Thể Thao

Đức, Hòa Lan, Ba Tây hay Á Căn Đình, ai sẽ thắng World Cup 2014?

Tuesday, 08/07/2014 - 06:11:04

Trong tuần cuối cùng của giải vô địch túc cầu thế giới, cả triệu người trên trái đất đều có ý kiến, dự đoán sôi nổi về bốn đội đã vào được vòng bán kết, trong khi chính những thành viên trong bốn đội cũng hồi hộp, lo lắng không kém vì đội nào cũng có cầu thủ hàng đầu bị chấn thương trầm trọng, không thể dự thi trong 



Từ bên trái là Thomas Muller của Đức, Arjen Robben Hòa Lan, David Luiz Ba Tây, và Lionel Messi Á Căn Đình. (Getty Images)
 
Đức - Ba Tây: 1 giờ trưa thứ Ba (ESPN, đài Mễ 34.1)
Á Căn Đình - Hòa Lan: 1 giờ trưa thứ Tư (ESPN, đài Mễ 34.1)

SAO PAULO, Brazil – Trong tuần cuối cùng của giải vô địch túc cầu thế giới, cả triệu người trên trái đất đều có ý kiến, dự đoán sôi nổi về bốn đội đã vào được vòng bán kết, trong khi chính những thành viên trong bốn đội cũng hồi hộp, lo lắng không kém vì đội nào cũng có cầu thủ hàng đầu bị chấn thương trầm trọng, không thể dự thi trong chặng chót của cuộc chiến chung quanh một trái banh trên sân cỏ.
Cả hai vùng Tây Âu và Nam Mỹ đều có hai đội đại diện góp mặt ở vòng bán kết. Sự kiện này không gây bất ngờ vì bốn đội đều thuộc hạng ưu tú của các quốc gia đã có nền bóng đá phát triển cao nhất trên thế giới.

Ba Tây (Brazil), Đức, Á Căn Đình (Argentina) và Hòa Lan đã vượt qua vòng tứ kết qua bốn trận đầy gay cấn, đưa đến một vòng bán kết được nhiều người cho là hấp dẫn nhất trong lịch sử World Cup.

Bốn đội góp mặt ở vòng tứ kết có những màu sắc riêng. Đức vẫn mạnh và quân bình ở cả hai mặt tấn công và phòng thủ, thi đấu đơn giản nhưng vững chắc. Hòa Lan được mô tả có có nhiều biến hóa, khi đấu chậm chạp khi trở thành giông bão đánh đối phương tới tấp. Ba Tây và Á Căn Đình cũng có những khoảnh khắc xuất thần như trong huyền thoại về hai đội bóng này trong quá khứ.

Vòng tứ kết chỉ có 5 bàn thắng được ghi sau 4 trận. Vòng bán kết sẽ diễn ra thế nào?

Á Căn Đình – Hòa Lan và Đức – Ba Tây là hai cặp đấu của những đội có lực lượng mạnh nhất World Cup. Họ là những đội huyền thoại, tạo lịch sử World Cup. Trong 40 năm, Đức lọt vào chung kết 5 lần, Á Căn Đình và Ba Tây cùng Hòa Lan, vào chung kết 3 lần.

Chung kết World Cup 2002 là trận đấu gần nhất mà Đức và Ba Tây. Đây là hai đội thành công nhất trong lịch sử World Cup.

Một điều thú vị ở World Cup năm nay: 3 trong 4 đội vào bán kết đã dựa vào một siêu sao. Ba Tây là Neymar. Á Căn Đình là Messi. Hòa Lan là Robben. Chỉ có Đức là một tập thể đồng đều, không có siêu sao nổi trội mặc dù Thomas Muller có phần sáng giá.

Nay Ba Tây đã mất Neymar vì bị chấn thương nặng ở lưng và Thiago Silva vì bị treo giò, nên Ba Tây ở bán kết sẽ là một đội Ba Tây khác mà người ta từng biết. Đội Nam Mỹ này sẽ chú trọng lối đá tập thể nhiều hơn. Một điểm son cho Ba Tây là cầu thủ David Luiz, người đã làm bàn tuyệt đẹp trong trận thắng Colombia và đang được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong giải World Cup năm nay, trội hơn Messi và các siêu sao khác rất nhiều.

Trong khi đó Đức đã dùng lối chơi trực diện để thắng Pháp và có lẽ sẽ cố duy trì lối đá đó đối với Ba Tây. Huấn luyện viên F. Scolari của Ba Tây liệu có duy trì đội hình 4-2-3-1 khi vắng mặt Neymar?

Đội Đức có vẻ thoải mái hơn khi đẩy cao đội hình tấn công, còn Ba Tây lại đáng sợ hơn khi chơi thận trọng. Trận đấu vì thế sẽ được quyết định ở cuộc giành giật ở giữa sân.

Sau 5 trận với 4 chiến thắng của Ba Tây, xét về hiệu quả, không ai có thể chê trách đoàn quân của ông Scolari ki đội này đang tiến gần đến mục tiêu giành ngôi vô địch lần thứ 6 ngay trên sân nhà. Ba Tây chỉ còn cách trận chung kết một bước chân nhưng cũng có thể bị vấp ngã rào cản được dựng lên bởi đội Đức ở trận bán kết diễn ra chiều thứ Ba hôm nay tại Belo Horizonte.

Không phải đến khi chân sút Neymar lẫn trung vệ Thiago Silva không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt, Ba Tây mới bị đánh giá thấp hơn Đức, một đội bóng luôn thể hiện được bản lĩnh lẫn đẳng cấp vượt trội trước mọi đối thủ kể từ đầu giải năm nay.

Việc hai cầu thủ Muellervà Hummels ghi hơn phân nửa số bàn thắng của Đức không cho thấy đội bóng này phải quá trông chờ vào cá nhân nào. Thay vào đó, từ các tiền vệ trẻ như Ozil, Gotze, Schurrle cho đến chân sút lớn tuổi Klose đều có thể đáp ứng lúc cần thiết.

Trong khi đó, sự vắng mặt Neymar lại có thể giúp Ba Tây dễ đá hơn. Các tuyển thủ chủ nhà không phải dồn bóng cho chân sút này và khi đó, những ngôi sao như Oscar, Fred, Jo hay Hulk có không gian tung hoành trên hàng công, điều mà người hâm mộ nước này vẫn chờ đợi từ đầu giải.

Ba Tây - Đức đã 9 lần đối đầu và đại diện Nam Mỹ đang chiếm ưu thế với 4 thắng, 2 hòa. Đội chủ nhà đã 11 lần vào đến bán kết các kỳ World Cup, 7 lần dự chung kết và giành 5 ngôi vô địch. Trong khi đó, Đức có đến 13 lần vào bán kết và cũng chơi đến 7 trận chung kết World Cup nhưng chỉ 3 lần thành công.

Đáng ngạc nhiên là với số lần tham dự ấy, cả hai đội lại chỉ mới chạm trán đúng một lần trong trận chung kết World Cup 2002, với Ronaldo là tác giả giúp Ba Tây lên ngôi vô địch lần thứ năm.

Trong khi đó, Á Căn Đình sẽ cố gắng tìm sự cân bằng với Messi. Huấn luyện viên Van Gaal đã sử dụng mọi công thức để đưa Hòa Lan lọt vào đến đây. Sau khi cho thủ môn Tim Krul vào sân từ ghế dự bị để chụp bắt phạt đền trước Costa Rica, người ta không biết ông ấy sẽ còn làm những gì nữa. Tăng cường hàng thủ sẽ là việc cần làm để chống Messi, trong khi hàng thủ Á Căn Đình sẽ có một trận đấu đầy vất vả trước tiền đạo Arjen Robben.

Á Căn Đình đã tiến bộ qua từng trận, đặc biệt ở hàng thủ và vị trí của Mascherano. Tuy nhiên, vì thiếu Di Maria và sự trợ lực của anh ta, Á Căn Đình sẽ càng tùy thuộc vào Messi nhiều hơn. Nhưng Á Căn Đình vẫn còn Higuain, và họ có thể thay đổi đôi chút cho phù hợp.

Ở trận bán kết diễn ra chiều thứ Tư tại Sao Paulo, Á Căn Đình với hàng công chỉ biết dựa vào Messi, với huấn luyện viên không có nhiều kinh nghiệm ở đấu trường World Cup, xem ra sẽ dễ dàng bị cuốn phăng bởi “cơn lốc màu cam” Hòa Lan, được dẫn dắt bởi một Van Gaal cực kỳ lão luyện.

Xét về thành tích, Á Căn Đình hơn hẳn các đối thủ từ Âu Châu với hai chức vô địch (1978, 1986), trong khi Hòa Lan dù có tới 4 lần vào đến bán kết (chưa tính năm 2014) trong 4 thập niên qua nhưng cũng chỉ mới 3 lần giành ngôi á quân.

Ở sáu lần đối đầu, Hòa Lan chỉ để thua một trận trước Á Căn Đình nhưng đó lại là trận quan trọng nhất: Chung kết World Cup 1978. Đó là lý do để ông Van Gaal khát khao trả món nợ cũ, tiến gần hơn đến mục tiêu vô địch lần đầu tiên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT