Hoa Kỳ

Dự luật "quyền được chết" của California đang được đề nghị

Wednesday, 21/01/2015 - 07:08:20

Ông kết hôn với một bác sĩ , và từng nhìn thấy những người bạn thân chịu đau đớn cho đến tận những ngày cuối đời.

 

SACRAMENTO - Trước đây có một người phụ nữ, cư ngụ trong vùng Vịnh San Francisco, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến gian nan vất vả của cô chống lại bệnh ung thư. Lời yêu cầu của cô đã được loan tin rộng rãi. Lấy cảm hứng từ câu chuyện này, các nhà lập pháp đang cố gắng lần nữa để cho phép những người ở California bị bệnh nan y có được nhiều quyền lựa chọn hơn đối với chuyện họ chết như thế nào và khi nào thì họ chết.Hôm Thứ Tư, hai thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ, và gia đình của cô Brittany Maynard, nay đã qua đời, sẽ công bố Đạo Luật Lựa Chọn Sự Sống. Luật này cho phép các bác sĩ ở California kê trong toa một liều thuốc gây chết người cho những người bị bệnh nan y.Thượng nghị sĩ Bill Monning ( Dân Chủ - Carmel), nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ coi sự lựa chọn chấm dứt sự sống như là một phần của một loạt những quyền được xác lập và dành sẵn cho các bệnh nhân”. Ông Monning là đồng tác giả của dự luật ấy. Ông kết hôn với một bác sĩ , và từng nhìn thấy những người bạn thân chịu đau đớn cho đến tận những ngày cuối đời.
Cô Maynard, 29 tuổi, đã tốt nghiệp đại học từ trường UC Berkeley, và mới làm đám cưới thì được chẩn đoán mắc ung thư não, một chứng bệnh nan y hung hiểm. Luật pháp hiện hành của California đã ngăn chặn, không cho Maynard nhận được thuốc do bác sỹ kê toa để kết thúc mạng sống của cô ở nhà mình tại East Bay. Vì vậy, cô và chồng dời đến Portland, tiểu bang Oregon, để tận dụng lợi thế của luật Chết Với Phẩm Giá của tiểu bang ấy.
Sau những cơn đau đớn và co giật càng ngày càng tệ hơn, cô đã dành ngày cuối cùng của mình để đi bộ trong rừng, cùng với gia đình và bạn bè. Sau đó, cô uống một liều của thứ thuốc được kê theo toa, rơi dần vào tình trạng bất tỉnh, và đã chết một cách an bình cách chừng 30 phút sau đó. Xung quanh Maynard là những người thân của cô. Mục tiêu của một cách thức nhân từ và hữu hiệu về chi phí, để kết thúc cuộc sống của chúng ta, đã có sức cộng hưởng càng lúc càng gia tăng với tình trạng già đi của hàng chục triệu người thuộc thế hệ Baby Boomers. Những người này ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1946 tới năm 1964. Nhưng tiểu bang California đã bác bỏ một số nỗ lực nhằm thông qua một đạo luật tương tự về cái chết được bác sỹ hỗ trợ, tại phòng bỏ phiếu hoặc qua cơ quan lập pháp. Những người phản đối cho rằng việc chủ động kết liễu một mạng sống là một việc vi phạm đạo đức, và những người bị bệnh rất nặng hoặc bị thương tật có thể cảm thấy áp lực kinh tế gia đình ép họ phải chết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT