Hoa Kỳ

Donald Trump chuyển $6 triệu tiền tranh cử về lại các công ty của ông

Tuesday, 21/06/2016 - 10:18:29

Trong tháng Năm, ban tranh cử của ông Trump chỉ gây quỹ được $3.1 triệu Mỹ kim, quá ít so với $27 triệu mà bà Clinton nhận được trong cùng thời gian.

Mặt nạ Donald Trump và Hillary Clinton được sản xuất tại Saitama, chuẩn bị bán tại nước Nhật. Ở Mỹ thì ông Trump đang có tranh cãi trong nội bộ Cộng Hòa về vấn đề tài chánh. (Tomohiro Ohsumi/ Getty Images)


Quỹ tranh cử của tỷ phú Donald Trump đã là đề tài được giới truyền thông chú ý trong ngày thứ Ba. Nhiều viên chức trong Đảng Cộng Hòa lo lắng về việc tiền đóng góp cho cuộc tranh cử của ông Trump đã bị giảm rõ rệt trong vòng một tháng qua, trong khi tiền đóng góp cho bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ tiếp tục gia tăng.

Trong tháng Năm, ban tranh cử của ông Trump chỉ gây quỹ được $3.1 triệu Mỹ kim, quá ít so với $27 triệu mà bà Clinton nhận được trong cùng thời gian.

Vấn đề gây quỹ đang gây quan tâm rất nhiều cho Đảng Cộng Hòa, vì bình thường một ứng cử viên đại diện cho đảng sẽ gây quỹ trên toàn quốc, không chỉ cho cá nhân ứng cử viên mà cho tất cả các ứng cử viên khác trong đảng cần tranh cử những chức vụ ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Trước sự báo động của các lãnh đạo Cộng Hòa về khả năng tạo tiền của ông Trump, người được xem sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng, nhà tỷ phú liền lên tiếng phản công, tố cáo ngược rằng những ban gây quỹ của Cộng Hòa đã không hỗ trợ cho cuộc vận động của ông.

Ông Trump, người tạo gia tài nhờ hoạt động địa ốc, nói rằng có thể ông sẽ không cần đến tiền của đảng và sẽ dùng của ông, như ông đã làm trong thời gian tranh cử sơ bộ ở các tiểu bang.

Để tranh cử ở cấp quốc gia, ông Trump sẽ cần hàng trăm triệu Mỹ kim. Nếu ông dùng tiền của mình, thì điều đó có nghĩa là đảng phải tự gây quỹ để giúp các đảng viên khác đang cần tiền tranh cử, một điều mà ông Austin Barbour nói “có thể gây hậu quả tai hại.” Ông Barbour là một chiến lược gia và chuyên viên gây quỹ của Cộng Hòa.

Trong khi đó, dựa theo hồ sơ tài chánh mà ông Trump phải công bố về tiền sử dụng trong cuộc tranh cử, các phân tích gia cho biết ông đã rất khôn khéo, biết dùng tiền tranh cử được đóng góp để làm giàu cho các công ty do ông làm chủ.

Khi ông Trump đi máy bay, ông sử dụng phi cơ của ông. Khi ông đi vận động tranh cử, ông thường chọn những nơi là tài sản của ông, hoặc tòa nhà Trump Tower của ông ở thành phố New York City, để làm tổng hành dinh. Thậm chí ban vận động tranh cử của ông mua nước đóng chai mang nhãn hiệu Trump và rượu vang Trump.

Các bản phúc trình tài chánh liên bang cho thấy ban vận động tranh cử của Trump đã không ngại khi pha trộn chính trị với kinh doanh, theo một cách thức từ trước đến nay chưa từng có, ngay cả khi ông kêu gọi đóng góp tiền bạc.

Đến cuối tháng Năm, cuộc vận động tranh cử của ông Trump đã đưa ít nhất $6.2 triệu về lại cho các công ty cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ của gia đình ông Trump, theo một cuộc xem xét lại các hồ sơ của Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang cho thấy. Đó là khoảng 10% trong tổng số tiền chi tiêu cho cuộc vận động tranh cử của ông.

Cuộc vận động tranh cử của ông đã bắt đầu trong tháng Sáu với $1.3 triệu trong ngân hàng, so với số tiền $42 triệu mà bà Hillary Clinton.

Các ứng cử viên chính trị giàu có trong quá khứ đã luôn tách riêng việc kinh doanh của họ ra khỏi cuộc vận động tranh cử của họ. Nhưng ông Trump đã bao gồm các công ty của ông vào trong cuộc vận động tranh cử. Các tài liệu cho thấy rằng mức thu nhập của ông đã tăng lên cùng với ước vọng muốn làm tổng thống của ông.

Trong cuộc tranh đua ở vòng bầu cử sơ bộ, ông Trump đã tự tài trợ cho ban tranh cử với những khoản tiền cho vay.

Việc ông Trump không ngừng quảng cáo nhãn hiệu sản phẩm trong khi đi vận động tranh cử cũng có thể là điều hữu ích. Trump Ice LLC, công ty nước uống đóng chai, thu nhập được hơn $413,000 trong kỳ báo cáo gần đây nhất, tăng lên từ mức $280,000.

Trong những tháng bắt đầu tranh cử tổng thống, ông Trump bỏ tiền túi ra khoảng $350,000 để trả chi phí thuê chỗ vận động tranh cử ngay trong tòa nhà của ông, và để trả tiền lương cho một số nhân viên của tổ chức Trump Organization, mà ông điều động tham gia vào cuộc vận động tranh cử của ông. Các bản báo cáo của Ủy Ban Tuyển Cử Liên Bang (FEC) cho thấy rằng cuộc vận động tranh cử hoàn tiền lại cho ông cho những khoản chi phí ấy. Trong tháng Năm, ban vận động tranh cử trả thêm $45,000 cho ông Trump để trả tiền thuê chỗ và tiền lương.

Trong năm ngoái, ông Trump cũng cho ban vận động tranh cử của ông vay hơn $46 triệu. Phần lớn số tiền này ông không thu lại được, theo FEC cho biết.

Ban vận động tranh cử đã trả khoảng $520,000 cho hai công ty Trump Tower Commercial LLC và Trump Corporation cho tiền thuê chỗ và các tiện ích. Ban vận động này cũng trả $423.000 cho tòa nhà tư nhân Mar-a-Lago Club của ông Trump ở miền nam Florida để thanh toán tiền mướn chỗ và tiền cung cấp thực phẩm, và trả một khoản bổ sung $135,000 thanh toán tiền thuê chỗ và các tiện ích cho công ty Trump Restaurants LLC.

Trong tháng Một, ban vận động tranh cử đã trả $ 26,000 để thuê một cơ sở ở Trump National Doral, sân golf của ông ở Miami. Ông đã tổ chức một sự kiện trong phòng khiêu vũ được điểm xuyết bằng vàng vào cuối tháng Mười. Ban vận động tranh cử đã trả gần $11,000 cho khách sạn của ông Trump tại Chicago.
Ngay cả số tiền $4.7 triệu mà ban vận động tranh cử chi ra để mua mũ và áo T-shirt cũng có một mối liên quan với ông Trump. Nhà cung cấp là Ace Specialties thuộc quyền sở hữu của một thành viên hội đồng quản trị của tổ chức từ thiện của con trai ông là Eric Trump.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT