Hoa Kỳ

FDA giảm dùng thuốc trụ sinh trong nông nghiệp

Thursday, 19/12/2013 - 09:15:25

Trong một cuộc thay đổi lớn về chính sách thực phẩm quốc gia, cơ quan Quản Trị Thực Phẩm Dược Phẩm (FDA) đang loại bỏ dần dần việc sử dụng các thứ thuốc trụ sinh không nhằm mục tiêu y tế cho các súc vật được nuôi ở trang trại.

HOA THỊNH ĐỐN – Trong một cuộc thay đổi lớn về chính sách thực phẩm quốc gia, cơ quan Quản Trị Thực Phẩm Dược Phẩm (FDA) đang loại bỏ dần dần việc sử dụng các thứ thuốc trụ sinh không nhằm mục tiêu y tế cho các súc vật được nuôi ở trang trại. Đây là một nỗ lực nhằm đối phó sự việc sức đề kháng ngày càng tăng nơi con người đối với những loại thuốc quan trọng.

Được công bố hôm thứ Tư 11/12, kế hoạch này sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất gia súc - gia cầm hạn chế việc sử dụng thuốc trụ sinh để điều trị những con vật bị bệnh, và ngưng sử dụng những loại thuốc kích thích giúp cho gia súc mau lớn.

Ông Michael Taylor, phó ủy viên FDA đặc trách thực phẩm và thuốc thú y, nói, “Chúng tôi tin rằng đây là một bước tiến quan trọng.”

Các trại chăn nuôi tiêu thụ khoảng 80% nguồn cung cấp thuốc trụ sinh của nước Mỹ. Việc sử dụng thường xuyên như vậy đã phải trả giá đắt: làm gia tăng số luợng những loại vi khuẩn có sức đề kháng chống thuôc trụ sinh.

Mỗi năm có hơn 2 triệu người ở Mỹ hiện nay bị nhiễm vi khuẩn đê kháng thuốc trụ sinh, dẫn đến 23,000 trường hợp tử vong, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh cho biêt.

Một đợt bùng phát khuẩn salmonella đề kháng trụ sinh có liên quan đến thịt gà Foster Farms, từ các nhà máy ở miên trung California, đã khiến cho gần 400 người bị bệnh trong năm nay, trong số này khoảng 40% đã được đưa vào bệnh viện.

Các chuyên gia y tế nói rằng việc đảo ngược xu hướng toàn quốc sẽ đòi phải có những thay đổi sâu rộng trong các hoạt động nông nghiệp của Mỹ – một sự thay đổi có thể làm biến đổi cách thức nuôi súc vật để lấy thịt ở Mỹ và có thể làm tăng chi phí sản xuất.

Nhưng các chuyên gia cho biết những thay đổi này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe con người.

Laura Rogers – giám đốc chiến dịch vận động Sức Khỏe Con Người và Trang Trại Kỹ Nghệ cho Pew Charitable Trusts, và là người ủng hộ đề nghị của FDA – nói, “Chúng ta đang tiến vào một thế giới nơi mà thuôc trụ sinh không còn công hiệu nữa. Những nhu cầu bình thường mới, cần môt thế giới nơi mà thuốc trụ sinh được sử dụng như là một cách lựa chọn cuối cùng cho y khoa con người và ngành chăn nuôi.”

Kế hoạch FDA công bố hôm thứ Tư sẽ hoàn thành một chiến lược đòi hỏi phải có sự hợp tác tự nguyện của ngành kỹ nghệ dược phẩm.

Hơn hai chục nhà sản xuất cung cấp thuốc trụ sinh cho ngành kỹnghệ thịt đang được yêu cầu loại bỏ những lời quảng cáo về khả năng thúc đẩy sức tăng trưởng in nơi các sản phẩm, tương tự như nơi các loại thuốc được sử dụng trên con người. Được biết đến như là những loại thuốc quan trọng về mặt y tế, chúng bao gồm các thứ thuốc phổ thông như penicillin và tetracycline.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT