Hoa Kỳ

Dựa theo suy ngẫm bản thân, Thống Đốc Brown ký luật quyền được chết

Tuesday, 06/10/2015 - 07:07:13

Tâm điểm của cuộc tranh cãi là cô Brittany Maynard, một phụ nữ California 29 tuổi bị ung thư não. Cô đã làm cho cả nước Mỹ chú ý, vì cô quyết định đi đến Oregon để kết liễu mạng sống của cô.

Thống Đốc Jerry Brown (bên phải) trong một buổi ký ban hành luật mới tại thủ phủ Sacramento. (Justin Sullivan/Getty Images)


SACRAMENTO – Với một thông điệp cá nhân hiếm thấy, vị thống đốc 77 tuổi của California đem vào quan điểm riêng của ông khi quyết định ký một luật mới. Luật này cho phép người California bị bệnh nan y được phép kết liễu cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Ông Brown đã suy ngẫm về tôn giáo và quyền tự quyết, khi ông cân nhắc việc lựa chọn với các cảm xúc riêng.

Thống Đốc Jerry Brown cả đời là một người Công Giáo, và là cựu chủng sinh Dòng Tên. Ông cho biết ông có hỏi ý kiến một giám mục Công Giáo, hai người trong số các bác sĩ riêng của ông, và một số bạn bè. Ông nói rằng “họ có những lập trường khác nhau, mâu thuẫn và cá biệt.”

Vị thống đốc Dân Chủ này viết, “Cuối cùng, tôi một mình phải suy nghĩ về những điều gì mà tôi muốn, khi đối diện trước cái chết của chính mình. Tôi không biết tôi sẽ làm gì, nếu tôi hấp hối trong sự đau đớn kéo dài và dữ dội. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng chuyện có thể xem xét các cách lựa chọn, do dự luật này cung cấp, sẽ là một niềm an ủi.” Lâu nay ông Brown được điều trị ung thư tuyến tiền liệt và khối u ác tính.

Việc Thống Đốc Brown ký tên vào dự luật quyền được chết đã kết thúc một cuộc tranh cãi có tính cách cá nhân mạnh mẽ, chi phối phần nhiều kỳ họp lập pháp của năm nay, và chia rẽ các nhà lập pháp. Nhiều nghị sĩ cũng đã rút kinh nghiệm cá nhân để giải thích việc họ quyết định ỉng hộ hoặc bác bỏ dự luật. Luật này làm cho California trở thành tiểu bang thứ năm cho phép các bệnh nhân bị bệnh nan y sử dụng những loại thuốc do bác sĩ kê toa, để kết thúc cuộc sống của họ.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi là cô Brittany Maynard, một phụ nữ California 29 tuổi bị ung thư não. Cô đã làm cho cả nước Mỹ chú ý, vì cô quyết định đi đến Oregon để kết liễu mạng sống của cô.

Trong một đoạn video được ghi lại cách mấy ngày trước khi Maynard dùng thuốc kết thúc cuộc sống, cô nói với các nhà lập pháp California rằng những người mắc bệnh nan y không nên bị bắt buộc phải “rời khỏi nhà và cộng đồng của họ để tìm sự yên tâm, để thoát khỏi đau khổ, và lập kế hoạch cho một cái chết nhẹ nhàng.”

Chồng và mẹ của Maynard là những người khách thường xuyên tới thăm trụ sở Quốc Hội, làm chứng tại các phiên điều trần ủy ban và những cuộc họp với các nhà lập pháp còn lưỡng lự chưa quyết định. Bà Debbie Ziegler, mẹ của Maynard, nói rằng ông Brown “lắng nghe với một tấm lòng nhân hậu và một tâm trí biện biệt sáng suốt.”

Bà Ziegler nói rằng quyết định của ông Brown “cho phép các nguyên tắc chân chính của lòng thương xót hướng dẫn việc chăm sóc cuối đời cho các bệnh nhân nan y ở California.”

Luật này chỉ áp dụng cho mọi người có tâm trí lành mạnh, chứ không cho những người đang bị trầm cảm hoặc bị khuyết tật. Dự luật bao gồm những khoản đòi hỏi các bệnh nhân phải có khả năng thể lý tự mình dùng thuốc uống, phải có hai bác sĩ chấp thuận, và các bệnh nhân phải nộp một số văn bản yêu cầu, và phải có được hai nhân chứng, trong số đó một người không phải là một thành viên gia đình.
Những người ủng hộ hy vọng rằng việc chấp nhận luật quyền được chết, ở tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ này, sẽ khuyến khích việc chấp thuận ở các tiểu bang khác, mặc dù những dự luật được đệ trình trong năm nay, tại ít nhất hai chục tiểu bang khác, đã bị đình trệ. Các bác sĩ ở Oregon, Washington, Vermont và Montana, đã được phép kê toa thuốc kết thúc cuộc sống cho người cần trợ tử.

Giáo Hội Công Giáo và những người ủng hộ người khuyết tật đã chống lại dự luật. Họ nói rằng luật này hợp pháp hóa việc tự tử sớm, và đặt những người mắc bệnh nan y vào nguy cơ chết vì bị cưỡng bách. Những người phản đối luật quyền được chết đã nhắm vào các nhà lập pháp Latino Công giáo, kêu gọi họ ngăn chặn việc thông qua dự uật.

Hôm thứ Hai, những người phản đối nói rằng họ cảm thấy thất vọng về vấn đề thống đốc đã cậy dựa quá nhiều vào kinh nghiệm cá nhân của ông trong quyết định của ông. Họ cũng cho biết họ đang xem xét những cách lựa chọn để ngăn chặn luật ấy.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT