Thế Giới

Đức: Xe lửa tông xe tải, nhiều người thương vong

Friday, 06/11/2015 - 09:06:22

Khoảng 80 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn. Các nạn nhân nguy kịch đã được vận chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hiện đoạn đường ray đang bị phong tỏa hoàn toàn điều tra.

BAVARIA – Một xe lửa Đức đã tông trúng một xe tải của quân đội Hoa Kỳ, trong đêm thứ Năm giờ địa phương, khiến nhiều người chết và hàng chục người bị thương nặng. Sự việc xảy ra tại Freihung, Bavaria, Đức.


Được biết, chiếc xe tải – vốn là xe của lực lượng Hoa Kỳ đang trú đóng tại Đức – đã bị kẹt trên đường ray, sau đó bị đoàn tàu đang di chuyển hướng Nuremberg tới thành phố Weiden với vận tốc 100 cây số/giờ tông trúng và phát nổ. Lúc xảy ra tai nạn có khoảng 50 hành khách ở trên xe lửa. Tại hiện trường có nhiều người chết, nhưng chỉ mới xác định được 1 người là tài xế xe tải, 21 người khác bị chấn thương nghiêm trọng.

Khoảng 80 xe cứu thương đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn. Các nạn nhân nguy kịch đã được vận chuyển bằng trực thăng tới bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Hiện đoạn đường ray đang bị phong tỏa hoàn toàn điều tra.


Nước lũ khiến hàng chục người chết vì điện giật tại Iraq

BAGHDAD – Đã có ít nhất 58 người dân Iraq thiệt mạng vì bị điện giật, trong trận mưa lũ kéo dài ở nước này nhiều ngày qua. Ông Ahmed Rudaini, phát ngôn viên Bộ Y Tế Iraq cho biết, những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày cùng hệ thống thoát nước yếu kém tại Iraq đã dẫn đến tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Baghdad.

Tình trạng ngập lụt đã gây ảnh hưởng lớn tới nhiều dịch vụ công cộng tại Iraq, và ngành điện cũng nằm trong số đó. Theo ghi nhận, hệ thống cáp điện trên nhiều đường phố ở nước này đã bị hư, thậm chí có những đường dây bị đứt rơi xuống nước khiến cho nhiều người dân bị điện giật.

Cách đây không lâu, ngành điện Iraq đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, khi người dân trên khắp nước tổ chức các cuộc biểu tình, phản đối tình trạng yếu kém của ngành điện.

Putin đình chỉ tất cả các chuyến bay Nga tới Ai Cập
MOSCOW - Tổng thống Nga vừa chấp thuận đề nghị đình chỉ tất cả các chuyến bay qua bán đảo Sinai, Ai Cập trong quá trình điều tra vụ máy bay rơi làm 224 người chết. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chấp thuận lời đề nghị của ông Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), về việc đình chỉ các chuyến bay chở khách tới Ai Cập trong thời gian diễn ra cuộc điều tra máy bay rơi ở Sinai, Điện Kremlin hôm thứ Sáu cho biết.

"Ông Putin chỉ thị cho chính phủ làm việc, ra các thông báo để thực hiện các đề nghị của FSB, và bảo đảm công dân Nga trở về an toàn", theo lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin. Ông Putin cũng ra lệnh cho các thuộc cấp cần phải hợp tác với Ai Cập để bảo đảm an toàn bay.

Chuyến bay 9268 của Kogalymavia (Metrojet) hôm 31 tháng 10 đã rơi khoảng nửa giờ sau khi rời Sharm el-Sheikh, Ai Cập tới thành phố St. Petersburg, Nga. Tổng cộng 224 người trên khoang, trong đó đa số là người Nga, thiệt mạng. Đây được coi là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất của Nga. Các chuyên gia Hoa Kỳ và Anh quốc cho rằng máy bay đã bị đánh bom, trong khi Nga và Ai Cập vẫn bác bỏ giả thuyết này.

Thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq bị nghi mua dầu của IS
ISTANBUL – Một cựu nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, có 27 doanh nhân nước này và Iraq có thể có dính dáng đến việc buôn bán dầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, cựu dân biểu đối lập thuộc Đảng Cộng hòa nhân dân của tỉnh Hatay-Thổ Nhĩ Kỳ là ông Mehmet Ali Ediboglu, đã bình luận về các nguồn tài chính của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS.

Ông Ediboglu cho biết, tổ chức khủng bố IS đã chiêu mộ hàng trăm kỹ sư và hàng ngàn công nhân để khai thác dầu, và sau đó dầu được bán qua Thổ Nhĩ Kỳ, thông qua các đường ống bí mật. Doanh thu dầu mỏ của IS ban đầu chỉ khoảng $800 triệu Mỹ kim, sau đó con số này tăng lên tới $2 tỷ Mỹ kim.

Hiện nay, cuộc điều tra của LHQ về vấn đề này vẫn tiếp tục, có thông tin cho biết rằng, có tới 27 doanh nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq đang trực tiếp hợp tác với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS để buôn bán dầu bất hợp pháp. Tuy nhiên, tại thời điểm này, LHQ và các nước phương Tây vẫn chưa có cách nào ngăn chặn việc IS buôn bán dầu, tiếp tục thu lợi nhuận khổng lồ. Từ Thổ Nhĩ Kỳ, dầu được đưa đến Địa Trung Hải và từ đó được vận chuyển đến các địa chỉ khác nhau trên thế giới.

Chó bị lông nhím cắm đầy mặt
SASKATCHEWAN – Hai chú chó ở Canada đã “nếm mùi đau khổ”, khi chạy đi trêu chọc lũ nhím trong trang trại và bị lông nhím cắm đầy mặt. Trong sự việc xảy ra khoảng 2 tuần trước, tại Craven, tỉnh Saskatchewan, Canada. Hai con chó Mahalo và Soliah của anh Dennis Mazur, một nông dân trẻ, đã bị lông nhím ghim đầy mặt khiến chúng bị thương nặng.

"Mahalo bị nặng nhất. Bác sĩ thú y đoán rằng, có lẽ nó đã nhảy cả người lên lũ nhím", Mazur kể lại. “Nó bị lông nhím đâm thủng cả phổi, suýt mất mạng. Bác sĩ đã làm phẫu thuật và phát hiện gần chục chiếc lông cắm trong phổi nó, và một chiếc khác, đâm trúng tim Mahalo.”

May mắn là Mahalo đã vượt qua cuộc phẫu thuật và bình phục tốt. Tuy nhiên, chủ nó thì đang chật vật với hóa đơn chữa trị hơn $10,000 Mỹ kim. Để giúp Mazur, bạn anh đã lập một trang web quyên góp tiền trên trang Go Fund Me, kêu gọi giúp Mazur chăm sóc hai con chó. Họ hy vọng có thể quyên góp được $1,000 Mỹ kim, nhưng số tiền thu được đã vượt ngoài tưởng tượng khi lên tới $12,000 Mỹ kim.
"Đây quả là điều tốt đẹp trong thế giới điên rồ này", Mazur nói. "Có người ở tận Scotland còn gởi tin nhắn, nói rằng 'các con chó rất đẹp, tôi cảm động trước tấm lòng yêu động vật của anh', và tặng $5 Mỹ kim.” Mazur cho biết, anh chưa lập gia đình, cũng chưa có con. Anh coi hai con chó như con và luôn thương yêu chúng hết lòng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT