễ của các trường học, và cho phép công chức làm việc tại nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT