Hoa Kỳ

Được làm cha sau khi tái tạo bộ phận sinh dục

Monday, 28/04/2014 - 08:40:43

Bác sĩ Gordon Lee là người đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật tái tạo lại dương vật cho Mike Moore, sử dụng mô cơ lấy từ đùi anh. Và anh Mike Moore đã vô cùng hạnh phúc khi vợ anh hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, đặt tên là Memphis. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết đến cảm giác được làm cha.

MISSISSIPPI - Một người đàn ông đã rất hạnh phúc vì lần đầu tiên được làm cha, sau khi anh được phẫu thuật tái tạo hầu như toàn bộ phần cơ quan sinh dục. Anh Mike Moore, ở tiểu bang Mississippi, đã bị cắt bỏ gần như toàn bộ cơ quan sinh dục vào năm 7 tuổi. Tuy nhiên, cách đây không lâu, anh Mike Moore lần đầu tiên đã được làm cha, sau khi được chuyên gia y tế tái tạo thành công bộ phận sinh dục.

Được biết, sau khi bị mất gần như toàn bộ dương vật do biến chứng khi cắt bao quy đầu, anh Mike Moore đã 3 lần tiến hành phẫu thuật để tái tạo lại dương vật nhưng không thành công. Mãi đến năm 2007, một ca phẫu thuật tái tạo đã được tiến hành và lần này đã hoàn thành tốt đẹp. Mike Moore bay từ Mississippi tới bệnh viện Stanford ở California để gặp bác sĩ phẫu thuật nổi danh - ông Gordon Lee.
Bác sĩ Gordon Lee là người đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật tái tạo lại dương vật cho Mike Moore, sử dụng mô cơ lấy từ đùi anh. Và anh Mike Moore đã vô cùng hạnh phúc khi vợ anh hạ sinh một bé trai khỏe mạnh, đặt tên là Memphis. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết đến cảm giác được làm cha.
Bác sĩ Gordon Lee cho biết: “Câu chuyện của anh ấy ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới có người được tái tạo toàn bộ dương vật, nhưng vẫn có con.”
Được biết, người vợ đầu tiên của Mike Moore đã bỏ anh vì không chấp nhận khiếm khuyết cơ thể của anh. Tuy nhiên, Moore đã tìm được tình yêu mới của mình vào năm 2011 khi gặp chị Heather. Hiện cả hai người đều đã lên kế hoạch sẽ sinh thêm một đứa con nữa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT