Hoa Kỳ

Dược sĩ Kaiser dọa đình công từ thứ Hai, ảnh hưởng 3.7 triệu người tại Nam Cali

Saturday, 17/05/2014 - 11:38:54

Công ty HMO Kaiser Permanente đã thông báo cho các thành viên trong chương trình bảo hiểm Kaiser rằng Kaiser có thể phải đóng cửa hầu hết các nhà thuốc ở miền nam California, bắt đầu từ ngày thứ Hai, 19 tháng Năm, vì 1,400 dược sĩ của công ty trong khu vực này đã đe dọa đình công.



Một cơ sở Kaiser tại Quận Cam
 
WESTMINSTER - Công ty HMO Kaiser Permanente đã thông báo cho các thành viên trong chương trình bảo hiểm Kaiser rằng Kaiser có thể phải đóng cửa hầu hết các nhà thuốc ở miền nam California, bắt đầu từ ngày thứ Hai, 19 tháng Năm, vì 1,400 dược sĩ của công ty trong khu vực này đã đe dọa đình công.

Các dược sĩ đang đòi hỏi công ty phục hồi một kế hoạch hưu trí mà họ đã mất cách đây ba năm, những bảo đảm phúc lợi y tế cho những người làm việc bán thời gian, và những thay đổi trong các thủ tục làm việc mà họ tin là gây ra nguy hiểm cho sự an toàn của các bệnh nhân, theo bà Robin Borden, chủ tịch của Nghiệp Đoàn Dược Sỹ Chuyên Nghiệp, cho biết.

Nghiệp Đoàn này nói chuyện với Kaiser vào ngày thứ Tư, và một buổi thương lượng khác sẽ diễn ra vào ngày thứ Sáu. Sau đó, nếu không đạt được giải pháp, cuộc đình công sẽ xảy ra.

Nếu các dược sĩ đình công, họ sẽ ngưng làm việc vào ngày thứ Hai ở tất cả các bệnh viện của Kaiser, bao gồm những bệnh viện ở Anaheim, Irvine, Los Angeles và West Los Angeles, theo bà Borden cho biết. Bà nói rằng chưa có ngày kết thúc cho cuộc đình công.

Kaiser gởi giấy thông báo cho các thành viên vào ngày thứ Ba, báo cho họ biết chuyện có thể đóng cửa các hiệu thuốc.

Nếu chuyện ấy xảy ra, thì tất cả các cơ sở y tế sẽ vẫn mở cửa và các cuộc hẹn sẽ không bị hủy bỏ. Kaise kêu gọi hãy tới lấy thuốc theo toa trước ngày thứ Hai, và họ vẫn có thể lấy thuốc sau đó qua điện thoại, trên mạng Internet, hay tại các nhà thuốc bên ngoài không phải là một thành phần của Kaiser.

Kaiser cho biết họ đã thu xếp với bảy hệ thống nhà thuốc tây bên ngoài: CVS, Ralphs, Rite Aid, Target, Vons, Walgreens và Walmart.

Kaiser Permanente có 3.7 triệu người được bảo hiểm tại miền nam California có thể bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công. Trong số đó có hơn 450,000 người tại Orange County, 1.7 triệu người ở Los Angeles County, và 835,000 người ở Riverside và San Bernardino.

Cách đây ba năm, Kaiser đã loại bỏ lương hưu của các dược sĩ, nói rằng các nhóm tuyển dụng khác cũng sẽ bị loại bỏ lương hưu. Nhưng ba năm sau đó, chuyện này vẫn chưa xảy ra.

Một điều than phiền khác của các dược sĩ là Kaiser đã dùng biện pháp thuê những người làm việc bán thời gian và tính theo ngày, nhưng không cho họ số lượng 20 giờ một tuần mà họ cần phải có để hội đủ điều kiện hưởng phúc lợi y tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT