Hoa Kỳ

Facebook từ chối quảng cáo ảnh của người mẫu quá khổ

Wednesday, 25/05/2016 - 10:17:20

Họ sử dụng hình ảnh của người mẫu thừa cân Tess Holliday trong bộ bikini, để ủng hộ tư tưởng phụ nữ hãy thẳng thắn chấp nhận hình thể của mình.

CALIFORNIA - Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook từng từ chối quảng cáo bức hình của một người mẫu thừa cân, nhưng sau đó hãng đã lên tiếng xin lỗi vì quyết định này. Cherez la Femme, một nhóm nữ quyền tại Úc, đã xin quảng cáo trên Facebook cho một sự kiện mang tên “Nữ quyền và mập mạp”. Họ sử dụng hình ảnh của người mẫu thừa cân Tess Holliday trong bộ bikini, để ủng hộ tư tưởng phụ nữ hãy thẳng thắn chấp nhận hình thể của mình.


Tuy nhiên, mạng Facebook đã từ chối mẩu quảng cáo này, vì cho rằng hình ảnh quảng cáo đã vi phạm nguyên tắc “sức khỏe và thể dục”. Theo đó, Facebook cấm giới thiệu “các bộ phận cơ thể một cách không mong muốn.” Khi nhóm Cherez la Femme than phiền, mạng xã hội lớn nhất trả lời: “Quảng cáo này không được xuất hiện bởi nó có thể khiến người xem cảm thấy bản thân rất tệ. Chúng tôi gợi ý dùng ảnh của những hoạt động tương tự như chạy bộ hay đạp xe.”

Không chấp nhận lý do trên, nhóm nhân quyền tại Úc đã tiếp tục gởi thư kháng nghị đến Facebook. Sau khi xem xét lại, mạng xã hội đã gởi lời xin lỗi và cho rằng quảng cáo này phù hợp để xuất hiện trên Facebook. “Chúng tôi xử lý hàng triệu hình ảnh quảng cáo mỗi tuần và trong trường hợp nêu trên, chúng tôi đã không đúng khi cấm nó”, Facebook tuyên bố. "Hình ảnh này không vi phạm chính sách quảng cáo của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì sự việc này và thông báo rằng quảng cáo đã được chấp thuận.”

Khám phá vụ trộm máy móc quy mô lớn
IRVINE - Cảnh sát Irvine vừa khám phá một vụ trộm máy móc và dụng cụ làm vườn quy mô lớn, và bắt giữ 1 nghi can. Vào lúc 1:30 sáng ngày 17 tháng 5, cảnh sát Irvine phát hiện một xe van màu bạc chạy ra khỏi một con đường đất và quẹo vào đại lộ Irvine. Các cảnh sát đã ra lệnh cho xe van ngừng lại. Tuy nhiên, khi chiếc xe tấp vào lề, cả tài xế và hành khách trên xe đều nhảy xuống bỏ chạy.

Tài xế xe, Francisco Acosta, 36 tuổi, cư dân Los Angeles, nhanh chóng bị bắt, nhưng nghi can thứ 2 đã tẩu thoát. Khi kiểm tra xe van, cảnh sát phát hiện 115 món phụ tùng của nhiều loại dụng cụ và máy móc làm vườn và xới đất, loại chuyên nghiệp dùng trong thương mại. Khi lần ngược theo con đường đất mà xe van chạy ra, cảnh sát tìm thấy nhiều container chứa dụng cụ, thuộc sở hữu của một công ty dịch vụ làm vườn, đã bị bọn trộm cắt khóa và lấy tài sản.

Cảnh sát ước tính, giá trị của số máy móc bị trộm là hơn $45,000 Mỹ kim. Ngoài số đồ vật thu hồi được, có hơn 30 loại máy móc khác cũng đã bị trộm mất mà chưa được tìm thấy. Các điều tra viên tin rằng một xe hơi thứ hai có thể đã được sử dụng trong vụ trộm này. Cảnh sát hiện đang truy lùng nghi can đi cùng với Acosta trên chiếc xe van.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT