Người Việt Khắp Nơi

Đón giao thừa tưng bừng ở Quận Cam

Sunday, 02/02/2014 - 12:41:23

Ngoài ra các đài truyền hình như đài Little Saigon TV đã chiếu trực tiếp trên toàn Hoa Kỳ, Canada và tận quê nhà Việt Nam cũng có thể xem được.

Bài và hình: Thomas Trương/Viễn Đông

WESTMINSTER – Năm nay cả ngày 30 Tết (31/1/2014) trời âm u, buổi chiều nhiều nơi ở Los Angeles và Quận Cam có nơi có mưa, gió mạnh đã khiến cho đêm giao thừa năm nay lạnh hơn mọi năm. Tuy nhiên các chùa vẫn mở cửa để đón đồng hương Phật tử đi viếng chùa cuối năm. Sau đó mọi người kéo đến Chùa Điều Ngự và Chùa Huệ Quang mỗi lúc một đông hơn, cốt ý là để xem các chương trình văn nghệ mừng xuân trực tiếp. Ngoài ra các đài truyền hình như đài Little Saigon TV đã chiếu trực tiếp trên toàn Hoa Kỳ, Canada và tận quê nhà Việt Nam cũng có thể xem được.

 

Các kỹ thuật viên chuẩn bị pháo đốt lúc giao thừa




Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, danh hài, hoa hậu, người mẫu ở California tham gia các tiết mục văn nghệ còn có các vị dân biểu, đại diện cho thành phố Westminster chúc mừng năm mới đồng hương.
Năm nay Chùa Điều Ngự cũng tổ chức văn nghệ bên trong hội trường lớn, có ghế ngồi và rất ấm áp mặt dù bên ngoài thời tiết rất lạnh, tại đây có nơi đậu xe rộng rãi cho mọi người chính vì thế mà theo thối quen nhiều người hào hứng đi đón giao thừa và lễ Phật đầu năm. Bên ngoài và nơi chánh điện của Chùa Điều Ngự nhiều Phật tử thành khẩn thấp hương khấn vái trước các bàn thờ Phật, một số người cũng tham gia xin sâm rất náo nhiệt.
Tổ bán thức ăn nước uống từ thiện cũng bận rộn liên tục vì thời tiết lạnh rất nhiều người muốn thưởng thức đồ ăn nóng cho ấm lòng. Bên trong sân khấu ca nhạc của chùa Điều Ngự năm nay, một cây đào đầy hoa rất đẹp được trưng trang trọng trên sân khấu làm người xem ai cũng thích và chụp ảnh.
Chùa Huệ Quang trên đường Westminster là ngôi chùa có lối tổ chức đón giao thừa lớn nhất quận Cam. Năm nay lúc giao thừa đóng đường một bên từ đoạn ngã tư Euclid và Westminster kéo dài đến hết chùa. Chùa còn mở rộng thêm hai bãi đậu xe rộng lớn, một nhà giành riêng cho đồng hương Phật tử có nhu cầu lễ Phật, xem bói, xin sâm thắp nhang bên cạnh chùa.

Tiết mục “Cùng nhau đi tới Sài Gòn”





Sân khấu của Chùa Huệ Quang năm nay cũng được trang trí rất đẹp, trang trọng. Vì có sự mở rộng nên lượng người cũng không bị chen lấn quá chật cứng như các năm trước. Chương trình văn nghệ ở Chùa được thực hiện rất công phu với nhiều tiết mục ca múa nhạc, tấu hài, trình diễn thời trang còn có ban hát hợp xướng của chùa.
Các các giám sát viên, dân cử, dẩn biểu đại diện cho Quận Cam và các thành phố lần lượt chúc mừng năm mới đồng hương Việt Nam. Sau cùng là lời chúc tết của Hòa Thượng trụ trì chùa Huệ Quang đến cộng đồng.

 

Ca sĩ Tuấn Vũ (đội nón) trong mục chúc tết khán giả đang xem truyền hình trực tiếp




Đến 11 giờ sau khi lễ chính được cử hành trang nghiệm trong chánh điện thì 6 con lân của chùa được múa rộn rang trong tiếng trống chập trả làm nôn nao lòng người. Đúng 11 giờ 40 phút hai giàn pháo lớn treo ở hai bên hiên chùa Huệ Quang được đốt cùng một lúc tiếng pháo nổ tưng bừng vang dội cả một khu phố.

 

Tiết mục Phật Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Huệ Quang



Không khí đón giao thừa của người Việt ở quận Cam càng ngày càng được tổ chức lớn hơn, long trọng hơn và nhiều người hưởng ứng hơn. Có thể nói không đâu trên thế giới mà người Việt đón giao thừa lại tự do và thoải mái như vậy. Được cho đốt pháo tại các chùa lớn và có lẽ không khí đón giao thừa ấy của người Việt ở Nam Cali trên xứ Mỹ này được chiếu đi khắp nơi trên thế giới.
Sau giao thừa, các chùa còn các tiết mục văn nghệ cho đến 2 giờ sáng, và vẫn mở cửa trong ba ngày Tết để đón Phật tử đi lễ, hái lộc đầu năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT