Người Việt Khắp Nơi

Đội bóng VN bán độ, các cầu thủ ‘dính chàm’ được $38,000

Friday, 11/04/2014 - 09:27:01

Làng túc cầu Việt Nam đang bị rúng động bởi một vụ bán độ, và hậu quả vụ này sẽ ảnh hưởng đến uy tín và khả năng của Việt Nam được tham gia việc tổ chức những giải quốc tế trong mấy năm sắp tới.



Cầu thủ của Kalantan nhận thẻ đỏ trong trận thua Vissai Ninh Bình 2-3 trong tháng Ba vừa qua. Trận này bị nghi bán độ. (Hình: Bernama)

NINH BÌNH – Làng túc cầu Việt Nam đang bị rúng động bởi một vụ bán độ, và hậu quả vụ này sẽ ảnh hưởng đến uy tín và khả năng của Việt Nam được tham gia việc tổ chức những giải quốc tế trong mấy năm sắp tới.

Hôm thứ Sáu vừa qua, một cơ quan thuộc Bộ Công An đã bắt đầu điều tra vụ án bán độ tại đội bóng đá Vissai Ninh Bình (V. Ninh Bình). Trước đó, các cầu thủ V. Ninh Bình đã nhận 800 triệu đồng VN (gần $38,000 Mỹ kim) để bán độ trận đấu với câu lạc bộ Kelantan của Mã Lai Á tại giải vô địch Á Châu AFC Cup.
Trận tranh giải vô địch giữa Kalantan và Vissai Ninh Bình diễn ra ngày thứ Ba 18 tháng Ba, 2014, tại sân vận động Sultan Mohd IV ở Kota Baru. Đội V. Ninh Bình đã thắng 3-2.

Trưa thứ Sáu 11/4, đại tá Hồ Sỹ Tiến - trưởng Cục Cảnh Sát Điều Tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công An) xác nhận cơ quan này đã chính thức vào cuộc điều tra nghi án bán độ tại đội bóng của Xi măng The Vissai Ninh Bình.

“Đến thời điểm này, Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam (VFF) cũng nắm nhiều thông tin và sẽ công bố thông tin ban đầu họ có. Hiện C45 đã cử lực lượng để phối hợp với công an tỉnh Ninh Bình cũng như làm việc với các đơn vị liên quan để từng bước xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật,” Hồ Sỹ Tiến cho hay.

Trong khi đó, sáng cùng ngày, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn cho biết, “Dù công văn bỏ giải của V. Ninh Bình đã được gửi đến VPF, tuy nhiên đây mới được coi là bản thông báo về việc Ninh Bình giải tán đội bóng. Nếu Ninh Bình quyết định bỏ giải, chúng tôi cần làm việc trực tiếp với họ để có một sự khẳng định rõ ràng.”

Vì cuộc khủng hoảng nghi án bán độ V. Ninh Bình mà chiều thứ Sáu, ban tổng giám đốc VPF gồm tổng giám đốc Phạm Ngọc Viễn, trưởng ban tổ chức giải V-League Tanka Koji, cùng một số quan chức ở các bộ phận cũng như phòng pháp lý VFF phải có mặt ở đại bản doanh của câu lạc bộ V. Ninh Bình để tìm hiểu tình hình và có buổi làm việc trực tiếp với ông bầu Hoàng Mạnh Trường.

Bầu Trường đã xác nhận giải tán đội bóng, các cầu thủ cũng được tự do rời khỏi nơi tập luyện sau khi có nghi án bán độ.

Phạm Ngọc Viễn cho biết, “Việc V. Ninh Bình khẳng định và có bằng chứng về việc các cầu thủ có tiêu cực, nên đây là vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi mời các cán bộ của C45 - Bộ Công an vào cuộc. V. Ninh Bình có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng mà họ đang có cho cơ quan công an để điều tra vụ này.”
Ngoài ra, phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, hiện đang đảm nhiệm cương vị ủy viên thường vụ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sẽ có công văn thông báo về vấn đề V. Ninh Bình quyết định giải tán đội bóng, bỏ giải. Ông Tuấn cho biết, “Hướng xử lý với một đội bóng bỏ AFC cup sẽ do hội đồng kỉ luật của AFC quyết định.”

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, nếu có bán độ thì vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều bởi uy tín cũng như hình ảnh của môn bóng tròn Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng chứ không chỉ đơn giản là một đội bóng bị cấm tham gia các giải đấu do AFC tổ chức.

Trước đó, ngay sau trận đấu diễn ra ngày 18/3 với CLB Kelantan của Mã Lai Á trở về, toàn đội V. Ninh Bình đã bị điều tra tội bán độ. Trong tuần qua, các cầu thủ liên tục phải lên trụ sở công an tỉnh Ninh Bình để làm việc.

Tất cả đều thừa nhận cầm 800 triệu để làm độ trong trận đấu giữa Kelantan và V. Ninh Bình. Toàn bộ 13 cầu thủ đá chính và dự bị của V. Ninh Bình trong trận đấu với Kelantan trên sân khách gồm thủ thành Mạnh Dũng, trung vệ Phước Tứ, tiền vệ Mạnh Dũng, Văn Thắng... đều “dính chàm.” Mỗi cầu thủ được nhận được từ $3,500 đến $3,800.

Hiện tại toàn bộ số tiền trên đã được các cầu thủ nộp lại cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, cơ quan công an hiện còn đang làm rõ thêm về cầu thủ cầm đầu trong vụ dàn xếp tỉ số trên đã bỏ ra 2 tỉ đồng ($95,000) để cá cược riêng trận đấu giữa Kelantan và V. Ninh Bình. (vn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT