Hoa Kỳ

Động đất 5.7 độ gần Salt Lake City

Wednesday, 18/03/2020 - 08:25:22

Đây là trận động đất mạnh nhất tại Utah tính từ năm 1992


Vách tường gạch đổ rớt vì động đất ngày thứ Tư, 18 tháng 3, 2020 tại Magna, Utah. (George Frey/ Getty Images)

 

UTAH – Một trận động đất 5.7 độ đã xảy ra bên ngoài thủ phủ Salt Lake City của tiểu bang Utah vào sáng thứ Tư, làm đứt đường dây điện thoại hotline về coronavirus của tiểu bang. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Utah tính từ năm 1992, theo Cơ quan tình trạng khẩn cấp Utah. Không có báo cáo về người bị thương, nhưng phi trường Salt Lake City đã phải tạm ngừng hoạt động. Một số nhân chứng cho biết chấn động khá mạnh và xảy ra trong 2 đợt, mỗi đợt khoảng 15 đến 20 giây.

Động đất cũng khiến khoảng 5,000 gia đình bị mất điện. Các nhân viên của Bộ Y Tế Utah đã được yêu cầu không nên đi vào bất cứ tòa nhà nào vào sau động đất, dù các hoạt động chống dịch Covid-19 đang diễn ra khẩn cấp. Nhà chức trách đã ngừng hoạt động tại các phòng thí nghiệm và đang đánh giá thiệt hại. Các trường học tại Salt Lake City đã đóng cửa. Tuy nhiên, do động đất, các viên chức học khu cho biết họ không thể cung cấp bữa trưa cho học sinh vào thứ Tư. Các chuyên gia đã đo đạc được ít nhất 59 cơn hậu chấn nữa vào chiều thứ Tư, theo Bộ Tài Nguyên Utah.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT