Hoa Kỳ

FDA khuyến cáo không tự ý dùng thuốc sốt rét để trị Covid-19

Friday, 24/04/2020 - 05:42:46

FDA đưa ra cảnh báo này sau khi xảy ra các trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim khi dùng thuốc trị sốt rét.


Một lọ thuốc trị sốt rét (Hydroxychloroquine Sulphate) của công ty Prasco bào chế tại Ấn Độ và được phép bán tại Hoa Kỳ đang được chụp hình tại Queens, New York ngày 7 tháng 4, 2020. (Getty Images)

 

Cơ quan Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã khuyến cáo bệnh nhân không nên tự ý dùng thuốc trị sốt rét từng được Tổng Thống Donald Trump cho là có tiềm năng chữa trị Covid-19, trừ khi được bệnh viện cho phép sử dụng hoặc đang tham gia thử nghiệm thuốc.

FDA đưa ra cảnh báo này sau khi xảy ra các trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim khi dùng thuốc trị sốt rét, và đặc biệt là khi họ dùng thuốc trị sốt rét kết hợp với thuốc kháng sinh azithromycin.

Nhiều tiểu bang và chính phủ địa phương trên khắp Hoa Kỳ đã mua tổng cộng hơn 30 triệu liều thuốc trị sốt rét, bất chấp các khuyến cáo từ các bác sĩ rằng loại thuốc này cần được thử nghiệm nhiều hơn trong khả năng chữa trị Covid-19.

Các chuyên gia lo ngại rằng việc tích trữ thuốc quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng sử dụng thuốc sai cách, đồng thời gây khan hiếm thuốc đối với các bệnh nhân khác cũng cần dùng loại thuốc này, như người mắc bệnh viêm khớp hoặc bệnh lupus.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT