Thế Giới

Động đất lớn 7.1 tại Mễ Tây Cơ, hơn 200 người thiệt mạng

Tuesday, 19/09/2017 - 09:03:02

Trước đó trong cùng ngày, một đợt diễn tập đối phó động đất đã được tổ chức tại Mexico City, để kỷ niệm cơn địa chấn 8.0 Michoacan xảy ra ngày 19 tháng 9, 1985, giết chết hơn 9,500 người.

Một quân nhân thuộc sở cảnh sát đang canh gác gần một tòa nhà bị sụp đổ trong trận động đất vào chiều ngày thứ Ba, 19 tháng Chín, tại Mexico City. Tính đến tối, số tử vong đã vượt trên 130 người. Gần hai tuần trước đây, Mễ Tây Cơ cũng đã bị động đất lớn, lên tới 8.1. (Hector Vivas/Getty Images)


MEXICO CITY – Một cơn địa chấn lớn với cường độ lên tới 7.1 đã gây rung chuyển khắp miền trung nước Mễ Tây Cơ ngày thứ Ba. Hàng trăm căn nhà bị sập, nhiều cây cầu bị gãy trên một vùng rộng lớn hàng trăm dặm. Trận động đất đã gây thiệt mạng ít nhất 217 người, làm cho hàng ngàn người khác rất hốt hoảng khi chạy ra ngoài đường để tránh nhà bị sập.

Chưa đầy hai tuần trước đây, Mễ Tây Cơ cũng đã bị rung chuyển bởi một trận động đất lớn.
Tại thủ đô Mexico City không thôi, có ít nhất 30 người thiệt mạng và 44 tòa nhà bị hư hại. Những người khác bị thiệt mạng ở các tiểu bang Mexico, Puebla và Morelos. Vùng Morelos đã có hơn 60 người thiệt mạng.
Động đất đã khiến cho một tòa nhà chung cư ở trung tâm thủ đô Mexico City nghiêng ngả, và nhiều tòa nhà khác bị rạn nứt, bể tường trong khu phố cổ El Centro và Roma.

Trận động đất 7.1 này xảy ra đúng dịp kỷ niệm 32 năm ngày thủ đô Mexico từng gặp phải trận động đất lớn nhất lịch sử vào năm 1985.


Các nhân viên cấp cứu và thường dân đang tìm cứu những nạn nhân còn bị kẹt bên dưới một tòa nhà bị sụp đổ tại thủ đô Mexico City, trong trận động đất 7.1 xảy ra tại miền trung Mễ Tây Cơ chiều thứ Ba. Đúng ngày này 32 năm trước, Mễ Tây Cơ đã bị một động đất lớn, gây thiệt mạng hàng ngàn người, nhiều nhất trong lịch sử tại quốc gia này. (Hector Vivas/ Getty Images)

Cơn địa chấn mới nhất đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại Mexico City, làm nghiêng lệch ít nhất 27 tòa nhà, bao gồm nhà cửa, trường học, và các tòa nhà văn phòng, theo lời Tổng Thống Enrique Pena Nieto.
Trận động đất xảy ra lúc 2:15 chiều giờ miền đông, gần thị trấn Raboso, tiểu bang Puebla, theo trung tâm địa chất Hoa Kỳ USGS.

Các số liệu ban đầu cho biết, khoảng 3.8 triệu người không có điện để dùng. Hàng ngàn người đã đổ ra các con đường chính tại thủ đô Mexico khi động đất xảy ra. Nhiều người đã bật khóc vì quá hoảng sợ.
Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các thiệt hại trong thành phố, bao gồm các tòa nhà bị nghiêng và sụp đổ, đường giao thông bị nứt, xe hơi bị gạch đá rơi trúng, và một số vụ cháy nổ. Một nhân chứng cho biết, các chấn động kéo dài khoảng sáu, bảy phút. Phi trường quốc tế tại Mexico City đã phải ngừng hoạt động, và một số chuyến bay bị hoãn.

Trước đó trong cùng ngày, một đợt diễn tập đối phó động đất đã được tổ chức tại Mexico City, để kỷ niệm cơn địa chấn 8.0 Michoacan xảy ra ngày 19 tháng 9, 1985, giết chết hơn 9,500 người.

Mexico City – hình thành trên một lòng hồ cũ – là một trong những nơi nguy hiểm nhất mỗi khi có động đất, do cấu trúc đất đá tại đây có thể khuếch đại chấn động lên gấp 100 lần.

Vào 11 ngày trước, một trận động đất 8.1 độ cũng đã xảy ra tại vùng duyên hải Thái Bình Dương phía nam Mexico, khiến vài chục người thiệt mạng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT