Thế Giới

Động đất tại Phi Luật Tân

Saturday, 29/12/2018 - 08:14:30

Tuy nhiên, khuyến cáo đã bị hủy bỏ vào 2 giờ sau đó. Cả Phi Luật Tân và Nam Dương đều nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nên có nguy cơ xảy ra động đất và sóng thần khá cao.

MINDANAO - Một trận động đất mạnh 6.9 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao phía nam Phi Luật Tân hôm thứ Bảy. Nhà chức trách ban đầu đã ra lệnh khuyến cáo sóng thần, nhưng hủy bỏ sau đó. Cư dân của thành phố Davao, cách tâm chấn của trận động đất hơn 200 cây số, có thể cảm thấy chấn động, kéo dài khoảng 1 phút. Sự việc khiến các cư dân hoảng sợ và bỏ chạy khỏi các tòa nhà, nhưng không gây thiệt hại lớn.
Trung tâm khuyến cáo sóng thần Thái Bình Dương ban đầu cho biết "sóng thần nguy hiểm có thể xuất hiện trong vòng bán kính 300 cây số (186 dặm) quanh tâm chấn,” dọc theo bờ biển của Phi Luật Tân, Nam Dương và quốc đảo Thái Bình Dương Palau. Tuy nhiên, khuyến cáo đã bị hủy bỏ vào 2 giờ sau đó. Cả Phi Luật Tân và Nam Dương đều nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nên có nguy cơ xảy ra động đất và sóng thần khá cao.

Ý ban bố tình trạng khẩn cấp sau thảm họa động đất, núi lửa
ROME - Chính phủ Ý đã ban hành tình trạng khẩn cấp ở 9 khu vực trên đảo Sicily, nơi vừa xảy ra động đất sau khi núi lửa Etna "thức giấc" hồi đầu tuần. Trong thông báo cuối ngày thứ Sáu, nội các Ý cho biết lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực trong 12 tháng.
Chính phủ hiện đã cấp ngân sách 10 triệu euro (tương đương $11.4 triệu Mỹ kim) cho 9 khu vực thuộc tỉnh Catania, trải dài bên sườn núi Etna. Đây là đợt hỗ trợ đầu tiên để giúp các vùng giải quyết phục hậu quả thiên tai.
Trận động đất 4.8 độ Richter xảy ra ở Catania chỉ 2 ngày sau khi núi lửa Etna - ngọn núi lửa cao nhất và mạnh nhất ở châu Âu - hoạt động trở lại, phun những cột tro bụi lớn lên trời. Một số tòa nhà bị hư hại, trong khi phi trường Catania, ở bờ biển phía đông đảo Sicily, phải tạm ngừng hoạt động. Tính đến thứ Bảy, đã có ít nhất 28 người bị thương và hơn 600 người phải di tản.
Sau khi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng, Phó Thủ Tướng Ý Matteo Salvini cho biết khoảng 400 người tại đây vẫn cần nơi tạm trú khẩn cấp. Núi lửa Etna, cao 3,330 mét, có thể phun trào tro bụi và dung nham vài lần trong năm. Lần phun trào lớn gần đây nhất của núi này xảy ra vào năm 1992.

Morocco bắt công dân Thụy Sỹ vụ sát hại 2 nữ du khách
RABAT – Chính quyền Morocco đã bắt giữ 1 công dân Thụy Sỹ vào ngày thứ Bảy, vì có liên quan đến vụ sát hại 2 nữ du khách đến từ Bắc Âu. Cô Louisa Jespersen, 24 tuổi, công dân Đan Mạch, và cô Maren Ueland, 28 tuổi, đến từ Na Uy, được phát hiện đã thiệt mạng vào ngày 17 tháng 12, gần làng Imlil ở núi Atlas.
Người đàn ông bị bắt bị nghi “có liên quan đến hoạt động tuyển mộ người Morocco và người các nước vùng cận Sahara, để thực hiện các vụ khủng bố tại Morocco, nhắm vào người nước ngoài và nhân viên quân sự để cướp vũ khí của họ.”
Nghi can bị bắt cũng có quốc tịch Tây Ban Nha và sinh sống tại Morocco. Trước đó, 19 người đàn ông khác đã bị bắt vì có liên quan đến vụ án, bao gồm 4 nghi can chính là những người đã từng thề trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo. Nhà chức trách Morocco nói rằng các nghi can này chỉ tự hành động riêng, và “vụ án không diễn ra theo mệnh lệnh và hỗ trợ của Nhà Nước Hồi Giáo.”

5 người bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố tại Hòa Lan
ROTTERDAM – Cảnh sát Đức và Hòa Lan vào ngày thứ Bảy đã bắt giữ 5 người, bị nghi đang chuẩn bị gây ra một vụ tấn công khủng bố tại Hòa Lan. Tại Hòa Lan, cảnh sát bắt giữ 4 nghi can ở thành phố Rotterdam và khám xét nhiều địa điểm. Tại nước láng giềng Đức, cảnh sát bắt giữ 1 người đàn ông Syria, bị nghi có liên quan đến âm mưu khủng bố này.
Nghi can 26 tuổi bị bắt hôm thứ Bảy tại thành phố Mainz ở phía tây nước Đức, theo yêu cầu dẫn độ của chính quyền Amstedam. Danh tính nghi can này không được công bố. Nghi can không có địa chỉ cư trú chính thức và cũng không có hồ sơ hình sự tại Đức. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Phát hiện nơi ở của nhà khoa học Trung Quốc chỉnh sửa gene người
THÂM QUYẾN - Ông Hạ Kiến Khuê, nhà khoa học Trung Quốc, vào tháng 11 đã gây chấn động dư luận thế giới sau khi tuyên bố chỉnh sửa gene "thành công" cho hai bé gái sinh đôi để các em bé này có khả năng miễn nhiễm virus HIV/AIDS. Tuy nhiên, sau đó, ông Hạ đã “biến mất” một cách khó hiểu.
Mới đây, một tờ báo Hoa Kỳ cho biết ông Hạ đang bị quản thúc tại một căn chung cư tầng 4 thuộc nhà khách của Đại học Khoa học và và Công nghệ miền nam thành phố Thâm Quyến. Đây cũng là thông tin và hình ảnh đầu tiên của ông Hạ Kiến Khuê được công bố, kể từ sau khi ông xuất hiện tại hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gene ở Hong Kong vào cuối tháng 11 để bênh vực công trình nghiên cứu của mình.
Vào ngày 26 tháng 12, có người đã thấy ông Hạ đứng ở ban-công khu chung cư nhà khách đại học, và nói chuyện với một phụ nữ có vẻ là vợ ông. Hai ban-công nằm sát với căn chung cư của ông Hạ đều bị quây hàng rào kim loại. Buổi tối có 4 người mặc thường phục túc trực bên ngoài căn chung cư của ông Hạ. Khi được xem đoạn video ghi lại hình ảnh được cho là ông Hạ Kiến Khuê, người đồng sáng lập hãng xét nghiệm gene Vienomics với ông Hạ là ông Liu Chaoyu xác nhận đó chính là nhà khoa học tai tiếng. Một nhân viên của nhà khách đại học cũng xác nhận ông Hạ đang sống trong căn chung cư, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Một người đồng sáng lập khác của hãng Vienomics, ông Chen Peng, nói rằng ông Hạ được phép gọi điện thoại và gởi email, và cho biết thêm là ông Hạ “vẫn an toàn.” Dù bị thế giới chỉ trích vì chỉnh sửa gene người, ông Hạ vẫn nói rằng ông tự hào về nghiên cứu của hình. Hai bé gái sinh đôi có tên là Lulu và Nana hiện vẫn "bình thường và khỏe mạnh,” và ông Hạ dự kiến sẽ theo dõi 2 bé cho đến năm 18 tuổi.

Tòa Trung Quốc xét xử lại công dân Canada tội ma túy
BẮC KINH – Một tòa án Trung Quốc vào ngày thứ Bảy đã ra lệnh xét xử lại một công dân Canada bị cáo buộc buôn lậu ma túy, sau khi công tố viên nói rằng bản án 15 năm tù của người này là quá nhẹ. Diễn biến mới này có thể sẽ làm tăng thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Ottawa, vốn đã ở mức cao sau khi Canada bắt giữ giám đốc hãng Huawei theo yêu cầu của Hoa Kỳ, và tiếp đó là vụ Trung Quốc bắt 2 công dân Canada với lý do gây hại an ninh quốc gia.
Bị cáo Robert Lloyd Schellenberg đã kháng án sau khi bị tuyên án 15 năm tù vào ngày 20 tháng 11 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Tòa án cũng yêu cầu trục xuất Schellenberg sau khi ông ta hoàn thành án tù. Tại phiên kháng án, công tố viên nói rằng hình phạt của Schellenberg là quá nhẹ và không phù hợp, và cho rằng Schellenberg có thể là thành viên một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế, và có vai trò quan trọng trong đường dây này. Tòa án Liêu Ninh chấp thuận cáo buộc này và ra lệnh xét xử lại.
Tại Ottawa, Bộ Ngoại Giao Canada nói đã biết về sự việc này từ vài năm qua, và vẫn đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho Schellenberg và gia đình ông ta. Các hãng truyền thông của thành phố Đại Liên nói rằng Schellenberg đã đưa một lượng lớn ma túy vào Trung Quốc. Các tội liên quan đến ma túy thường bị phạt rất nặng tại quốc gia châu Á này.

Nga, Thổ bắt tay tại Syria sau khi Mỹ rút quân
MOSCOW - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác trong các hoạt động tại Syria và dự định giúp người tị nạn hồi hương. "Chúng tôi tất nhiên chú ý tới các tình huống mới xuất hiện liên quan tới tuyên bố rút quân của Hoa Kỳ. Các đại diện quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý tiếp tục hợp tác trong điều kiện mới, với mục tiêu cuối cùng là loại bỏ mối đe dọa khủng bố tại Syria,” Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Bảy cho biết, sau cuộc hội đàm với Ngoại Trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Moscow.
Ông Cavusoglu cũng xác nhận hai nước sẽ hợp tác trong các hoạt động tại Syria, và thêm rằng họ còn thảo luận về kế hoạch hỗ trợ người tị nạn hồi hương. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Nga và Iran để đẩy nhanh quá trình ổn định chính trị ở Syria,” ông Cavusoglu cho biết.
Ngoài ra, Moscow cũng cho biết sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với Ankara và Tehran về vấn đề xung đột ở Syria vào đầu năm sau.
Tổng Thống Donald Trump vào tuần trước quyết định rút toàn bộ 2,000 lính Mỹ tại Syria về nước, và tuyên bố Washington đã đạt được mục tiêu đánh bại nhóm phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Tuy nhiên, nhiều nước cho rằng, ISIS dù mất hầu hết lãnh thổ, nhưng hàng ngàn phiến quân của nhóm này vẫn hiện diện ở Syria.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT