Hoa Kỳ

Đợt bùng phát dịch sởi Disneyland chấm dứt

Saturday, 18/04/2015 - 12:20:29

Các chuyên gia y tế nói rằng các tỷ lệ tiêm chủng ngừa bệnh sởi là quá thấp ở CaliforniaĐiều này tạo điều kiện dễ dàng cho bệnh lây lan trong một đợt bùng phát.

Dịch sởi vừa qua tại California đã bắt nguồn từ khu giải trí Disneyland.


SACRAMENTO, California - Đợt bùng phát dịch sởi bắt đầu tại Disneyland trong kỳ nghỉ lễ mùa đông nay đã chấm dứt. Các giới chức y tế California cho biết như vậy hôm thứ Sáu. Tổng cộng có 131 người đã bị nhiễm bệnh sởi ở California, và ít nhất 25 người khác, cư ngụ trong bảy tiểu bang khác, Canada, và Mexico. Tính trong 42 ngày qua, không có ca bệnh sởi nào mới, liên quan đến đợt bùng phát bắt đầu ở Disneyland.
Có thể phải mất 21 ngày thì một người bị nhiễm sởi mới tỏ những dấu hiệu của bệnh này. Một đợt bùng phát có thể được tuyên bố chấm dứt, nếu không có những ca bệnh mới được báo cáo trong 42 ngày.Bác sỹ Karen Smith, giám đốc Nha Y Tế Công Cộng California nói: “Chúng tôi rất hài lòng khi đợt phát dịch này kết thúc. Nhưng chúng tôi cũng cảnh báo rằng bệnh sởi có thể được nhập trở lại vào California bất cứ lúc nào, khi một người bị nhiễm bệnh mang nó đến tiểu bang này. Cách thức phòng ngừa tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh sởi có sức truyền nhiễm cao là chích ngừa”.
Các chuyên gia y tế nói rằng các tỷ lệ tiêm chủng ngừa bệnh sởi là quá thấp ở CaliforniaĐiều này tạo điều kiện dễ dàng cho bệnh lây lan trong một đợt bùng phát.
Đối với 131 ca nhiễm sởi nơi các cư dân California, các chuyên gia biết rõ tình trạng tiêm chủng của 81 người trong số họ. Phần lớn, 70%, tức 56 bệnh nhân, đều hoàn toàn chưa được tiêm ngừa.Đợt bùng phát đã thúc đẩy dự luật được thiết kế để làm cho thêm nhiều trẻ em được chích ngừa. Nhưng trong tuần này, nỗ lực đó dường như gặp phải rắc rối. Một dự luật đã được đề nghị sẽ đòi buộc nhiều trẻ em được tiêm chủng ở California. Những luật này gặp phải với sự phản đối từ những người chỉ trích. Họ nói rằng luật này sẽ buộc hàng ngàn học sinh nào không được chích ngừa đều không được tới các trường công lập.
Tác giả của dự luật ấy là thượng nghị sỹ Richard Pan (Dân Chủ -Sacramento). Ông đã đồng ý trì hoãn một cuộc bỏ phiếu biểu quyết về luật ấy, sau khi bà chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện cảnh báo rằng luật ấy sẽ không được ủy ban này chấp thuận trong hình thức hiện thời của nó.
Nữ thượng nghị sỹ Carol Liu (Dân Chủ - La Canada Flintridge), chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Thượng Viện, nói: “Nếu tôi là ông, thì tôi sẽ không lấy một cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT