Hoa Kỳ

Dự luật Cali về quyền được chết bị phản đối bởi các tổ chức tôn giáo

Tuesday, 07/07/2015 - 07:59:09

Ủy Ban Sức Khỏe vốn có nhiều nhà lập pháp Dân Chủ xuất thân từ các địa hạt có đa số người dân là người Thiên Chúa giáo, trong khu vực Los Angeles – nơi mà các vị giám mục đã mạnh mẽ phản đối dự luật “quyền được chết.”

                                               Những người ủng hộ “quyền được chết.”

 

SACRAMENTO – Dự luật California, vốn cho phép những người bị bệnh nan y được quyền tự chấm dứt cuộc sống, đã bị chận lại vào hôm thứ Ba, do gặp phải sự phản đối dữ dội từ các tổ chức tôn giáo. Các tác giả của dự luật “quyền được chết” đã không thể trình bày dự luật trước Ủy Ban Sức Khỏe Hạ Viện theo như dự kiến, vì dự luật không có đủ phiếu bầu để được ra điều trần.
Ủy Ban Sức Khỏe vốn có nhiều nhà lập pháp Dân Chủ xuất thân từ các địa hạt có đa số người dân là người Thiên Chúa giáo, trong khu vực Los Angeles – nơi mà các vị giám mục đã mạnh mẽ phản đối dự luật “quyền được chết.”
“Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với các thành viên Hạ Viện, để bảo đảm rằng họ sẽ cảm thấy hài lòng với dự luật,” theo một tuyên bố chung của Thượng Nghị Sĩ Bill Monning, TNS Lois Wolk, và Dân Biểu Susan Eggman. “Chúng tôi vẫn quyết tâm sẽ đưa dự luật “End of Life Option Act” thông qua Quốc Hội, để đáp ứng nhu cầu của những người California nào muốn có sự hỗ trợ y tế để được chết.”
Phát ngôn viên của bà Eggman nói rằng, dự luật sẽ không thể thông qua các ủy ban kịp trong năm nay, do nhiều nhà lập pháp vẫn không hài lòng với dự luật.
Các tổ chức tôn giáo nói rằng, việc cho phép các bác sĩ kê toa thuốc giúp chấm dứt cuộc sống là hành động hỗ trợ tự sát và đi ngược lại ý Chúa. Chính sự phản đối của các nhóm tôn giáo đã ngăn chận một đạo luật tương tự tại California vào năm 2007.
Các tiểu bang gồm Montana, Oregon, Vermont, và Washington, đều có quyết định của tòa án hoặc các đạo luật, cho phép các bác sĩ kê toa thuốc giúp chấm dứt cuộc sống. Một án lệnh tương tự hiện đang được xem xét tại New Mexico.
Những người vận động cho quyền được chết đã hy vọng dự luật này sẽ được chấp thuận, sau khi vào năm ngoái, cả nước Mỹ đã bị thu hút vào câu chuyện của cô Brittany Maynard, 29 tuổi, người đã chuyển từ California đến Oregon để kết thúc cuộc sống vào tháng 11, sau khi được chẩn đoán là bị mắc bệnh ung thư não, không còn khả năng chữa trị.
Trong các cuộc phỏng vấn được chiếu trên cả nước, cô Maynard đã từng nói rằng cô lẽ ra phải có quyền được chết tại quê nhà ở California. Gia đình Maynard đã vận động cho dự luật “quyền được chết” tại Sacramento sau khi cô Maynard qua đời.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT