Cơ quan quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm đang kêu gọi sự giúp đỡ từ giới chủ nhân các thú nuôi, sau khi họ không thể tìm ra nguyên nhân khiến hàng ngàn thú nuôi đang bị bệnh, sau khi ăn các loại thịt khô dành cho động vật, đa số được sản xuất tại Trung quốc.
Nhiều thú nuôi đã bị bệnh sau khi ăn các loại thịt khô làm tại Trung Quốc.
WASHINGTON, D.C. - Cơ quan quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm đang kêu gọi sự giúp đỡ từ giới chủ nhân các thú nuôi, sau khi họ không thể tìm ra nguyên nhân khiến hàng ngàn thú nuôi đang bị bệnh, sau khi ăn các loại thịt khô dành cho động vật, đa số được sản xuất tại Trung quốc.
FDA đã tốn nhiều năm để cố tìm ra nguyên nhân khiến 3,600 con chó và 10 con mèo trên toàn nước Mỹ đã bị bệnh, sau khi ăn các loại thịt khô thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau từ năm 2007. Trong số chó mèo bệnh này đã có 580 con bị chết.
Giám Đốc cơ quan Thú Y FDA Bernadette Dunham nói: “Đây là một cơn dịch bí ẩn và khó đoán nhất mà chúng tôi từng gặp phải. Các con thú 4 chân thân yêu này cần mọi nỗ lực của chúng ta.”
Triệu chứng của các trường hợp nặng là sau khi ăn các loại thịt khô này, các con thú đã bị suy thận, chảy máu đường tiêu hóa và một rối loạn thận hiếm thấy. Theo FDA, 60% các trường hợp là bị bệnh đường tiêu hóa và 30% bị bệnh thận và tiết niệu. Sau khi ăn thức ăn khô làm từ thịt gà, vịt, khoai lang và trái cây khô, vài con thú bắt đầu có những triệu chứng gồm bỏ ăn, ói mửa, tiêu chảy và đi tiểu nhiều.
Dù đã điều tra nhiều năm xem đâu là nguyên nhân bệnh, FDA vẫn không tìm thấy nguyên nhân chính xác. FDA đã làm hơn 1,200 thử nghiệm như thử vi trùng salmonella, chất kim loại, thuốc rầy và những hỗn hợp độc chất trong nhiều nhãn hiệu, nhưng vẫn không tìm được chất gây ra bệnh. FDA cũng đã đến những hãng sản xuất ở Trung Quốc, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân.
Năm ngoái, hai công ty Nestle Purina và Del Monte đã thu hồi những loại thịt khô làm tại Trung Quốc, sau khi các viên chức New York tìm thấy dấu vết của một loại trụ sinh bị cấm trong sản phẩm Milo's Kitchen của hãng Del Monte, và Waggin' Train and Canyon Creek Ranch của hãng Nestle Purina.
Nhưng FDA cho rằng, lượng trụ sinh này rất thấp, không đủ để gây bệnh. Dù các cuộc thanh tra các nhà máy ở Trung Quốc không đưa ra kết quả, FDA cho biết sẽ điều tra các nhà cung cấp vật liệu để cố tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Thêm vào đó, FDA yêu cầu có sự giúp đỡ của chủ nhân các con thú và yêu cầu họ gọi FDA ngay khi nghi ngờ thú nuôi của họ bị bệnh sau khi ăn các loại thịt khô này.
FDA đã tốn nhiều năm để cố tìm ra nguyên nhân khiến 3,600 con chó và 10 con mèo trên toàn nước Mỹ đã bị bệnh, sau khi ăn các loại thịt khô thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau từ năm 2007. Trong số chó mèo bệnh này đã có 580 con bị chết.
Giám Đốc cơ quan Thú Y FDA Bernadette Dunham nói: “Đây là một cơn dịch bí ẩn và khó đoán nhất mà chúng tôi từng gặp phải. Các con thú 4 chân thân yêu này cần mọi nỗ lực của chúng ta.”
Triệu chứng của các trường hợp nặng là sau khi ăn các loại thịt khô này, các con thú đã bị suy thận, chảy máu đường tiêu hóa và một rối loạn thận hiếm thấy. Theo FDA, 60% các trường hợp là bị bệnh đường tiêu hóa và 30% bị bệnh thận và tiết niệu. Sau khi ăn thức ăn khô làm từ thịt gà, vịt, khoai lang và trái cây khô, vài con thú bắt đầu có những triệu chứng gồm bỏ ăn, ói mửa, tiêu chảy và đi tiểu nhiều.
Dù đã điều tra nhiều năm xem đâu là nguyên nhân bệnh, FDA vẫn không tìm thấy nguyên nhân chính xác. FDA đã làm hơn 1,200 thử nghiệm như thử vi trùng salmonella, chất kim loại, thuốc rầy và những hỗn hợp độc chất trong nhiều nhãn hiệu, nhưng vẫn không tìm được chất gây ra bệnh. FDA cũng đã đến những hãng sản xuất ở Trung Quốc, nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân.
Năm ngoái, hai công ty Nestle Purina và Del Monte đã thu hồi những loại thịt khô làm tại Trung Quốc, sau khi các viên chức New York tìm thấy dấu vết của một loại trụ sinh bị cấm trong sản phẩm Milo's Kitchen của hãng Del Monte, và Waggin' Train and Canyon Creek Ranch của hãng Nestle Purina.
Nhưng FDA cho rằng, lượng trụ sinh này rất thấp, không đủ để gây bệnh. Dù các cuộc thanh tra các nhà máy ở Trung Quốc không đưa ra kết quả, FDA cho biết sẽ điều tra các nhà cung cấp vật liệu để cố tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Thêm vào đó, FDA yêu cầu có sự giúp đỡ của chủ nhân các con thú và yêu cầu họ gọi FDA ngay khi nghi ngờ thú nuôi của họ bị bệnh sau khi ăn các loại thịt khô này.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Người chuyển giới không xấu, nhưng trong thời đại rực rỡ Biden thì đã quá biến-thái-và-bịnh-hoạn
2 năm trước đã có cảnh báo cha mẹ Mỹ về vụ trường học có furry groups. Có người tưởng kể chuyện phim. Năm nay nhiều trường bị bể chuyện ...
Xe bốc cháy trên freeway I-94 ở Minnesota, nạn nhân được người dân đi đường dũng cảm kéo khỏi đám cháy
Nhờ sự dũng cảm như những anh hùng của người dân đang lái xe trên freeway cứu giúp mà giữ được mạng của nạn nhân xe cháy
Điểm tin Hoa Kỳ xoay quanh ứng viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2024
Cựu luật sư của ông Trump là ông Michael Cohen đã ngủ với bà tài tử phim heo, Stormy Daniels và quay qua gạt ông Trump để lấy tiền trám ...